8 đội lọt vào Tứ kết World Cup 2018: ai cũng có những chướng ngại lịch sử riêng cần phải phá vỡ

Đạt Lê, Theo Helino 17:45 06/07/2018

Trong đó, có 4 đội từng vô địch World Cup, 4 đội chưa biết mùi chiến thắng là gì. Tuy nhiên, mỗi đội vòng tứ kết World Cup 2018 đều có những gánh nặng lịch sử riêng.

World Cup 2018 được cho là hấp dẫn, nhiều bất ngờ, kịch tính. Lần đầu tiên trong lịch sử, những Panama, Iceland... bé nhỏ góp mặt trong giải đấu lớn nhất hành tinh và để lại dấu ấn riêng. 

Điều đó phản ảnh sự toàn cầu hóa bóng đá, khoảng cách giữa đội cực mạnh và đội yếu dần xóa mờ.

Trong khi đó, Đức lặp lại "lời nguyền World Cup", trở thành đương kim vô địch lần thứ 3 liên tiếp chia tay ở vòng bảng.

Qua 2 ví dụ đó, ta thấy lịch sử các kỳ World Cup đâu chỉ để xem chơi. Nó ẩn chứa những sự trùng lặp thú vị, các công thức thành công hay thất bại, phản ánh bóng đá của một thời kỳ.

Vậy trước khi vòng tứ kết World Cup 2018 chính thức bắt đầu, hãy cùng nhìn lại một số điểm thú vị trong lịch sử World Cup, có liên quan phần nào đến "vận mệnh" của 8 đội tuyển cuối cùng năm 2018.

Khó khăn của Nga: nước chủ nhà thường không vô địch?

Sau khi World Cup mở rộng cho 24 đội tham gia từ năm 1982 (sau đó lên 32 đội từ năm 1998), chỉ duy nhất một nước chủ nhà có thể lên ngôi vô địch mà thôi. Đó là Pháp năm 1998.

Nhìn lại, chúng ta có thể thấy nếu như các chủ nhà Mỹ (1994), Nhật Bản - Hàn Quốc (2002), Nam Phi (2010)... rõ ràng không có nhiều hy vọng chiến thắng, thì những đội tuyển mạnh như Italy (1990), Đức (2006) hay Brazil (2014) cũng không thể giành vinh quang trên sân nhà.

8 đội lọt vào Tứ kết World Cup 2018: ai cũng có những chướng ngại lịch sử riêng cần phải phá vỡ - Ảnh 2.

Có vẻ như Nga cũng không thể giải quyết bài toán trên tại World Cup năm nay. Thành tích tốt nhất của họ là hạng 4 năm 1966.

Còn dưới màu áo tuyển Nga, họ từng lọt vào vòng bảng các kỳ 1994, 2002, 2014. Và vòng từ kết năm 2018 (tính đến hiện tại) đã là thành tích tốt nhất của Nga.

Uruguay, Thụy Điển, Anh, Croatia: không phải đội hạt giống số 1

Tháng 12/2017, trước khi bóng lăn, FIFA đã tổ chức lễ bốc thăm chia bảng, với 8 đội có thứ hạng cao nhất thời điểm đó được gọi là Nhóm hạt giống số 1. Họ được xếp vào 8 bảng khác nhau sao cho không đụng độ từ đầu.

Các đội hạt giống đó là Nga (do chủ nhà), Đức, Brazil, Bồ Đào Nha, Argentina, Bỉ, Ba Lan và Pháp. Đến nay chỉ còn 4 đội trụ lại - Nga, Brazil, Bỉ, Pháp.

Mà kể từ khi World Cup được mở rộng lên 32 đội (năm 1998), chiến thắng bao giờ cũng thuộc về 1 trong các đội hạt giống.

8 đội lọt vào Tứ kết World Cup 2018: ai cũng có những chướng ngại lịch sử riêng cần phải phá vỡ - Ảnh 3.

Dù không phải đội hạt giống, Argentina vẫn lên ngôi năm 1986. Đến nay đã 32 năm, kỳ tích này vẫn chưa lặp lại.

Thật vậy, đội tuyển không thuộc nhóm hạt giống nhưng vẫn đăng quang gần đây nhất là Argentina năm 1986, dẫn dắt bởi huyền thoại Diego Maradona với "Bàn tay của Chúa".

