iPad 2 là chiếc máy tính bảng bị ghét nhất quả đất

Là lá la, Theo 08:00 12/06/2011

Thảo nào mà các đối thủ luôn tìm mọi cách hạ bệ siêu phẩm của Apple đấy nhá! <img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

1. Samsung Galaxy Tab 10.1
 
Quảng cáo cho dòng máy tính bảng cao cấp Galaxy Tab 10.1 mới tinh tình tình, Samsung cũng đã so sánh trực tiếp sản phẩm của mình với đối thủ iPad 2. Điểm nhấn chính là cảnh chê bai "quả táo cắn dở" không hỗ trợ gặp flash trong khi Galaxy Tab 10.1 lại làm việc hoàn toàn bình thường.
 
 
2. Acer Iconia Tab A500
 
Tham gia triển lãm Computex 2011, Acer hồ hởi chọc tức Apple bằng những banner quảng cáo khổ lớn "vạch tội" thiếu sót của iPad 2. Để làm nổi bật Iconia Tab A500 của mình, hãng điện tử Đài Loan thẳng tay chế giễu iPad 2 chỉ sử dụng hệ điều hành đóng, trang bị màn hình độ phân giải thấp 1.024 x 768 pixel, thiếu vắng hệ thống loa Dolby Surround, phần mềm Flash, khe cắm microSD và cổng USB.
 
Chốt hạ, Acer không quên nói một câu rất mỉa mai: "Tại sao bạn lại chọn máy tính bảng kiểu này khi nó chẳng hề có những tính năng quan trọng nhất".
 


 
3. Asus Eee Slate
 
Đối thủ truyền kiếp Microsoft luôn tìm cách “dìm hàng” Apple bằng nhiều phương thức khác nhau. Mới đây, gã khổng lồ sung sướng chọc tức iPad 2 trong đoạn clip quảng cáo Asus Eee Slate chạy hệ điều hành Windows 7. Bấy nhiêu nhược điểm dễ nhận thấy của iPad 2 đều được Microsoft phơi bày, làm bước đệm để tôn vinh cục cưng nhà mình.
 
Theo đó, Asus Eee Slate là chiếc máy tính thứ thiệt, bao gồm Windows 7 với mọi tính năng cần thiết, văn phòng di động, không bị giới hạn trong việc lựa chọn phần mềm cài đặt và chẳng cần đến một gian hàng ứng dụng. Đơn giản như Photoshop hay Excel, mọi thứ đều rất sẵn sàng.
 
 
4. Dell
 
Đứng về góc độ doanh nghiệp thì iPad 2 chưa chắc đã “nên cơm nên cháo”, chứ đừng nói chuyện thành công. Những ý trên được rút ra từ lời của Andy Lark – giám đốc tiếp thị toàn cầu của Dell. Nhân vật này mỉa mai rằng: “Apple sẽ thật tuyệt nếu như họ có rất nhiều tiền trong tay và sống trên một hòn đảo hoang!”. Andy Lark cho biết thêm: “Nhưng thực tế không phải như vậy. Apple đã quá đóng kín”.
 
Và dĩ nhiên, “Dell đã áp dụng rất khác hướng đi đó”, dẫn lời Andy Lark. Theo ông, phương pháp tiếp cận của Dell với nhiều hơn một hệ điều hành sẽ giải quyết được cả công việc và giải trí chứ không chỉ giới hạn về mặt tiêu khiển như iPad 2.
 
 
5. Toshiba
 
Chắc hẳn Toshiba đang quá tự tin khi khẳng định tablet của mình hơn hẳn iPad 2 về cả giá cả lẫn tính năng. Mặc dù máy tính bảng của Toshiba không nhẹ và mỏng bằng iPad 2 nhưng hệ điều hành Android 3.0 sẽ tích hợp nhiều tính năng độc đáo mà iOS của Apple không có được.