Sự thật đằng sau thiết kế của Galaxy S III

Tàn Tuyết, Theo Mask Online 23:16 25/08/2012

Với cảm hứng bất tận từ thiên nhiên, Samsung rất tự hào về thiết kế của mình.

Samsung vừa phát hành đoạn phim “Galaxy S III Design Story” (Câu chuyện thiết kế Galaxy SIII) giải thích quá trình phát triển chiếc smartphone "bom tấn". Theo đó, Galaxy S III hoàn toàn mang âm hưởng thiên nhiên, từ phần cứng cho đến phần mềm. Phó chủ tịch về thiết kế di động của Samsung cho biết: “Hãng muốn xây dựng kết nối thân thiện, mạnh mẽ hơn với khách hàng”.
 
Cụ thể, chuyên gia thiết kế Hangil Song giải thích: “Đội ngũ thiết kế của Samsung phải đi khắp thế giới nhằm tìm kiếm cảm hứng. Tại Marina Bay Sands, Singapore, tôi cảm thấy kinh ngạc trước sự hài hòa của bầu trời, cảnh quan thành phố và nước.
 
Tôi muốn nét đẹp diệu kỳ của nước tràn vào trong cửa sổ của Galaxy S III. Suốt chuyến đi, tôi cũng chứng kiến các viên sỏi lấp lánh dưới ánh mặt trời. Và tôi đã giành nhiều thời gian để kết hợp các yếu tố này vào trong điện thoại”.
 
su-that-dang-sau-thiet-ke-cua-galaxy-s-iii
 
Trong đoạn video dưới đây, Samsung muốn nhấn mạnh đến ý tưởng thay vì đi sâu vào chi tiết thiết kế. Tuy nhiên, người ta vẫn nhận thấy nhiều công nghệ tiên tiến được áp dụng. Chẳng hạn như các đường khắc được thực hiện bằng tay mang đến cảm giác tự nhiên, hay lớp phủ siêu mỏng trên nắp lưng thể hiện quan điểm: “Chỉ một thay đổi rất nhỏ cũng tạo nên vẻ duyên dáng”.
 
Nhà thiết kế Junghyuck Im bình luận: “Bằng cách kết hợp độ cong hữu cơ của vỏ máy với màn hình LCD vuông vắn, chúng tôi đã thành công khi truyền tải sự chắc chắn và tự nhiên đến người dùng điện thoại. Chúng tôi luôn nỗ lực rất nhiều và thực hiện vô số nguyên mẫu khác nhau trước khi thu được tác phẩm này”.
 
Galaxy S III Design Story.
 
su-that-dang-sau-thiet-ke-cua-galaxy-s-iii
 
Bên cạnh đó, giao diện Nature UX cũng mang đến những âm thanh hết sức tự nhiên và chân thực nhất có thể. Tiếng nước rơi trên màn hình quay số của Galaxy S III là âm thanh thực khi giọt nước rơi vào cốc nước cam – một lựa chọn hoàn hảo thay vì các loại nước khác (như sữa hay sữa chua).
 
Jeeyeun Wang, người phát triển Nature UX tiết lộ: “Do màn hình khóa là màn hình được quan sát nhiều nhất, chúng tôi muốn đem đến cho khách hàng sự thoải mái. Như họ đang đặt tay lên một bãi cỏ mềm, nhúng vào dòng nước mát hoặc tận hưởng cơn gió thổi qua khi đạp xe. Càng dùng điện thoại, người ta sẽ càng thấy sản phẩm có ý nghĩa hơn”.
 
Dù vẫn còn nhiều lời khen chê xung quanh kiểu dáng của Galaxy S III, song bản thân nhà sản xuất Hàn Quốc rất tự hào về thành quả của chính mình. Nó giống như “một khởi đầu hoàn toàn mới cho thế hệ smartphone tương lai của Samsung”.