Báo lớn nhất Thái Lan bi quan về số phận đội nhà ở U18 Đông Nam Á

H.A, Theo Trí Thức Trẻ 13:47 13/08/2019

Tờ Siam Sports quan ngại sâu sắc trước thực trạng U18 Thái Lan mới có 1 điểm sau 3 trận, xếp áp chót ở giải U18 Đông Nam Á 2019.

"U18 Thái Lan được dẫn dắt bởi HLV Ithsara Sritharo, đã thua 2 trận trước Campuchia (3-4) và Australia (1-3), cầm hòa Singapore 1-1. Chúng ta phải thắng cả 2 trận còn lại nếu không muốn bị loại từ vòng bảng lần đầu tiên sau 14 năm. Cửa vào bán kết của đội hiện nay rất hẹp khi chỉ đứng vị trí thứ năm, kém đội nhì bảng đến 5 điểm", tờ Siam Sport cho biết.

Bên cạnh mục tiêu phải thắng cả 2 trận, U18 Thái Lan còn phải ghi nhiều bàn thắng để so kè hiệu số. Số phận của đội U18 đến từ xứ Chùa Vàng như "chỉ mành treo chuông", nói cách khác thì họ không còn quyền tự quyết trong tay. Dù có thắng Việt Nam, Thái Lan cũng sẽ bị loại nếu ở lượt cuối Việt Nam thắng Campuchia hoặc ngay chiều nay Malaysia thắng Australia, Thái Lan sẽ phải xách valy về nước ngay sau vòng bảng.

Báo lớn nhất Thái Lan bi quan về số phận đội nhà ở U18 Đông Nam Á - Ảnh 1.

Khả năng U18 Thái Lan bị loại từ vòng bảng là rất cao. Ảnh: Trung Hiếu

Thái Lan là đội giàu thành tích nhất ở giải U18 Đông Nam Á với 5 lần đăng quang vào các năm 2002, 2009, 2011, 2015 và 2017. Ở 5 giải vừa qua, họ đều vào ít nhất đến bán kết. Năm 2015 và 2017, U18 Thái Lan đều xưng vương. Năm 2016, "Voi chiến" là á quân. Năm 2014 đội bóng này giành hạng ba, còn năm 2018 xếp thứ tư.

Lần gần nhất Thái Lan bị loại sau vòng bảng là năm 2005. Khi đó, Thái Lan thắng trận đầu nhưng thua liên tiếp 2 trận sau khiến họ mất quyền tự quyết. Chiến thắng muộn màng 10-1 trước Brunei không thể giúp họ vượt qua bòng bảng.

Trận U18 Việt Nam vs U18 Thái Lan sẽ diễn ra lúc 19h30 hôm nay trên sân vận động Thống Nhất (TP.HCM).

Cầu thủ U15 Thái Lan đấm đối phương