Sắc màu ẩm thực qua lăng kính điện thoại thông minh

Saga, Theo 13:30 09/12/2015

Từ lâu chụp ảnh thức ăn đăng lên mạng xã hội đã trở thành trào lưu và ”thủ tục” đang không ngừng lan rộng.

Sức nóng của trào lưu chụp ảnh ẩm thực

Ban đầu, trào lưu chỉ thu hút các bạn trẻ bằng hình ảnh “món ngon, vật lạ” vào một số dịp nhất định trong năm. Dần dà, chụp ảnh ẩm thực không chỉ là sân chơi của giới trẻ mà còn của cả gia đình khi từng món ăn giản dị mỗi ngày cũng được đăng tải với những câu chuyện ý nghĩa. Chính vì thế cho đến nay trào lưu đã trở thành thói quen không thể thiếu trong cuộc sống thường nhật, nhất là khi có sự hỗ trợ đắc lực từ những chiếc smartphone. Tuy thị trường có khá nhiều lựa chọn khác nhau nhưng việc chọn “đúng” dòng điện thoại giúp bạn thao tác nhanh, chụp đồ ăn thật hấp dẫn đã trở thành ưu tiên hàng đầu của các “tín đồ”.

Chọn điện thoại cho ảnh ẩm thực thật quyến rũ

Nắm bắt tâm lý này, Huawei đã cho ra mắt G7 Plus cùng nhiều tính năng chụp ảnh độc đáo, thú vị giúp cho đồ ăn vốn đã ngon, khi lên ảnh lại càng hấp dẫn. Được trang bị camera sau 13MP, khẩu độ f2.0, khả năng Chống Rung Quang Học OIS, ống kính góc rộng 28mm cùng cảm biến 4 màu RBGW, smartphone mới của hãng cho phép tăng cường độ sáng 32%, khử hạt, điểm đen ảnh lên đến 78% đem đến hình ảnh sáng và rõ nét.

Bên cạnh phần cứng được đầu tư kỹ lưỡng, phần mềm​ chụp món ăn ngon (Good Food) đã giúp các món ăn được “nấu nướng” một lần nữa lăng kính của máy.

Ngay cả những món ăn nhiều màu sắc cũng được máy xử lý tốt, cho ra bức ảnh hài hòa, sắc nét

Tính năng này giúp tôn thêm tông màu của món ăn, khiến chúng trông như vừa được “qua tay” các đầu bếp chuyên nghiệp. Không chỉ vậy, cảm biến 4 màu RBGW và khả năng chống rung quang học còn mang đến độ hài hòa màu sắc, giúp nắm bắt mọi khoảnh khắc với tốc độ chụp cao cùng khả năng bắt sáng tối đa,

Trong điều kiện không đủ ánh sáng Huawei G7 Plus vẫn có thể cân bằng sắc trắng, cân chỉnh tông màu khá tốt

Dù bạn không có được những chiếc bàn ăn tươm tất, đủ ánh sáng để chụp những món ăn của mình, G7 Plus vẫn không làm bạn thất vọng. Nhờ những tính năng được trang bị sẵn của máy, món ngon bạn bắt gặp trên đường phố, trong quán xá bên vỉa hè, hay bất kì đâu sẽ được cân chỉnh màu sắc, tăng cường ánh sáng cho rõ nét hơn. Bên cạnh đó hệ thống chống rung quang học OIS giúp “khử hạt”, mang đến một món ăn trông thật tự nhiên và hấp dẫn khó cưỡng.

Có món ngon và ảnh đẹp, phải “khoe” với ai?

Chính vì sự đa dạng và gần gũi của ẩm thực, trào lưu chụp ảnh thức ăn luôn không giảm nhiệt. Những cuộc thi về đề tài này trở nên phổ biến hơn và “Sống trọn khoảnh khắc” cũng là một sân chơi cho người yêu đồ ăn, mê chụp ảnh thể hiện bản lĩnh của mình, Cuộc thi do Huawei tổ chức với chủ đề tuần đầu tiên là “Ảnh đẹp món ngon” đang thu hút được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng với nhiều giải thưởng vô cùng hấp dẫn, trong đó có cả Huawei G7 Plus – smartphone được trang bị nhiều tính năng vượt trội.

Đừng bỏ lỡ những khoảnh khắc chuẩn bị bữa ăn thật đẹp mắt. Nhờ tốc độ chụp nhanh nhờ cảm biến vân tay ở mặt lưng, smartphone này sẽ ghi lại tất cả những chuyển động xung quanh

Với 4 chủ đề: Ảnh đẹp món ngon; Ảnh đẹp đường phố; Ảnh đẹp selfie; và Ảnh đẹp về đêm, “Sống trọn khoảnh khắc” sẽ là cơ hội để người chơi có thể lưu giữ những khoảnh khắc quý giá của một năm cũ, và khơi dậy tinh thần sống hết mình từng phút giây cho một năm mới. Cuộc thi diễn ra trên Fanpage: https://www.facebook.com/HuaweiDeviceVN từ 7/12/2015 đến 3/1/2016.

Người chơi chỉ cần tham gia post ảnh dự thi lên tường Facebook cá nhân của mình kèm hashtag #HuaweiG7Plus #SongTronKhoanhKhac ở chế độ hiển thị public. Với hơn 140 giải thưởng trị giá lên đến 100 triệu đồng bao gồm: smartphone Huawei G7 Plus, Huawei Gplay Mini, Huawei Y541 cùng thẻ cào điện thoại, cuộc thi sẽ là sân chơi hấp dẫn cho tất cả công dân Việt Nam trên 13 tuổi.

Vậy nếu bạn đã là một “tín đồ” chụp ảnh, tại sao lại không thử tham gia cùng chương trình để “rinh” về một chiếc G7 Plus và thêm những hình ảnh đẹp vào bộ sưu tập khoảnh khắc không thể quay trở lại của mình?