Bắt giữ hơn 200kg động vật hôi thối, có dòi đục chuẩn bị vào quán nhậu

Văn Nguyễn, Theo Thời Đại 14:39 18/01/2018

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng Hà Tĩnh phát hiện trên xe có khoảng 200kg gồm thịt gà, thịt dê, thịt lợn và mỡ động vật… nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 18/1, Phòng cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa mới phối hợp cùng Phòng cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh và Công an Thị xã Hồng Lĩnh bắt giữ một xe khách chở động vật không rõ nguồn gốc.

Theo đó, vào khoảng 19h55 ngày 17/1, cơ quan chức năng phát hiện xe khách hiệu Hiếu Hoa mang BKS: 43B - 029.. di chuyển trên quốc lộ 1A (đoạn qua phường Đậu Liêu, Thị xã Hồng Lĩnh) có dấu hiệu nghi vấn.

Bắt giữ hơn 200kg động vật hôi thối, có dòi đục chuẩn bị vào quán nhậu - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng kiểm tra số hàng trên xe

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ hơn 200kg sản phẩm động vật gồm: thị gà, thịt dê, thịt lợn và mỡ động vật.

Thời điểm này, tài xế điều khiển xe khách được xác định là Thân Vĩnh Đạo (SN 1984, trú tại xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn, Quảng Nam) không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không có giấy kiểm dịch.

Bắt giữ hơn 200kg động vật hôi thối, có dòi đục chuẩn bị vào quán nhậu - Ảnh 2.

Một số thịt đã bốc mùi và có dòi đục

Lực lượng công an sau đó đã mời cán bộ trạm thú y đến xác nhận tình trạng và kết luận: Việc bảo quản thực phẩm tươi không đảm bảo, thịt gà đã biến đổi màu sắc, thịt dê đã bốc mùi hôi thối, có dòi đục.

Tài xế Đạo khai nhận, toàn bộ số thực phẩm trên được vận chuyển từ huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vào TP Đà Nẵng tiêu thụ. Hiện, lực lượng chức năng đã lập biên bản, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày