Ấn Độ: Bị bắt vì ngược đãi "phù thủy"

Bảo Hạnh, Theo Người Lao Động 20:40 20/02/2018

Cảnh sát Ấn Độ vừa bắt giữ 11 người ở bang Jharkhand vì ngược đãi 2 người phụ nữ bị cáo buộc thực hành "ma thuật".

Đài BBC đưa tin 2 nạn nhân là 2 mẹ con, 65 tuổi và 35 tuổi. Họ bị các nghi phạm ép khỏa thân diễu hành trên đường phố và ăn chất thải của người. Hai nạn nhân kể rằng vào ngày 15-2, họ đang ở nhà thì một số người họ hàng bỗng nhiên xông đến đập mạnh vào cửa và cáo buộc họ "sử dụng ma thuật".

Hai người phụ nữ này có đến hỏi ý kiến của một thầy lang vào tuần trước sau khi một thành viên trong gia đình qua đời. Người này đã đổ lỗi cho họ về cái chết đó. "Chúng tôi bị cáo buộc lan truyền một dịch bệnh trong làng và bị trừng phạt vào ngày hôm sau" - người con gái kể lại.

Ấn Độ: Bị bắt vì ngược đãi phù thủy - Ảnh 1.

Hai nạn nhân trong vụ việc. Ảnh: BBC

Dù đã cố gắng phản kháng nhưng 2 mẹ con vẫn bị đưa đến một khu hỏa táng. Tại đây, những người họ hàng ném chất thải vào họ và bị ép phải nuốt chúng. Sau đó, 2 nạn nhân còn bị cạo đầu, lột bỏ quần áo và đi vòng quanh làng trong lúc đám đông vây quanh. "Chúng tôi rất hoảng loạn. Không có ai giúp chúng tôi cả" - người mẹ sợ hãi nói.

Cảnh sát cho biết họ đã bắt đầu các chiến dịch nâng cao nhận thức trong ngôi làng "để tránh các sự việc tương tự xảy ra trong tương lai" và tăng cường bảo vệ 2 người phụ nữ.

Được biết, các vụ "săn phù thủy" nhắm vào phụ nữ xảy ra khá phổ biến tại một số khu vực ở Ấn Độ. Theo lời các chuyên gia, nguyên nhân chính của những vụ tấn công trên là do mê tín nhưng cũng có một số trường hợp các nạn nhân, đặc biệt là các bà góa, bị nhắm vào vì đất đai và của cải.

 (Theo BBC)