Đèn kết nối hai nửa trái tim

Skinny V, Theo 00:00 09/08/2011

Những thông điệp tình yêu đôi khi được truyền đi một cách... bí mật.

Thật không dễ dàng khi xa cách người bạn yêu thương, tuy nhiên ngay cả khi chúng ta sử dụng rất nhiều chi phí cho các phương tiện truyền thông để liên lạc với nhau thì khoảng cách vẫn luôn có thể làm cho những người yêu nhau cảm thấy xa cách và cô đơn.

Chiếc đèn Segnali di Luce (được hiểu là Tín hiệu ánh sáng) là dự án trong luận án Thạc sĩ của nhà thiết kế Christian Sallustro tại Đại học Công nghệ Eindhoven. Nó không chỉ là một chiếc đèn thông thường mà còn mang theo một khả năng kì diệu đó là cho phép cách cặp vợ chồng cách xa nhau hàng trăm dặm có thể chia sẻ những thông điệp bí mật của tình yêu.
 

Chiếc đèn được chia thành hai mặt giống hệt nhau, khi một người chạm vào ngọn đèn, thì chiếc đèn còn lại sẽ phát sáng thông qua kết nối internet không dây. Điều này làm cho những cặp đôi có thể cảm nhận được sự tồn tại của người kia một cách gần gũi dường như có thể chạm thấy cho dù không ở gần nhau.
 
 
Ý tưởng này là một sự thăm dò trong thiết kế tương tác. Mục tiêu của Sallustro là làm việc trong một khu vực không thân thuộc với anh ta trong khi có thể sáng tạo ra những sản phẩm có thể làm phong phú đời sống. Thật không khó để tưởng tượng khoảng cách xa xôi giữa các cặp vợ chồng và thiết kế một ngôn ngữ riêng dành cho họ bằng cách sử dụng ánh sáng đèn, đây quả là một thiết kế rất thông minh và vô cùng hữu ích dành cho các cặp vợ chồng.

Tuy nhiên, nếu bạn ở quá xa nửa còn lại thì giới hạn về thời gian (sự chênh lệch về múi giờ) có thể khá phiền toái khi mà đèn của nửa bên kia liên tục sang ngay cả khi lúc người ấy đang ngủ. Dù vẫn biết dành tình cảm cho nhau không bao giờ là thừa, thế nhưng khi sử dụng sản phẩm này người dùng cũng phải lưu ý đến vấn đề “đúng lúc và đúng chỗ”.