100 năm nữa, thế giới sẽ toàn siêu nhân thôi

J, Theo Trí Thức Trẻ 08:29 17/09/2016

Một chuyên gia về tương lai học cho rằng xu thế công nghệ hiện nay sẽ giúp cho một thế hệ "siêu nhân" xuất hiện trong tương lai.

Thử nghĩ nhé: một người có thể đá bóng hay như Messi, body đẹp cỡ Ronaldo, có trí tuệ của Stephen Hawking, và có thể sống tới 150 tuổi - nhưng cơ thể chỉ như mới 40. Nếu một người như vậy tồn tại, người đó xứng đáng được gọi là siêu nhân.

Và theo như giáo sư Michael Bess thuộc ĐH Vanderbilt (Mỹ) - một chuyên gia về ảnh hưởng của công nghệ lên cuộc sống - thì chỉ 100 năm nữa, một thế hệ siêu nhân sẽ xuất hiện. Đó là hệ quả tất yếu từ công nghệ cải tiến sinh học mà con người đang sở hữu ngày nay.

100 năm nữa, thế giới sẽ toàn siêu nhân thôi - Ảnh 1.

Một thế hệ siêu nhân sẽ ra đời?

Dự đoán của Bess thực ra cũng có cơ sở. Bởi vì, công nghệ cải tiến sinh học ở người có 3 lĩnh vực chính: cải tiến nhờ dược phẩm, nhờ máy móc, và nhờ di truyền. Theo giáo sư Bess, con người đã sử dụng đến cả 3.

"Với dược phẩm, chúng ta biết cách kiểm soát tâm trạng, cải thiện thể lực, suy nghĩ, kéo dài tuổi thọ và sức sống. Với máy móc, chúng ta giờ đã chữa được bệnh mù mắt và bại liệt, thậm chí gần như tái cấu trúc lại cơ thể người. Và bằng can thiệp di truyền, chúng ta thiết lập lại gen gây bệnh, đồng thời đem lại tiềm năng kiểm soát sự tiến hoá theo hướng tích cực" - Bess cho biết.

Ông chia sẻ thêm: "Nhiều người có thể sẽ sử dụng cả 3 lĩnh vực này để cải thiện bản thân, như tăng cường thể trạng và tâm lý, hoặc nhiều biến thể khác nữa, để rồi một thế hệ siêu nhân sẽ xuất hiện".

Hiện nay, những Cyborgs - những người có nhiều phần cơ thể là máy móc - đã ra đời. Và cũng như trong phim, những máy móc được cấy ghép vào trong cơ thể thực sự giúp một số vượt trội hơn so với người thường.

100 năm nữa, thế giới sẽ toàn siêu nhân thôi - Ảnh 2.

Như Kevin Warwick - giáo sư ĐH Reading (Anh) là một ví dụ. Năm 2002, ông cấy 100 điện cực vào khu thần kinh trung chuyển trên tay trái. Cánh tay đó có một con chip với khả năng cảm nhận được sự hiện diện của ông, có thể tự bật đèn hoặc tự mở cửa.

Hay như gần đây, một nghệ sĩ người Tây Ban Nha đã cấy bộ cảm biến vào trong khuỷu tay, cho phép cô cảm nhận được những cơn địa chấn trong lòng đất.

Giáo sư Bess cho biết: "Đến năm 2100, một số người sẽ tự cải tiến bản thân để trở nên vượt trội so với phần đông thế giới". Và đối với ông, tương lai này sẽ tốt hơn cho loài người, thay vì phụ thuộc quá nhiều vào robot thông minh trong tương lai.

100 năm nữa, thế giới sẽ toàn siêu nhân thôi - Ảnh 3.

Các quan điểm trong bài được nêu trong cuốn sách "Make Way for the Super Humans" của chính giáo sư Michael Bess.

Nguồn: Daily Mail