Xét xử Vạn Thịnh Phát: Ngân hàng SCB yêu cầu kê biên tài sản bà Trương Mỹ Lan

PHẠM DŨNG. Ảnh: HOÀNG TRIỀU, Theo Người lao động 17:40 14/03/2024

Ngân hàng SCB yêu cầu kê biên tài sản của bà Trương Mỹ Lan, tài sản của Vạn Thịnh Phát và các cá nhân liên quan để khắc phục hậu quả.

Chiều 14-3, TAND TP HCM tiếp tục phiên xét xử bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và các đồng phạm. HĐXX xét hỏi yêu cầu của các bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Được xác định là bị hại trong vụ án, đại diện Ngân hàng SCB đã có một số ý kiến về số tiền thiệt hại cũng như kiến nghị về tài sản.

Ngân hàng SCB cho biết hành vi của bà Trương Mỹ Lan và các bị cáo gây thiệt hại cho ngân hàng tính đến ngày 5-3-2024 là hơn 762.000 tỉ đồng chứ không phải hơn 498.000 tỉ đồng như cáo trạng nêu.

Xét xử Vạn Thịnh Phát: Ngân hàng SCB yêu cầu kê biên tài sản bà Trương Mỹ Lan - Ảnh 1.

Bà Trương Mỹ Lan tại tòa

Ngân hàng SCB cho rằng vật chứng của vụ án là 1.166 tài sản. Về số tài sản này, SCB mong muốn tòa tuyên giao cho SCB toàn quyền tiếp quản, xử lý. Đối với những tài sản được xác định là vật chứng của vụ án có nguồn gốc sở hữu của SCB thì ngân hàng đề nghị HĐXX tuyên giao cho SCB xử lý.

SCB đề nghị kê biên tài sản của các bị cáo trong vụ án cũng như những tổ chức, cá nhân liên quan. Đề nghị kê biên tài sản của bà Trương Mỹ Lan, tài sản của các cá nhân và công ty hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát.

SCB yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các công ty thẩm định giá do nâng khống giá trị tài sản, ghi lùi ngày chứng thư gây thiệt hại cho SCB.

Với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết qua vụ án này đã rút ra nhiều kinh nghiệm về cơ chế chính sách pháp luật liên quan đến các tổ chức tín dụng; cũng như cần có sự kết nối trong công tác thanh tra; nâng cao trách nhiệm của người ra quyết định thanh tra, thành viên đoàn thanh tra.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước cũng cho rằng cần tăng cường phối hợp với các bộ ngành để tra soát các doanh nghiệp; phối hợp với công an khi phát hiện các hồ sơ có vấn đề; tăng cường trách nhiệm của bộ phận kiểm soát; nâng cao năng lực của ban kiểm soát.

Tại tòa, vợ bị cáo Nguyễn Cao Trí cho biết gia đình đang nợ hơn 1.500 tỉ đồng, mong muốn HĐXX tạo điều kiện thu hồi một số tài sản mà các cá nhân khác nợ ông Trí.

Trong vụ án này, gia đình ông Nguyễn Cao Trí đã khắc phục hơn 657,5 tỉ đồng và 3,3 triệu USD. Số tiền còn lại là hơn 266 tỉ đồng, vợ bị cáo Nguyễn Cao Trí cho biết sẽ khắc phục ngay trong giai đoạn xét xử để làm tình tiết giảm nhẹ cho ông Trí.

Bà Trương Mỹ Lan nói quý các doanh nghiệp trẻ nên sẵn sàng giúp vốn

Trưa nay, trả lời luật sư, bị cáo Trương Mỹ Lan nói rất quý các doanh nghiệp trẻ nên khi họ không có vốn làm ăn, bị cáo đã sẵn sàng giúp đỡ.

Do có nhu cầu vay vốn, bị cáo Nguyễn Thanh Tùng (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Dầu khí Đông Phương) đã nhờ Trương Khánh Hoàng (cựu Quyền Tổng Giám đốc SCB) dàn xếp cuộc gặp với bị cáo Trương Mỹ Lan. Ông Tùng đã cấu kết với bà Lan rút tiền của ngân hàng gây thiệt hại 850 tỉ đồng.