5 điều có thể bạn không biết về "gậy tự sướng"

, Theo Trí Thức Trẻ 18:00 27/11/2014

Bạn có biết cây "gậy tự sướng" đầu tiên được mang tên Mark Zuckerberg và nó được phát triển như một trò đùa?

Thực tế, "gậy tự sướng" đã tạo ra cơn sốt từ đầu năm nay, tuy nhiên thời gian gần đây loại phụ kiện này có xu hướng được quan tâm mạnh trở lại trước những thông tin như ở Hàn Quốc, bạn có thể bị bỏ tù... tới 3 năm nếu bán "gậy tự sướng" cùng khoản tiền phạt tương đương 550 triệu VND.

Ngoài ra, Singapore cũng đã chính thức ban hành lệnh cấm sử dụng "gậy tự sướng" trong một số sân vận động để đảm bảo an toàn cho người xem đồng thời không làm cản trở góc nhìn của người khác. Dẫu vậy, xung quanh phụ kiện độc đáo này có thể vẫn còn rất nhiều điều mà bạn chưa biết.

1. "Gậy tự sướng" thực chất chính là phụ kiện monopod

5 điều có thể bạn không biết về "gậy tự sướng" 1

Có thể bạn chưa biết, "gậy tự sướng" gây sốt trong năm qua chính là một biến thể của monopod (chân đơn máy ảnh) mà những người chụp ảnh chuyên nghiệp thường sử dụng. Khác với phụ kiện tripod quen thuộc với ba chân, monopod chỉ có một chân qua đó tạo sự gọn gàng trong sử dụng và vẫn giúp các nhiếp ảnh gia cố định được vị trí máy, nâng cao chất lượng hình ảnh.

2. Cơn sốt "gậy tự sướng" nhen nhóm xuất hiện từ cuối năm 2013

5 điều có thể bạn không biết về "gậy tự sướng" 2

Thật khó để xác định thời điểm monopod bắt đầu được sử dụng rộng rãi dưới hình thức "gậy tự sướng", tuy nhiên bắt đầu từ cuối năm 2013, nhiều hãng sản xuất phụ kiện cho các thiết bị di động đã bắt đầu ồ ạt giới thiệu loại sản phẩm này tới thị trường. 

3. "Gậy tự sướng" lần đầu được sử dụng bởi những người yêu thể thao mạo hiểm

5 điều có thể bạn không biết về "gậy tự sướng" 3

Theo trang thông tin BuzzFeed, "gậy tự sướng" lần đầu tiên được sử dụng trong cộng đồng những người yêu thể thao mạo hiểm để ghi lại những trải nghiệm hiếm có của mình với sự trợ giúp của những chiếc camera nhỏ gọn Go Pro.

Đầu tháng 5 năm nay, một đoạn video thú vị mang tên "Around the World in 360° Degrees" đã được đăng tải trên YouTube trong đó nhân vật chính được cho là đã thực hiện toàn bộ đoạn phim trong vòng ba năm với "một chiếc camera Go Pro được gắn vào gậy". Đoạn video này đã thu hút được tới gần 11 triệu lượt xem.

4. "Gậy tự sướng" phổ biến nhất ở Châu Á

5 điều có thể bạn không biết về "gậy tự sướng" 4

Mặc dù có thể không phải là nơi đầu tiên "gậy tự sướng" được sử dụng nhưng Châu Á lại chứng tỏ mình là một trong những khu vực đón nhận phụ kiện này nồng nhiệt nhất. Trang Business Insider cho biết thêm cụ thể các nước thuộc khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, thể hiện nhiều "tình yêu" cho "gậy tự sướng" nhất, đặc biệt là vào thời điểm những tháng đầu năm 2014. 

5. Có một cây "gậy tự sướng" mang tên Mark Zuckerberg

5 điều có thể bạn không biết về "gậy tự sướng" 5

Tháng 11 năm ngoái, người sáng lập của hãng bán lẻ đồ điện tử Kogan đã tung ra thị trường một bộ phụ kiện "gậy tự sướng" có tên Zuckerberg cùng một bức thư được gửi cho CEO mạng xã hội lớn nhất hành tinh.

Trong bức thư này, Ruslan Kogan chia sẻ bằng cách tạo ra Facebook, Mark Zuckerberg xứng đáng được biết đến như một trong những người "tạo ra trào lưu chụp hình tự sướng", tuy nhiên đáng tiếc là Mark lại chưa từng chụp kiểu ảnh này và đăng lên trang cá nhân. Vì thế, Kogan đã tung ra "Zuckerberg Selfie Stick" như một món quà cho người sáng lập Facebook.

(Tổng hợp)