Xử phạt hot girl Mờ Naive vì "ăn cắp" bản quyền ca khúc "Điều anh muốn nói"

AU, Theo Trí Thức Trẻ 10:36 24/08/2016

Mới đây, Bộ VH TT&DL đã gửi thông báo về tranh cãi bản quyền trong ca khúc "Điều anh muốn nói", xác nhận quyền tác giả của Hoàng Thu Trang (Chim Sau) và xử phạt với hot girl Mờ Naive khi "nhận vơ" ca khúc.

Những tranh cãi về bản quyền của ca khúc "Điều anh muốn nói" mới đây đã có kết quả chính thức từ thanh tra Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch. Qua đó, Bộ đã xác minh quyền tác giả của tác giả Hoàng Thu Trang (Chim Sau) là chính xác, và quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị Trần Hà My (hot girl Mờ Naive) vì "nhận vơ" ca khúc này, vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ.

Từ lâu, vấn đề về bản quyền tại Việt Nam thường ít khi được giải quyết rốt ráo. Sự việc lần này có thể nói là một điểm sáng giúp cho những nạn nhân của việc bị ăn cắp chất xám có thể mạnh dạn hơn để đòi lại quyền lợi.

Xử phạt hot girl Mờ Naive vì ăn cắp bản quyền ca khúc Điều anh muốn nói - Ảnh 2.

Trước đó, ngày 08/07, hot girl Mờ Naive (Trần Hà My) đã trình diễn "Điều em muốn nói" trên chương trình "Bữa trưa vui vẻ" và tự nhận mình là tác giả bài hát. Ngay sau đó, tác giả Hoàng Thu Trang (Chim Sau) đã lên tiếng trên trang cá nhân để đòi lại quyền lợi và mời luật sư vào cuộc. 

Mờ Naive thời điểm đó khẳng định mình chính là tác giả ca khúc này và đã chụp hình lại biên bản của Trung tâm bảo về quyền tác giả Việt Nam làm bằng chứng xác minh quyền tác giả. Tuy nhiên, trung tâm này chỉ có chức năng thu tiền tác quyền chứ không thể xác nhận bản quyền. Sau nhiều lần quanh co, cuối cùng Mờ Naive cũng đã lên tiếng xin lỗi tác giả Hoàng Thu Trang và mong muốn nói chuyện nhưng không được đồng ý.