Xu hướng nhờ voi gọi dậy ăn sáng của giới trẻ ở Thái Lan: Mới nghe thôi đã thấy nổi da gà

Huỳnh Nghi, Theo Nhịp Sống Việt 13:30 24/10/2019

Những trò đi du lịch để “trốn” nhưng vẫn check-in mạng xã hội đều là xưa rồi nhé, trend bây giờ là đi trốn với động vật cơ. Ở Thái Lan giờ cũng có một khách sạn mà khách lưu trú sẽ được voi gọi dậy ăn sáng mỗi ngày luôn đấy!

Nổi tiếng là đất nước của những loài voi, hình ảnh của con voi gần như đã trở thành biểu tượng của đất nước Thái Lan khi đâu đâu cũng có hình ảnh của voi, từ những bức tượng đến những hình ảnh, hoa văn trong kiến trúc, voi đã xuất hiện trong cuộc sống thường nhật của người Thái. Vì thế, những hoạt động lấy voi để kinh doanh cũng đã trở nên vô cùng phổ biến ở Thái Lan.

Xu hướng nhờ voi gọi dậy ăn sáng của giới trẻ ở Thái Lan: Mới nghe thôi đã thấy nổi da gà - Ảnh 1.

@ooo_lin_ooo

Xu hướng nhờ voi gọi dậy ăn sáng của giới trẻ ở Thái Lan: Mới nghe thôi đã thấy nổi da gà - Ảnh 2.

@secretofdd

Nhưng ngày nay, giữa cơn bão phản đối nạn bạo hành động vật đang ngày càng mở rộng, những dịch vụ lợi dụng voi để kinh doanh đang dần bị tẩy chay, thì một resort vô cùng đặc biệt đã ra đời và được sự ủng hộ vô cùng nhiệt liệt của giới trẻ khi kết hợp dịch vụ khách sạn với khu bảo tồn cho các loài voi.

Tọa lạc tại thành phố Chiang Mai – một trong những thành phố đang phát triển thần tốc về lĩnh vực du lịch, The Chai Lai Orchid bỗng trở thành một cái tên cực hot thu hút không biết bao nhiêu lượt check-in của những người đam mê du lịch khắp thế giới.

Xu hướng nhờ voi gọi dậy ăn sáng của giới trẻ ở Thái Lan: Mới nghe thôi đã thấy nổi da gà - Ảnh 3.

@paperplanesblog

Xu hướng nhờ voi gọi dậy ăn sáng của giới trẻ ở Thái Lan: Mới nghe thôi đã thấy nổi da gà - Ảnh 4.

@paulpayasalad

Theo đuổi chủ đề gần gũi với thiên nhiên, resort kiêm khu bảo tồn động vật này có diện tích cực lớn với khuôn viên là cả một khu rừng với những view suối, rừng, núi,…vô cùng rộng lớn và đặc sắc. Bởi lẽ phải là một khu vực rộng lớn như vậy, thì mới có đủ chỗ cho những chú voi mập mạp to khỏe sinh sống chứ. Cũng do cần một không gian lớn, vì thế The Chai Lai Orchid mọc lên ở ngoại ô thành phố, tạo ra một không gian vô cùng yên tĩnh và gần như biệt lập với thế giới bên ngoài.

Xu hướng nhờ voi gọi dậy ăn sáng của giới trẻ ở Thái Lan: Mới nghe thôi đã thấy nổi da gà - Ảnh 5.

@matoomteera

Xu hướng nhờ voi gọi dậy ăn sáng của giới trẻ ở Thái Lan: Mới nghe thôi đã thấy nổi da gà - Ảnh 6.

@__lumen

Không chỉ đơn giản là một khu bảo tồn động vật, The Chai Lai Orchid còn là một dự án bảo vệ nhân quyền, bảo vệ quyền lợi phụ nữ và chống nạn buôn người. Một phần lợi nhuận của việc kinh doanh sẽ được dùng để chăm sóc cho voi, cơ sở vật chất, toàn bộ còn lại sẽ được góp vào quỹ Daughter Rising – một quỹ được lập ra vì phụ nữ và nhân quyền.

