Ý tưởng đưa bánh mì 10k/ổ lên trang phục thi Hoa hậu hoàn vũ: "Độc" không ai bằng!

BOBO, Theo Trí Thức Trẻ 15:27 06/09/2017

Tác phẩm bánh mì của Phước Điền được đánh giá là rất sáng tạo nhưng vẫn có thể truyền tải được hơi thở văn hóa - ẩm thực đa dạng của người Việt.

Cuộc thi Miss Universe Vietnam 2017 (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) đang bước vào giai đoạn gay cấn, thu hút nhiều gương mặt thí sinh sáng giá bao gồm cả những thí sinh là hot girl mạng lẫn người nổi tiếng như Hoàng Thùy, Mâu Thủy... tham gia. Nhưng chúng ta tạm gác câu chuyện các người đẹp lại một chút nhé, vì những ngày qua, dân mạng đang bàn tán xôn xao về một chủ đề khác cũng hấp dẫn không kém. 

Cuộc thi online chọn thiết kế trang phục dân tộc đại diện cho Việt Nam đi thi Hoa hậu Hoàn Vũ là điều bạn trẻ quan tâm. Người thi không giới hạn độ tuổi trên khắp cả nước có thể gửi tác phẩm thiết kế dự thi của mình về cho BTC. Những bản phác thảo đẹp nhất và có số điểm bình chọn online cao nhất sẽ được chọn vào top 10 thiết kế trang phục cho Miss Universe Vietnam 2017. Điểm cho mỗi bài thi sẽ được tính trên tổng điểm like, comment, share và (điểm lượng tiếp cận/1.000).

Trong số những bài dự thi gửi đến Miss Universe Vietnam 2017, dân mạng đang cực kỳ ấn tượng với thiết kế đưa hình ảnh ổ bánh mì Việt lên trang phục dân tộc của Phạm Phước Điền. Điền là thí sinh quê Cà Mau, đang học khoa Thiết kế ĐH Hoa Sen (TP.HCM). Hiện, thiết kế bánh mì của chàng sinh viên này đang có hơn 12.000 like và hơn 1.000 bình luận khen ngợi, ủng hộ. 

Ý tưởng đưa bánh mì 10k/ổ lên trang phục thi Hoa hậu hoàn vũ: Độc không ai bằng! - Ảnh 1.

``Bài thi đang "gây bão" của Phạm Phước Điền.

Ý tưởng của Điền khá đơn giản. Cậu để cho người mẫu mặc một chiếc áo in hình cờ đỏ sao vàng, đầu đội nón lá - những nhận dạng hình ảnh hết sức Việt Nam. Thay vì diện quần hay váy, người mẫu sẽ "mặc" nguyên một mâm bánh mì thịt loại 10k/ổ ăn là ghiền trên người. 

Màu chủ đạo của thiết kế này là màu đỏ. Và dĩ nhiên bánh mì thì ai cũng biết nhỉ, món ăn đường phố nổi tiếng nhất thế giới mà. Vậy nên, bạn bè nước ngoài khi ngắm nhìn trang phục này chắc chắn sẽ hiểu dụng ý của người thiết kế muốn truyền bá văn hóa - ẩm thực Việt.

"Cái này như kiểu bộ xe tuk tuk của Thái Lan. Chủ đề đơn giản nhưng đặc biệt, lạ, có điểm nhấn, khiến người nhìn thấy thú vị. Mấy bộ khác cứ rồng phượng nhìn hơi chán", bạn có nickname Andy Lê nhận xét.

Thiên Nhiên hài hước nói: "Mặc bộ này xong dắt bánh mì 2 bên phát cho BGK mỗi người một ổ luôn".

Ngoài thiết kế bánh mì Việt của Điền, Miss Universe Vietnam 2017 còn tiếp nhận nhiều mẫu thiết kế trang phục độc - lạ khác:

Trang phục lấy cảm hứng từ nghề truyền thống làm nón

Ý tưởng đưa bánh mì 10k/ổ lên trang phục thi Hoa hậu hoàn vũ: Độc không ai bằng! - Ảnh 2.


Gánh hàng rong của Trương Duy Thanh

Ý tưởng đưa bánh mì 10k/ổ lên trang phục thi Hoa hậu hoàn vũ: Độc không ai bằng! - Ảnh 4.


Tác phẩm của Nguyễn Khắc Tùng Quân nhận 3,3k like

Ý tưởng đưa bánh mì 10k/ổ lên trang phục thi Hoa hậu hoàn vũ: Độc không ai bằng! - Ảnh 6.


Trang phục lấy cảm hứng từ dừa của Quốc Việt

Ý tưởng đưa bánh mì 10k/ổ lên trang phục thi Hoa hậu hoàn vũ: Độc không ai bằng! - Ảnh 8.


Một tác phẩm nhìn cũng rất đẹp mắt của Bảo Sơn

Ý tưởng đưa bánh mì 10k/ổ lên trang phục thi Hoa hậu hoàn vũ: Độc không ai bằng! - Ảnh 10.