Zac Efron - Từ hoàng tử kẹo ngọt đến gã trai hoang đàng

Lý Cơ Hân, Theo Trí Thức Trẻ 00:04 13/06/2017

Zac Efron - chàng hoàng tử kẹo ngọt của Nhà Chuột ngày nào nay đã trở thành một người đàn ông chững chạc khiến thiếu nữ trụy tim.

Zac Efron sinh vào ngày 18/10/1987 ở California, Hoa Kỳ trong một gia đình có bố làm kỹ sư điện còn mẹ là thư ký. Tài tử bén duyên diễn xuất khi mới 11 tuổi, sau khi cả bố và mẹ phát hiện anh chàng có tài năng ca hát. Những khóa học về ca hát cũng như diễn xuất đã đưa chàng trai trẻ đến với những vở kịch lớn nhỏ trên sân khấu. Cũng từ đây các nhà sản xuất phim truyền hình đã không ngần ngại mời nam diễn viên tham gia các bộ phim của họ.

Zac Efron - Từ hoàng tử kẹo ngọt đến gã trai hoang đàng - Ảnh 1.

Zac Efron ban đầu chỉ tham gia các vai nhỏ trong những bộ phim truyền hình có tiếng tăm như Firefly (2002), The Guardian (2004) hay ngay cả NCIS (2006). Trong năm 2006 bước ngoặt, nam tài tử nhận lời tham gia bộ phim ca nhạc High School Musical (2006).

Một chàng hoàng tử Disney ngọt ngào vạn người mê

Ba phần High School Musical cứ lũ lượt ra mắt trong ba năm liên tiếp từ năm 2006 đến 2008. Loạt phim đã trở thành một cột mốc quan trọng với kênh truyền hình Disney cũng như ghi dấu ấn trong tâm trí toàn thể khán giả trẻ bấy giờ. Không chỉ lập kỷ lục về số lượng người xem, thu về số lợi nhuận ngồi đếm mỏi cả tay, loạt phim còn thành công trong việc giới thiệu đến khán giả dàn diễn viên xinh đẹp và tiềm năng. Trong đó dĩ nhiên có chàng hoàng tử Zac Efron.

Zac Efron - Từ hoàng tử kẹo ngọt đến gã trai hoang đàng - Ảnh 2.

Sau khi "High School Musical" tạo nên tiếng vang lớn, Zac Efron đã phải đổi luôn số điện thoại cũ vì anh chàng nhận được quá nhiều cuộc gọi đến

Vai chàng cầu thủ bóng rổ điển trai Troy Bolton đã đưa tên tuổi Zac Efron lên hàng ngôi sao. Nam tài tử khiến các cô gái trẻ mê mệt vì cơ thể săn chắc, nụ cười đầy rạng ngời và đôi mắt xanh thẳm như thể biết thôi miên. Nhiều người còn so sánh sức hấp dẫn của anh chẳng thua gì hoàng tử trong các truyện cổ tích. Tờ tạp chí Rolling Stone lâu đời và danh tiếng còn phải đặt tài tử cạnh dòng tít giật gân "Gương mặt mới sẽ đánh cắp trái tim người Mỹ".

Zac Efron - Từ hoàng tử kẹo ngọt đến gã trai hoang đàng - Ảnh 3.

Phần "High School Musical" (2006) đã giúp cho Zac Efron nhận giải Ngôi sao đột phá ở Teen Choice Awards

Sở hữu một chất giọng đủ để hát chuyên nghiệp, nhưng Zac Efron chủ yếu chỉ tham gia diễn xuất. Một thời gian khá dài kể từ High School Musical, anh chàng chỉ sắm những vai diễn an toàn trong 17 Again (2009), Charlie St. Cloud (2010), The Lucky One (2012). Đó thường là chàng trai đáng mến đang tổn thương và cần một ai đó đến chữa lành trái tim. Mãi đến năm 2012 thì tài tử mới có thể thoát khỏi vùng an toàn với phim The Paperboy (2012) sánh vai cùng dàn sao Matthew McConaughey và Nicole Kidman.

Zac Efron - Từ hoàng tử kẹo ngọt đến gã trai hoang đàng - Ảnh 4.

Simon Cowell từng mời gọi Zac Efron hát chuyên nghiệp nhưng chàng trai trẻ đã thẳng thừng từ chối ông

Bước khỏi vùng an toàn để trở thành trai hư

Quyết định thay đổi hình tượng quen thuộc xưa nay, Zac Efron tìm đến các dự án trưởng thành hơn như The Paperboy (2012), At Any Price (2012), Parkland (2013). Tài tử đã tạo ra một cú sốc dữ dội khi tham gia The Paperboy cùng đàn chị Nicole Kidman. Người hâm mộ chắc hẳn không thể quên cảnh nóng mà đôi bạn diễn lệch tuổi tham gia cùng nhau. Phải hứng chịu những cái cau mày của khán giả, nhưng Zac Efron phần nào đã cho thấy nỗ lực muốn thoát khỏi cái mác chàng hoàng tử kẹo ngọt.

Zac Efron - Từ hoàng tử kẹo ngọt đến gã trai hoang đàng - Ảnh 5.