Xu hướng nhờ voi gọi dậy ăn sáng của giới trẻ ở Thái Lan: Mới nghe thôi đã thấy nổi da gà - Ảnh 7.

@dlc.photo_chiangmai

Xu hướng nhờ voi gọi dậy ăn sáng của giới trẻ ở Thái Lan: Mới nghe thôi đã thấy nổi da gà - Ảnh 8.

@aonoya8287

The Chai Lai Orchid bao gồm ba loại phòng: phòng trên cao có cửa kính phóng tầm mắt ra xa và cũng là phòng có dịch vụ tương tác với voi, phòng với view cánh đồng, và phòng kín như loại phòng cơ bản của khách sạn. Giá thuê phòng mỗi đêm ở đây là từ 1200B trở lên. Dịch vụ ăn sáng với voi hay những day tour và các hoạt động tương tác với voi khác sẽ được tính riêng. Nơi đây cũng có quán café và nhà hàng với những món đặc sản ở Chiang Mai dành cho du khách không muốn qua đêm ở đây, bạn cũng có thể book những tour tương tác với voi riêng thông qua trang web của The Chai Lai Orchid nhé.

Xu hướng nhờ voi gọi dậy ăn sáng của giới trẻ ở Thái Lan: Mới nghe thôi đã thấy nổi da gà - Ảnh 9.

@lynnichapoke

Xu hướng nhờ voi gọi dậy ăn sáng của giới trẻ ở Thái Lan: Mới nghe thôi đã thấy nổi da gà - Ảnh 10.

@neewgene

Xu hướng nhờ voi gọi dậy ăn sáng của giới trẻ ở Thái Lan: Mới nghe thôi đã thấy nổi da gà - Ảnh 11.

@onlyngocbich_

Bạn đừng lo rằng những chú voi sẽ bị bạo hành hay ép buộc ở đây nhé,  ở đây voi đi rất tự nhiên, mình có thể bắt gặp voi đi ở bất kì đâu, tương tác với voi như cho voi ăn, tắm voi, lội suối hay thậm chí đi hiking nữa. Ở đây không ai trèo lên lưng voi để cưỡi đâu, người trông coi chỉ trèo lên lưng voi để tắm và kì cọ cho mấy bé thôi đấy. Các chú voi ở đây được sinh hoạt, phát triển rất tự nhiên, thậm chí bạn còn có thể bắt gặp những chú voi con đang vùng vẫy trong làn nước tắm cùng mẹ nữa cơ. Vì thế, The Chai Lai Orchid là một môi trường vô cùng thân thiện với loài voi đó.

Xu hướng nhờ voi gọi dậy ăn sáng của giới trẻ ở Thái Lan: Mới nghe thôi đã thấy nổi da gà - Ảnh 12.

@totay168

Xu hướng nhờ voi gọi dậy ăn sáng của giới trẻ ở Thái Lan: Mới nghe thôi đã thấy nổi da gà - Ảnh 13.

@travelwith_ru

Xu hướng nhờ voi gọi dậy ăn sáng của giới trẻ ở Thái Lan: Mới nghe thôi đã thấy nổi da gà - Ảnh 14.

@100gramsofsun

Một điều cực kì đáng yêu nữa là từng chú voi ở đây đều được đặt tên và có hẳn thông tin cơ bản về tuổi tác, giới tính và sở thích riêng của từng bé, chẳng hạn là những cái tên vô cùng đáng yêu như: Dee Dee, Maesak, Suki,…Nơi đây cũng có bán những món ăn mà các chú voi ở khu bảo tồn này yêu thích để bạn có thể cho chúng ăn. Nhưng mà bạn nên lưu ý rằng lúc cho voi ăn thì hãy cho dứt khoát chứ đừng nhây nhé, chúng không thích điều này đâu, voi ở đây được nuông chiều lắm nên khá chảnh chọe đấy.

Xu hướng nhờ voi gọi dậy ăn sáng của giới trẻ ở Thái Lan: Mới nghe thôi đã thấy nổi da gà - Ảnh 15.

@ooo_lin_ooo

Xu hướng nhờ voi gọi dậy ăn sáng của giới trẻ ở Thái Lan: Mới nghe thôi đã thấy nổi da gà - Ảnh 16.

@babyakiyo

Xu hướng nhờ voi gọi dậy ăn sáng của giới trẻ ở Thái Lan: Mới nghe thôi đã thấy nổi da gà - Ảnh 17.

@paulpayasalad

Không đơn giản là vậy, The Chai Lai Orchid còn có dịch vụ tổ chức hôn lễ vô cùng độc đáo nữa. Nếu book dịch vụ cưới ở đây, bạn sẽ có một đám cưới “độc nhất vô nhị” giữa thiên nhiên vùng Mae Wang xinh đẹp với “người làm chứng” là những chú voi đáng yêu.

Xu hướng nhờ voi gọi dậy ăn sáng của giới trẻ ở Thái Lan: Mới nghe thôi đã thấy nổi da gà - Ảnh 18.

@maitehe

Xu hướng nhờ voi gọi dậy ăn sáng của giới trẻ ở Thái Lan: Mới nghe thôi đã thấy nổi da gà - Ảnh 19.

@totay168_

Cách thành phố Chiang Mai 1 tiếng chạy xe, bạn hoàn toàn có thể đến The Chai Lai Orchid bằng những phương tiện như xe buýt, Grab, taxi hay có thể là một chiếc xe thuê và tự chạy đến đó. Vì nằm ở ngoại ô và đề cao tinh thần sống gần gũi với thiên nhiên nên nơi này không có sóng wifi đâu nhé, chỉ có ở quầy lễ tân được lắp đặt wifi mà thôi, thậm chí sóng điện thoại, 3G hay 4G cũng rất yêu nên bạn chỉ có thể bỏ điện thoại xuống và tận hưởng không gian yên bình này thôi. Nhưng đây không phải là lý do để các bạn trẻ thời nay từ bỏ niềm đam mê sống ảo của mình, nơi đây vẫn được check-in đều đặn với những bức ảnh vô cùng đẹp và độc đáo

Xu hướng nhờ voi gọi dậy ăn sáng của giới trẻ ở Thái Lan: Mới nghe thôi đã thấy nổi da gà - Ảnh 20.

@totay168

Xu hướng nhờ voi gọi dậy ăn sáng của giới trẻ ở Thái Lan: Mới nghe thôi đã thấy nổi da gà - Ảnh 21.

@missbernadeth

Xu hướng nhờ voi gọi dậy ăn sáng của giới trẻ ở Thái Lan: Mới nghe thôi đã thấy nổi da gà - Ảnh 22.

@kattvaldez

Trong thời kì bộn bề với guồng quay cuộc sống vô cùng nhanh của hiện nay, những nơi yên bình như The Chai Lai Orchid ngày càng được yêu thích và là địa điểm lý tưởng để thư giãn sau những ngày làm việc mệt mỏi. Vì thế, không hề ngoa đâu khi nói resort này đang là một trong những resort nổi tiếng nhất xứ chùa vàng nhé!

Xu hướng nhờ voi gọi dậy ăn sáng của giới trẻ ở Thái Lan: Mới nghe thôi đã thấy nổi da gà - Ảnh 23.

@chailaiorchid

Xu hướng nhờ voi gọi dậy ăn sáng của giới trẻ ở Thái Lan: Mới nghe thôi đã thấy nổi da gà - Ảnh 24.

@totay168

Xu hướng nhờ voi gọi dậy ăn sáng của giới trẻ ở Thái Lan: Mới nghe thôi đã thấy nổi da gà - Ảnh 25.

@trixxiss

Xu hướng nhờ voi gọi dậy ăn sáng của giới trẻ ở Thái Lan: Mới nghe thôi đã thấy nổi da gà - Ảnh 26.

@secretofdd

Xu hướng nhờ voi gọi dậy ăn sáng của giới trẻ ở Thái Lan: Mới nghe thôi đã thấy nổi da gà - Ảnh 27.

@ooo_lin_ooo

Xu hướng nhờ voi gọi dậy ăn sáng của giới trẻ ở Thái Lan: Mới nghe thôi đã thấy nổi da gà - Ảnh 28.

@mariadrig