Bé gái 13 tuổi ở TP.HCM nghi nhảy từ lầu 3 trường học xuống đất nguy kịch: Do trầm cảm vì game?

Hoàng Lê, Theo Trí Thức Trẻ 17:45 05/04/2018

Bé gái được phát hiện nằm dưới sân trường trong tình trạng mê man, gãy xương khắp các bộ phận, cặp sách nằm kế bên.

Sau 2 tuần điều trị tích cực tại Bệnh viện (BV) Nhi đồng 2, bé L.G.H (13 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) đã qua cơn nguy kịch và được cho xuất viện.

Trước đó như chúng tôi đã thông tin, vào giờ tan học khi người nhà bé H. đến trường đón con gái thì phát hiện bé nằm hôn mê dưới sân trường. Trên người bệnh nhi có nhiều thương tích, cặp sách và giày dép nằm gần đó, nghi nhảy từ lan can lầu 3 xuống đất .

Bé gái 13 tuổi ở TP.HCM nghi nhảy từ lầu 3 trường học xuống đất nguy kịch: Do trầm cảm vì game?  - Ảnh 1.

BV Nhi đồng 2 (TP.HCM).

Người nhà sau đó đưa con mình đến một BV gần nhà cấp cứu tuy nhiên trước tình trạng quá nặng, bé được chuyển tiếp đến BV Nhi đồng 2 (TP.HCM).

Bé gái 13 tuổi ở TP.HCM nghi nhảy từ lầu 3 trường học xuống đất nguy kịch: Do trầm cảm vì game?  - Ảnh 2.

Bé L.G.H được bác sĩ thăm khám.

Kết quả hình ảnh chụp cắt lớp và cộng hưởng từ cho thấy bệnh nhi bị gãy xương đùi phải, gãy xương gót chân trái, gãy xương hàm trên và hàm dưới, tổn thương mô mềm vùng mặt. May mắn là không có tổn thương não nặng, tri giác bệnh nhân tỉnh táo nhưng không nhớ được nguyên nhân tai nạn. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng bệnh nhi bị trầm cảm vì chơi các trò chơi trực tuyến nên tự nhảy lầu.

Bé gái 13 tuổi ở TP.HCM nghi nhảy từ lầu 3 trường học xuống đất nguy kịch: Do trầm cảm vì game?  - Ảnh 3.

Lúc nhập viện, bệnh nhi bị gãy xương nhiều vị trí.

Bác sĩ Lê Quang Mỹ, khoa Ngoại thần kinh, BV Nhi đồng 2 cho biết, sau 24 giờ theo dõi tại khoa Cấp cứu, tình trạng tri giác và sinh hiệu bệnh nhi ổn định. Ekip điều trị đã hội chẩn và tiến hành phẫu thuật kết hợp xương đùi phải và xương hàm mặt. Bệnh nhi sau đó được theo dõi tại khoa hồi sức tích cực cho đến ngày xuất viện.

Bác sĩ Bùi Hải Trung, khoa Ngoại tổng hợp BV Nhi đồng 2 cho biết, tại khoa thỉnh thoảng vẫn tiếp nhận những trường hợp té lầu. Có trường hợp nặng phải mở nội khí quản để cấp cứu cho bệnh nhân.

Các bác sĩ khuyến cáo người nhà chú ý các hành lang bảo vệ khi ở nhà cao tầng, gác lửng. Cùng với đó, vấn đề tâm lý cần được đặc biệt quan tâm khi thời gian gặp nhau giữa ba mẹ và con cái ngày càng ít, trong khi mối đe dọa từ các trò chơi trực tuyến, mạng xã hội, khủng hoảng tuổi dậy thì bao quanh lấy trẻ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày