Teen dại dột bán thận để mua iPhone 4 và iPad 2

Mạnh Hùng, Theo 00:00 04/06/2011

Hiện tượng fan cuồng "quả táo cắn dở" chưa từng thấy từ xưa đến nay. <img src='/Images/EmoticonOng/01.png'>

Teen dại dột bán thận để mua iPhone 4 và iPad 2

 
Sản phẩn Apple được vô số người hâm mộ nhưng đến mức "cố sống cố chết" như nhân vật dưới đây thì chỉ có duy nhất. Thèm muốn "quả táo cắn dở" nhưng gia đình không thể mua nổi, teen sống tại Trung Quốc có tên Xiao Zhang đã dại dột bán đi một quả thận của mình nhằm đổi lấy 3.000 USD (khoảng 64 triệu đồng). Sau đấy, anh chàng 17 tuổi dành toàn bộ số tiền để mua về iPad 2, iPhone 4 và một chiếc laptop nữa.
 
 
 
Nghi ngờ về nguồn gốc số hàng này, người mẹ gặng hỏi và cậu đành phải thú nhận toàn bộ sự việc. Thông qua những kẻ môi giới qua mạng internet, vào cuối tháng 4 Xiao Zhang đã thực hiện cuộc phẫu thuật lén lút tại một bệnh viện không đủ tiêu chuẩn và chỉ nằm hồi sức trong 3 ngày. Hiện giờ, sức khỏe của Xiao Zhang bạn ấy ngày càng đi xuống và bạn ấy đang rất hối hận vì lỗi lầm của mình.
 
Mới đây, nhà máy sản xuất iPad 2 của Foxconn bị cháy hồi tháng trước đã chính thức hoạt động trở lại sau thời gian đóng cửa. Điều này có thể giúp bổ sung thêm nguồn cung đang thiếu hụt và hỗ trợ Apple duy trì thành tích bán hàng kỷ lục trong quý II/2011.
 
 

Hình ảnh chuẩn bị của Apple trước giờ G

 
Vào hồi 10 giờ ngày 6/6, hội nghị các nhà phát triển toàn cầu (Worldwide Developers Conference - WWDC) sẽ chính thức diễn ra tại trung tâm Moscone West ở San Francisco, Mỹ. Sự kiện lớn nhất trong năm của "quả táo cắn dở" đang thu hút hàng nghìn người quan tâm, với mức giá vé vào cửa có thể lên tới 1.500 USD (khoảng 33 triệu đồng).
 
Được biết, giám đốc điều hành Steve Jobs sẽ trở lại sau thời gian dưỡng bệnh để phát biểu khai mạc, giới thiệu phiên bản iOS 5, hệ điều hành MAC OS tiếp theo và dịch vụ âm nhạc điện toán đám mây iCloud được ấp ủ bao lâu nay.
 
Dưới đây là những hình ảnh chuẩn bị gấp rúp của Apple ngay trước giờ G.