42 tín đồ Shincheonji ở Hàn Quốc đã từng đến Vũ Hán trong 8 tháng gần đây

Jayden, Theo Trí Thức Trẻ 19:07 29/02/2020

Nhà chức trách Hàn Quốc vào hôm nay (29/2) cho biết có 42 tín đồ của giáo phái Shincheonji đã từng đến tâm dịch Vũ Hán ở Trung Quốc.

Tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến nghiêm trọng ở Hàn Quốc với hầu hết ca nhiễm mới liên quan đến nhà thờ giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa) tại thành phố Daegu. Vì vậy, Bộ Tư pháp đã tiến hành kiểm tra lịch sử xuất nhập cảnh của khoảng 245.000 tín đồ thuộc giáo phái này, nhằm điều tra nguồn gốc lây nhiễm.

42 tín đồ Shincheonji ở Hàn Quốc đã từng đến Vũ Hán trong 8 tháng gần đây - Ảnh 1.

Trong nỗ lực tìm hiểu về nguồn gốc lây nhiễm virus, Hàn Quốc phát hiện đã có 3.600 tín đồ Shincheonji từng đến Trung Quốc trong 8 tháng qua, bao gồm 42 người đến Vũ Hán (Ảnh minh họa: Reuters).

Kết quả cho thấy, có khoảng 3.600 tín đồ đã đến Trung Quốc trong khoảng 8 tháng, từ ngày 1/7/2019 đến ngày 27/2/2020. Trong số đó, 42 tín đồ từng di chuyển đến tâm dịch Vũ Hán, bao gồm 1 tín đồ người nước ngoài, còn lại là công dân Hàn Quốc. Bộ Tư pháp cho biết những số liệu nói trên có thể biến đổi vì cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.

Cùng lúc đó, Hàn Quốc đang gấp rút xét nghiệm Covid-19 đối với toàn bộ các tín đồ Shincheonji sau khi phát hiện ổ dịch ở Daegu. Hiện tại, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 3.150 người nhiễm bệnh và 17 người tử vong; 86% trong số đó đến từ tâm dịch thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang.

(Theo Yonhap)

42 tín đồ Shincheonji ở Hàn Quốc đã từng đến Vũ Hán trong 8 tháng gần đây - Ảnh 3.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày