Lenovo "chọc hụt" tấm ảnh kỉ lục của Samsung

, Theo Pháp luật xã hội 18:00 04/03/2014

Bắt chước Nokia "đá đểu" Samsung về sự kiện Oscar năm nay, thế nhưng có vẻ như Lenovo đã nhầm.

Không lâu sau khi Nokia "đá đểu" Note 3 vì một tấm ảnh bị rung trong lễ trao giải Oscar được đăng tải bởi người dẫn chương trình Ellen DeGeneres, Lenovo lại tiếp bước hãng sản xuất Phần Lan "chọc ngoáy" Samsung. Khác với Nokia, mục tiêu lần này của Lenovo lại chính là tấm ảnh gây sóng gió trên Twitter.

Lenovo "chọc hụt" tấm ảnh kỉ lục của Samsung 1
Tấm ảnh lập kỉ lục trên Twitter được chụp trong lễ trao giải Oscar.

Trong tấm ảnh chụp bằng Note 3 được đăng tải, Ellen có viết ghi chú "sẽ thật tốt nếu tay của Bradley dài hơn". Lenovo sử dụng đoạn thông tin này phản bác với nội dung "Cần gì tay dài hơn khi đã có MyVibe" ngoài ra đăng tải kèm theo là hình ảnh chiếc smartphone Lenovo Vibe Z với khả năng chụp hình camera góc rộng.

Lenovo "chọc hụt" tấm ảnh kỉ lục của Samsung 2
Đoạn quảng cáo "chọc hụt" của Lenovo.

Vậy nhưng, có vẻ như Lenovo đã "đùa hụt" trong chiến dịch này. Mặc dù Vibe Z đang là chiếc smartphone có camera trước "khủng" trên thị trường với độ phân giải 5MP đồng thời là góc chụp lên tới 84 độ. Thế nhưng, trong tấm hình được Lenovo đăng tải, hãng sản xuất lại "khoe nhầm" camera sau thay vì camera trước. Hình ảnh được Lenovo đăng tải đang gây phản tác dụng và bị rất nhiều người hâm mộ công nghệ đùa cợt.

Lenovo "chọc hụt" tấm ảnh kỉ lục của Samsung 3

Sau khi mua lại Motorola từ tay Google, có vẻ như Lenovo đang hiếu thắng hơn bao giờ hết để cạnh tranh với các đối thủ châu Á sau đó xâm nhập thêm vào các thị trường lớn hơn như Mỹ. Thương vụ giữa Lenovo với Google sẽ được triển khai vào dịp cuối năm nay, sau khi sở hữu Motorola, Lenovo sẽ dễ dàng xâm nhập thị trường châu Mỹ hơn trước.