Như vậy, bất kỳ ai trong Uruguay, Anh, Croatia hay thậm chí Thụy Điển - nếu họ chiến thắng năm nay đều sẽ tạo nên cơn chấn động, bởi các đội này không được đánh giá quá cao từ đầu.

Uruguay từng chiến thắng năm 1930 và 1950. Tuyển Anh cũng từng chiến thắng World Cup 1966 ngay trên sân nhà.

Còn Croatia hay Thụy Điển thì vẫn chưa chạm được cúp vàng. Kể từ năm 1998 đến nay, thành tích cao nhất của tuyển Croatia là hạng 3 (1998). Chiến binh Bắc Âu cuối cùng của năm nay - Thụy Điển - từng có thành tích tốt nhất là ngôi Á quân (1958) và hạng 3 (1994).

Nga, Pháp, Bỉ, Anh: đều đã để lọt lưới 4 bàn trở lên

Từ đầu mùa giải đến nay, Nga đã để các đối thủ ghi được 5 bàn thắng. Pháp – Bỉ - Anh mỗi đội tuyển đều bị thủng lưới 4 bàn.

Mà từ thời 32 đội thi đấu, hay nói cách khác là 5 nhà vô địch gần đây nhất đều không để thủng lưới nhiều hơn 4 bàn trong suốt 7 trận đấu của mình.

Trong số các ứng cử viên vô địch còn lại, các đội bảo vệ khung thành chắc chắn nhất là Uruguay, Thụy Điển và Brazil - đến nay chỉ bị thủng lưới 1 quả, còn Croatia là 2 quả.

8 đội lọt vào Tứ kết World Cup 2018: ai cũng có những chướng ngại lịch sử riêng cần phải phá vỡ - Ảnh 5.

Trong số các đội để thủng lưới khá nhiều, Nga và Anh là những ẩn số thú vị. Còn hai nước láng giềng Pháp, Bỉ đã giành lấy sự quan tâm cực lớn của fan hâm mộ từ lúc khởi tranh.

Thành tích tốt nhất của Bỉ là hạng 4 năm 1986. Còn Pháp thì có lịch sử thi đấu World Cup vẻ vang hơn, từng lên ngôi năm 1998, Á quân năm 2006 và hai lần đạt hạng 3, một lần hạng 4.

Brazil, Uruguay: đội Nam Mỹ có thể chiến thắng ở trời Âu?

Đến nay, các "đại gia" châu Âu và Nam Mỹ đều thay phiên nhau giữ lấy cúp vàng danh giá, mà hầu hết là Nam Mỹ. Chỉ đến gần đây thì châu Âu mới trỗi dậy mạnh mẽ hơn với Pháp (1998), Italy (2006), Tây Ban Nha (2010) và Đức (2014).

Tuy nhiên, cần lưu ý là trong số 10 kỳ World Cup tổ chức tại châu Âu, thì hết 9 lần châu lục này đăng quang. Ngoại lệ duy nhất lùi về tận năm 1958, khi Brazil chiến thắng trên đất Thụy Điển.

Năm nay, cục diện lại một lần nữa khó khăn hơn cho Nam Mỹ. Họ chỉ còn lại 2 chiến binh Brazil và Uruguay giữa "vòng vây" 6 nước châu Âu.

8 đội lọt vào Tứ kết World Cup 2018: ai cũng có những chướng ngại lịch sử riêng cần phải phá vỡ - Ảnh 6.

Liệu Brazil có một lần nữa chiến thắng tại châu Âu? Với thành tích 5 lần vô địch, 2 lần hạng nhì, 2 lần hạng ba và 2 lần hạng tư, Brazil hoàn toàn có thể tạo nên thêm một phép màu ở Nga.

Hay một trường hợp khác - Uruguay sẽ là thế lực thứ 2 phá bỏ thông lệ các đội Nam Mỹ bị "cóng chân" ở lục địa già chăng?

Quả thật 8 đội của vòng tứ kết năm nay đều có những ưu khuyết riêng, cả ở tình hình hiện tại lẫn khi nhìn về lịch sử. Fan hâm mộ chỉ còn biết nín thờ chờ đợi mà thôi. Theo bạn, ai sẽ phá bỏ mọi rào cản và lên ngôi vô địch World Cup 2018?

Nguồn: BBC, foxsport