Đi tìm nguồn gốc "gậy tự sướng" gây sốt năm 2014

, Theo Trí Thức Trẻ 15:30 24/11/2014

Trang TIME đánh giá 2014 là năm của chụp hình "tự sướng" và "gậy tự sướng" là một trong 25 phát minh thú vị nhất.

Vừa được phiên bản điện tử của tạp chí danh tiếng TIME bầu chọn là một trong 25 phát minh xuất sắc nhất năm 2014 nhưng cũng đồng thời bị Hàn Quốc và Singapore... cấm cửa, "gậy tự sướng" là một trong những phụ kiện được cư dân mạng yêu thích nhất trong năm qua nhờ sự sáng tạo và quan trọng nhất, nó thỏa mãn được nhu cầu chụp hình "tự sướng" của người dùng. Vậy bạn đã bao giờ thắc mắc về nguồn gốc của phụ kiện thú vị này?

Đi tìm nguồn gốc "gậy tự sướng" gây sốt năm 2014 1
"Gậy tự sướng" được biết đến rộng rãi bắt đầu từ tháng 3 năm nay.

Theo trang BuzzFeed, "gậy tự sướng" lần đầu tiên được sử dụng bởi một nhóm các vận động viên yêu thích thể thao mạo hiểm với sự trợ giúp của camera Go-Pro. Tuy nhiên, nhiều trang khác lại cho rằng phụ kiện này có nguồn gốc từ Châu Á và quả thực, Châu Á nói chung và khu vực Đông Nam Á nói riêng là một trong những khu vực yêu thích "gậy tự sướng" nhất, trang Business Insider cho biết,

Đi tìm nguồn gốc "gậy tự sướng" gây sốt năm 2014 2
"Gậy tự sướng" gây sốt đến mức chỉ cần tìm với từ khóa "selfie stick" trên Amazon, bạn sẽ nhận được cả nghìn kết quả.

Sở dĩ "gậy tự sướng" nóng tới vậy là do bản thân chụp hình "tự sướng" đã là một trong những trào lưu "không có tuổi" trên thế giới Internet. Chỉ tính riêng nước Mỹ, một nghiên cứu của Pew đã khẳng định rằng cứ bốn công dân nước này thì có ít nhất một người từng chia sẻ hình ảnh "tự sướng" lên mạng xã hội

Cho dù những chiếc smartphone hiện nay có thể sở hữu camera trước góc rộng tới đâu thì nó cũng không thể thỏa mãn được nhu cầu chụp hình tập thể bằng camera trước của người dùng, đây là lúc "gậy tự sướng" phát huy tác dụng của mình. Nhìn chung, "Gậy tự sướng" đã giải quyết được một vấn đề "nhức nhối" của dân "nghiền" chụp hình tự sướng do đó việc nó được cộng đồng mạng yêu thích và đón nhận cũng không phải một điều quá khó hiểu.

(Tổng hợp)