Bé trai bị taxi tông ở trường TH Nam Trung Yên: Tỉ lệ thương tật là 32%

Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 16:35 02/03/2017

Anh Trần Chí Dũng, bố cháu Trần Chí Kiên, học sinh bị taxi đâm gãy chân trong sân trường Tiểu học Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, cơ quan công an thông tin, kết quả giám định thương tật xác định cháu Kiên bị tổn hại 32%.

Chiều 2/3, anh Trần Chí Dũng, bố cháu Trần Chí Kiên, học sinh bị taxi đâm gãy chân trong sân trường Tiểu học Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, mới đây cơ quan điều tra đã thông báo một số kết quả ban đầu về vụ việc. Theo đó, kết quả giám định thương tật xác định của cháu Kiên là 32%.

Bé trai bị taxi tông ở trường TH Nam Trung Yên: Tỉ lệ thương tật là 32% - Ảnh 1.

Kết quả giám định thương tật xác định của cháu Kiên là 32%.

Anh Dũng cho biết, trước đó, anh cùng gia đình đã có đơn đề nghị cơ quan điều tra làm rõ vụ việc dẫn đến hậu quả cháu Kiên bị gãy chân; làm rõ hành vi, trách nhiệm của tất cả những người liên quan. Theo đó, phía PC45, Công an TP Hà Nội đã thông báo cho gia đình tỉ lệ thương tật sau khi giám định.

Ngoài ra, cơ quan công an xác định cháu Kiên bị tai nạn trong sân trường, taxi đâm phải và thời điểm xảy ra vụ tai nạn, bà Tạ Thị Bích Ngọc - Hiệu trưởng và bà Nguyễn Thị Hương - Hiệu phó trường Tiểu học Nam Trung Yên có mặt trên xe taxi gây tai nạn.

Bé trai bị taxi tông ở trường TH Nam Trung Yên: Tỉ lệ thương tật là 32% - Ảnh 2.

Hiện bé Kiên đã có thể đến lớp đi học cùng bạn bè.

Theo anh Trần Chí Dũng, đó mới chỉ là thông báo ban đầu. Khi cơ quan điều tra chính thức có kết luận điều tra, gia đình sẽ căn cứ vào đó để có các quyết định tiếp theo, có đề nghị khởi tố vụ án hay không. "Quan điểm của gia đình là đề nghị cơ quan điều tra làm rõ hành vi, trách nhiệm của các cá nhân liên quan, ai có lỗi đến đâu phải chịu hình thức xử lý phù hợp." - anh Dũng nói.

Về tài xế taxi gây tai nạn cho cháu Kiên, anh Dũng cho hay, trước đó anh đã trao đổi với cơ quan công an về việc xin không khởi tố đối với người này. "Lái xe vô tình gây tai nạn cho cháu, không đưa cháu đi cấp cứu do không biết. Gia đình tài xế sau đó cũng đã đến xin lỗi gia đình tôi, xin thanh toán mọi chi phí điều trị và nhận mọi hậu quả. Chúng tôi ghi nhận thiện chí của lái xe taxi. Còn những người khác, đề nghị cơ quan điều tra cứ đúng luật mà làm, cần phải làm rõ tất cả các hành vi liên quan", anh Dũng nói rõ.

Bé trai bị taxi tông ở trường TH Nam Trung Yên: Tỉ lệ thương tật là 32% - Ảnh 3.

Tuy nhiên, bé Kiên phải mang nạng để chống.

Trao đổi về vấn đề này, luật sư Tạ Anh Tuấn, Trưởng phòng tranh tụng, Công ty Luật TNHH Vietthink (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho cháu Kiên cho biết, hành vi gây ra tai nạn khiến cháu Kiên bị thương tật với tỷ lệ 32% thỏa mãn dấu hiệu "Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính", quy định tại Điều 109, Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Việc khởi tố hay không khởi tố vụ án, khởi tố bị can phụ thuộc vào gia đình cháu Kiên. Bởi theo quy định tại Điều 105 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003, việc điều tra, khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo Điều 109 Bộ luật Hình sự phải có đơn yêu cầu của bị hại. Ở giai đoạn điều tra, trường hợp cơ quan tố tụng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can mà gia đình bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố thì vụ án sẽ bị đình chỉ điều tra.

Ngày 21/2, Hội đồng kỷ luật UBND quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã chính thức công bố kết luận cách chức bà Tạ Thị Bích Ngọc - Hiệu trưởng và bà Nguyễn Thị Hương - Hiệu phó trường Tiểu học Nam Trung Yên. Quận ủy Cầu Giấy ngày 28/2 cũng có quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với bà Tạ Thị Bích Ngọc và bà Nguyễn Thị Hương.