Trải nghiệm hệ điều hành Windows và Mac... siêu "cổ" trên trình duyệt

XIII, Theo Trí Thức Trẻ 17:09 28/10/2013

Windows 1.01, Windows 3.0 và Mac System 7 là những phiên bản hệ điều hành đã khai sinh ra ngành công nghiệp phần mềm ở thời điểm hiện tại.

Công nghệ phát triển ngày một mạnh hơn, sự tăng cường phần cứng dẫn tới nhu cầu sử dụng phần mềm tốt hơn của người dùng. Với những phần cứng mạnh mẽ cho phép người dùng thỏa sức sử dụng hơn, phần mềm sẽ là công cụ nối tiếp giữa người dùng với phần cứng. Tính tới thời điểm hiện tại, ngành công nghiệp phần mềm đang phát triển vô cùng mạnh mẽ, rất nhiều hệ điều hành dành cho các thiết bị khác nhau đang xuất hiện, từ Windows, Mac OS, Linux hay mới đây nhất là hệ điều hành Chrome OS đang thu hút được một lượng lớn người sử dụng.

Trải nghiệm hệ điều hành Windows và Mac... siêu "cổ" trên trình duyệt 1
Hệ điều hành Windows 8.1 mới nhất.

Với cách thiết kế, sử dụng mã nguồn khác nhau nên mỗi hệ điều hành đều có một đặc tính riêng và phù hợp với những đối tượng người dùng khác nhau. Hiện tại Windows đã cho ra mắt tới phiên bản Windows 8.1 và hệ điều hành Mac đã ra mắt tới Mac 10.9 Mavericks, những người dùng công nghệ hiện tại khó lòng trải nghiệm được giao diện cùng các tính năng "cổ" từ khi Windows và Mac mới ra đời.

Trải nghiệm hệ điều hành Windows và Mac... siêu "cổ" trên trình duyệt 2
Apple cũng mới cho ra mắt hệ điều hành Mac OS 10.9 Mavericks mới.

Tuy nhiên, giờ đây với internet, không có gì là không thể. Các nhà lập trình mạng mới đây đã tung ra phiên bản hệ điều hành Windows 1.01, Mac System 7 cũng như Windows 3.0. Những hệ điều hành này đều được ra mắt từ rất lâu về trước, Windows 1.01 thậm chí được ra mắt từ năm 1985. Các nhà phát triển muốn cho người dùng có được cái nhìn về sự phát triển của các hệ điều hành từ khi ra mắt tới thời điểm hiện tại, từ giao diện, các ứng dụng, cách thức tương tác cho tới... tốc độ sử dụng.

Trải nghiệm hệ điều hành Windows và Mac... siêu "cổ" trên trình duyệt 3
Giao diện hệ điều hành Mac System 7.

Trải nghiệm hệ điều hành Windows và Mac... siêu "cổ" trên trình duyệt 4
Cách thức thiết kế rất tương đồng với máy tính cũng như hệ điều hành Mac vào thế kỉ trước.

Hệ điều hành Windows 1.01 được phát triển bởi lập trình viên Jeff Par trong khi đó Mac System 7 cùng Windows 3.0 được thiết kế bởi James Friend trên nền tảng Java. Ngoài ra lập trình viên James Friend còn thiết kế rất nhiều phiên bản ứng dụng khác nhau, giả lập cho hệ điều hành Windows. Các bạn có thể tham khảo tại đây.

Trải nghiệm hệ điều hành Windows và Mac... siêu "cổ" trên trình duyệt 5
Giao diện hệ điều hành Windows 1.01.

Trải nghiệm hệ điều hành Windows và Mac... siêu "cổ" trên trình duyệt 6
Trò chơi Reversi cũng được thiết kế trên hệ điều hành này.

Trải nghiệm hệ điều hành Windows và Mac... siêu "cổ" trên trình duyệt 7
Windows 3.0.

Trải nghiệm hệ điều hành Windows và Mac... siêu "cổ" trên trình duyệt 8

Trải nghiệm hệ điều hành Windows và Mac... siêu "cổ" trên trình duyệt 9
Các tính năng khá hoàn chỉnh so với phiên bản thật.

Trải nghiệm hệ điều hành Windows và Mac... siêu "cổ" trên trình duyệt 10
Trò chơi Wolfenstein cũng được James Friend thiết kế để hoạt động ngay trên trình duyệt.