Bà bồng cháu 2 tuổi chạy thoát thân khỏi căn nhà bốc cháy dữ dội ở Sài Gòn

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 20:55 08/08/2017

Chiều 8/8, một vụ hoả hoạn đã xảy ra từ căn nhà ở quận Bình Tân, TP.HCM khiến nhiều người hốt hoảng. Phát hiện đám cháy, người bà khoảng 60 tuổi (chủ nhà) đã nhanh chóng bồng cháu 2 tuổi đang nằm ngủ thoát khỏi đám cháy.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h45 ngày 8/8, một số người dân sinh sống trên con đường số 16, phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân, TP.HCM phát hiện khói lửa bốc ra từ căn nhà số 74 trên đường này nên đã hô hoán.

Bà bồng cháu 2 tuổi chạy thoát thân khỏi căn nhà bốc cháy dữ dội ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Vụ việc thu hút nhiều người dân đến xem

Nghe tiếng hô hoán, người phụ nữ (khoảng 60 tuổi, là chủ ngôi nhà) vội bồng cháu 2 tuổi đang nằm ngủ tìm cách chạy ra ngoài thoát thân.

Ngọn lửa nhanh chóng bén vào các vật dụng bên trong ngôi nhà ở tầng trệt rồi cháy lan rộng. Người dân địa phương tiến hành dùng nước, bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng không thành công.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân phối hợp với lực lượng PCCC điều 10 xe cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác chữa cháy. Vụ việc khiến nhiều người dân sinh sống gần đó theo dõi.

Bà bồng cháu 2 tuổi chạy thoát thân khỏi căn nhà bốc cháy dữ dội ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Lực lượng PCCC nhanh chóng dập lửa

Ít phút sau, ngọn lửa được dập tắt, không để cháy lan sang các nhà lân cận. Do ngôi nhà cấp 4 có gác lửng có diện tích khá nhỏ, khoảng 20 mét vuông, đồ đạc trong ngôi nhà để san sát nhau nên khi cháy ngọn lửa bùng phát rất nhanh.

Bà bồng cháu 2 tuổi chạy thoát thân khỏi căn nhà bốc cháy dữ dội ở Sài Gòn - Ảnh 3.

Căn nhà hoàn toàn bị thiêu rụi

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người tuy nhiên toàn bộ tài sản trong căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.