Tận dụng một vẻ đẹp hình thể khó chối cãi cùng lối diễn duyên dáng không kém phần tươi vui, Zac Efron từng bước lấn sân sang dòng phim hài. Cũng cần phải nói thêm đây là những bộ phim chứa đựng không ít hình ảnh thuộc hàng nhạy cảm bị quy định độ tuổi đối với người xem phim, còn nội dung suồng sã và chẳng mấy sâu xa. Việc mà nam tài tử phải làm cho thật tốt là trưng ra cơ bụng 6 múi đầy săn chắc và đôi mắt xanh như muốn nhấn chìm người ta.

Zac Efron - Từ hoàng tử kẹo ngọt đến gã trai hoang đàng - Ảnh 6.

Những bộ phim hài 18+ của nam diễn viên như The Awkward Moment (2014), Neighbors (2014) hay Dirty Grandpa (2016) cứ thế thu lời về cho các nhà sản xuất, dù hầu hết đều bị giới chuyên môn chê bai và giải Mâm Xôi Vàng cứ lăm le dìm hàng. Có vẻ như Zac Efron trong mùa hè năm nay chưa có ý định rời bỏ hình tượng trai hư thích tiệc tùng mỗi đêm và sợ phải trưởng thành. Tài tử thêm lần nữa nhận lời tham gia vào một bộ phim hành động pha hài gắn nhãn C16.

Zac Efron - Từ hoàng tử kẹo ngọt đến gã trai hoang đàng - Ảnh 7.

Tài năng của ngôi sao chưa được đặt đúng chỗ

Trở lại mùa phim hè với bom tạ Baywatch (2017) lấy bối cảnh là một bãi biển đầy nắng gió, dường như Zac Efron muốn những cô gái yêu anh hết lần này đến lần khác trụy tim mà ngất. Chàng cứu hộ bãi biển có cái tên Matt Brody gây ấn tượng mạnh với cơ bắp rõ mồn một. Sánh đôi cùng đàn anh Dwayne Johnson đầy lực lưỡng nhưng nam tài tử tỏ ra không hề kém cạnh, khi anh chàng đã ngày đêm dày công tập luyện để giảm tỷ lệ mỡ xuống chỉ còn có 5%.

Zac Efron - Từ hoàng tử kẹo ngọt đến gã trai hoang đàng - Ảnh 8.

Nhưng việc nam tài tử khoe cơ bắp quá nhiều đang khiến người hâm mộ cảm thấy bị bội thực. Doanh thu những sản phẩm của Zac Efron sụt giảm, đỉnh điểm là bộ phim We Are Your Friends (2015) đã trở thành một trong những tác phẩm sở hữu doanh thu mở màn thấp nhất phòng vé Bắc Mỹ. Còn về phần Baywatch cũng đang trong cảnh trồi sụt khi chỉ thu về gần 30 triệu đô toàn cầu trong tuần đầu ra sức công phá các rạp chiếu, dù phim sở hữu không ít tên tuổi đang nổi.

Zac Efron - Từ hoàng tử kẹo ngọt đến gã trai hoang đàng - Ảnh 9.

Zac Efron là diễn viên có khả năng diễn xuất và đã không ít lần anh chứng tỏ điều đó. Bằng chứng là trong khoảng từ năm 2011 đến 2012, Zac Efron từng thử sức đóng các phim độc lập. Nổi bật trong số đó có phim Liberal Arts (2012), nơi mà nam tài tử hóa thân thành chàng Nat. Chẳng ai rõ gã này từ nơi nào chui ra, chỉ biết mỗi lời hắn nói đều thật triết lý. Chính diễn xuất tự nhiên mà cuốn hút của anh đã khiến một nhân vật phụ trở nên thú vị.

Zac Efron - Từ hoàng tử kẹo ngọt đến gã trai hoang đàng - Ảnh 10.

Một chàng Nat nào đó có vẻ bất cần đời thích đội nón len đỏ trong phim "Liberal Arts" (2012)

Cũng chính vì lẽ đó nam tài tử cần phải làm mới bản thân mình với dự án sở hữu kịch bản có chiều sâu và đòi hỏi diễn xuất hơn là các bộ phim chủ yếu phải khoe thân. Dù biết mục đích là để đem lại tiếng cười với màn gợi nhắc bộ phim nổi tiếng ngày nào, nhưng việc mà Mitch Buchannon gọi anh chàng Matt Brody biệt danh High School Musical khác nào ngầm khẳng định anh vẫn là Troy Bolton chứ chẳng phải ai khác hay nỗ lực lột xác đã chẳng mấy thành công.

Zac Efron - Từ hoàng tử kẹo ngọt đến gã trai hoang đàng - Ảnh 11.

Mọi việc có vẻ sẽ khác đi vào cuối năm, khi mà nam diễn viên có đến hai vai diễn hoàn toàn khác biệt nhau và đang được trông đợi – một tài tử tài năng trong phim The Disaster Artist và nghệ sĩ nhiệt huyết trong phim The Greatest Showman. Đây là hai cơ hội để anh chàng lột xác khỏi những vai diễn khoe thân quen thuộc gần đây. Đó là vẫn chưa kể tài tử mới đây đã nhận lời tham gia Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile – bộ phim anh sẽ sắm vai sát nhân tâm thần.

Zac Efron - Từ hoàng tử kẹo ngọt đến gã trai hoang đàng - Ảnh 12.

Zac Efron và Hugh Jackman trong phim "The Greatest Showman"

Baywatch được công chiếu rộng rãi toàn quốc từ 02/06/2017.