Áp thấp nhiệt đới ở xa, nắng nóng 38 độ quay trở lại miền Bắc

KA, Theo Thời Đại 08:26 18/06/2018

Miền Bắc sẽ chỉ còn dịu mát nốt hôm nay, từ mai nắng nóng diện rộng sẽ quay trở lại, khắp Sơn La, Hoà Bình sang phía Đông Bắc Bộ sẽ có nắng 35-38 độ. Tại Trung Bộ, một số khu vực miền núi có thể chạm mốc 39 độ.

Theo dự báo từ trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, khoảng 1 giờ ngày 18/06, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 115,5 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Áp thấp nhiệt đới ở xa, nắng nóng 38 độ quay trở lại miền Bắc - Ảnh 1.

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 10km một giờ. Đến 01 giờ ngày 19/06, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 23,5 độ Vĩ Bắc; 117,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 10-15km một giờ và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 01 giờ ngày 20/06, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 26,0 độ Vĩ Bắc; 119,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ), giật cấp 7.

Do ảnh hưởng cùa hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9 và có mưa dông mạnh Biển động mạnh.

Áp thấp nhiệt đới ở xa, nắng nóng 38 độ quay trở lại miền Bắc - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Cơ quan khí tượng cho biết, ngày hôm nay (18/6) rãnh áp thấp suy yếu, vùng áp thấp nóng phía Tây bắt đầu phát triển trở lại, miền Bắc dứt mưa, trời chuyển nắng 32-34 độ và tiếp tục tăng lên 33-35 độ C trong những ngày giữa tuần.

Hà Nội từ thứ hai trời cũng chuyển nắng, cao nhất 34 độ và đến ngày 19-20/6 sẽ xuất hiện nắng nóng 36 độ C.

Miền Trung nắng mạnh, tăng thêm 1-2 độ so với hôm qua, nhiệt độ cao nhất trong ngày 34-35. Nắng nóng sẽ xuất hiện cục bộ ở vùng núi phía Tây.

Từ mai, nắng nóng diện rộng sẽ quay trở lại, khắp Sơn La, Hoà Bình sang phía Đông Bắc Bộ sẽ có nắng 35-38 độ. Tại Trung Bộ, một số khu vực miền núi có thể chạm mốc 39 độ. Đợt nóng này sẽ duy trì khoảng 4-5 ngày.

Tại Nam Bộ và Tây Nguyên, do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, 3-4 ngày tới gần như ngày nào cũng mưa, có nơi mưa to và giông, tập trung từ 15 đến 21h. Sau 21h, mưa vẫn còn nhưng lượng mưa giảm dần.

Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên là 28-31 độ, Nam Bộ phổ biến 32-33 độ C.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày