Thật choáng váng, Trung Quốc vừa xuất xưởng iPhone 5

GameK, Theo 16:00 18/12/2010

Dế sở hữu màn hình cảm ứng 3,5 inch, hỗ trợ Wi-Fi, Bluetooth, thẻ nhớ MicroSD, ứng dụng Java và camera 5 MP có đèn flash.

Vài năm trở lại đây, ngành công nghiệp sản xuất điện thoại di động nhái của Trung Quốc có điều kiện nở rộ và phát triển rất mạnh mẽ. Con số tiêu thụ điện thoại giả trong nước lên đến hàng chục triệu mỗi năm và không hề có dấu hiệu dừng lại. Thậm chí, những chiếc smartphone ra lò nơi đây còn được xuất khẩu sang hàng chục các quốc gia đang phát triển tại Châu Á, Châu Phi… Chúng ta biết đến công nghệ nhân bản ấy với cái tên “Shanzhai”.
 
Gần đây nhất, người dùng trên toàn thế giới đã phải thốt lên kinh ngạc khi biết tin shanzhai đã “phát triển” thành công siêu phẩm iPhone 5. Điều đáng nói là ở chỗ, phiên bản iPhone mới nhất mà Apple sản xuất mới chỉ là bản iPhone 4 và hãng cũng chưa hề chính thức tuyên bố thời điểm sẽ chào hàng dòng máy tiếp theo. Vì vậy có thể kết luận một cách chắc chắn rằng: nguyên mẫu “shanzhai” kể trên là hàng fake 100%!
 
 
Nhưng dù là hàng giả, người ta cũng cần quan tâm đến những đường nét, kiểu dáng bên ngoài, mẫu mã cũng như những ấn tượng mà chiếc điện thoại kia có được. Đầu tiên, đó là một thiết kế theo phong cách tổng hợp từ nhiều ý tưởng dự kiến của iPhone 5 trước nay. Dế rởm sở hữu vỏ đen, viền bạc, mang đậm chất Apple mà nếu không sành, rất có thể bạn sẽ hoa mắt khi phân biệt thật giả.
 
Tiếp theo, đó còn là đường cong tinh xảo, bề ngoài bóng bẩy, lịch lãm. Duy chỉ có điều ở phiên bản ăn theo là thiếu biểu tượng “Quả táo cắn dở” của Apple mà thôi.
 
 
Cấu hình chi tiết của máy vẫn chưa được biết rõ. Người ta mới chỉ biết chú dế sở hữu màn hình cảm ứng 3,5 inch với độ phân giải không cao bằng iPhone 4, có hỗ trợ Wi-Fi, Bluetooth, thẻ nhớ MicroSD, ứng dụng Java và có thể gắn 2 SIM cùng lúc, camera 5 MP có đèn flash. Dự kiến, giá bán iPhone 5 hàng nhái sẽ vào khoảng 106 USD.