Xuất nóng 3 tỷ đồng sửa chữa lại phòng bị các học viên cai nghiện đập phá

Nhã Phong, Theo Trí Thức Trẻ 21:16 24/10/2016

Liên quan đến vụ 562 học viên trốn khỏi Trung tâm cai nghiện Đồng Nai (đóng tại xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc), chiều ngày 24-10, tỉnh Đồng Nai đã họp bàn để tìm hướng giải quyết cũng như biện pháp khắc phục hậu quả.

Ông Hồ Văn Lộc, Phó giám đốc Sở Lao động-thương binh và xã hội Đồng Nai cho hay, cơ sở vật chất của trung tâm đã xuống cấp, trong khi lượng người được đưa vào ngày càng nhiều nên đã quá tải.

Hiện sức chứa của trung tâm chỉ khoảng 600 người nhưng lượng học viên đã lên tới trên 1.500 gây khó khăn cho công tác quản lý. Các đối tượng học viên chủ yếu là sử dụng ma túy tổng hợp nên rất manh động; một số đối tượng còn chống đối không chấp hành nội quy, quy trình điều trị, cắt cơn…

Nguyên nhân bùng phát vụ việc trên do một số học viên như: Trần Ngọc Dũng (ngụ huyện Trảng Bom), Võ Anh Huân (ngụ TX.Long Khánh) và Đậu Đức Nghĩa (ngụ TP.Biên Hòa) mới được đưa vào cơ sở để cai nghiện.

Xuất nóng 3 tỷ đồng sửa chữa lại phòng bị các học viên cai nghiện đập phá - Ảnh 1.

Những cánh cửa bị các học viên cai nghiện đập phá.

Các học viên này đã yêu cầu cán bộ của trung tâm cung cấp thuốc Seduxen (thuốc ru ngủ) nhưng do hết thời gian quy định nên các đối tượng trên đã không được đáp ứng nên họ kích động, lôi kéo các học viên khác phá cửa phòng để ra ngoài.

Cũng theo ông Lộc, thiệt hại sau sự việc nói trên bước đầu xác định lên đến hàng trăm triệu đồng. Sự việc này đã gây hoang mang cho người dân địa phương tại các địa bàn lân cận, vì vậy ưu tiên hàng đầu là ổn định tổ chức để quản lý các đối tượng học viên.

Xuất nóng 3 tỷ đồng sửa chữa lại phòng bị các học viên cai nghiện đập phá - Ảnh 2.

Cửa bị phá mặc dù ổ khóa vẫn còn nguyên.

Tại cuộc họp, bà Nguyễn Hòa Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, sau vụ việc này tỉnh cấp ngay 3 tỷ đồng, chỉ định thầu để xây mới 10 phòng ở cho các học viên. Riêng việc khắc phục triệt để tình trạng trên, tỉnh sẽ đầu tư kinh phí để sửa chữa và xây mới cơ sở, trước đó tỉnh cũng đã bố trí 15 tỷ đồng để sửa chữa trung tâm cai nghiện này.

Đến cuối giờ chiều cùng ngày, đại diện Sở Lao động-thương binh và xã hội tỉnh cho biết đã bắt lại được 406 học viên (trong đó có 47 nữ).