Ghé thăm chùa Đất Sét với 8 cây nến cao 2,6 mét và nặng 200kg

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 16/05/2015

Từ Cà Mau qua Bạc Liêu đến Sóc Trăng, các thành viên đoàn “phượt” tham gia cung Tây Nam Bộ của Yamaha Blue Core Touring đã có cơ hội ghé thăm nhà của công tử Bạc Liêu, nhà thờ Cha Diệp và chùa Đất Sét nổi tiếng.

Tây Nam Bộ là chặng đầu tiên trong hành trình kết nối đam mê BlueCore Touring do Yamaha Motors Việt Nam tổ chức. Kéo dài trong 7 ngày từ 8-15/5 trên tổng quãng đường 1.052 km, hành trình Tây Nam Bộ đã đi qua Cao Lãnh, Hà Tiên, Cà Mau, Sóc Trăng và Cần Thơ. Trong đó, hành trình từ Tp.Cà Mau, qua Bạc Liêu đến Sóc Trăng kéo dài 144 km đã đặc biệt để lại nhiều ấn tượng sâu đậm trong lòng 8 thành viên đoàn.

Nhà thờ Cha Diệp

Điểm dừng chân đầu tiên của hành trình từ Cà Mau đi Sóc Trăng chính là nhà thờ Cha Diệp hay còn gọi là nhà thờ Tắc Sậy. Kiến trúc đẹp mắt của nhà thờ Cha Diệp đã lập tức thu hút các thành viên trong đoàn.

Các em nhỏ chụp ảnh lưu niệm với thành viên đoàn.

Sau khi kết thúc chuyến tham quan kiến trúc đồ sộ và tuyệt đẹp của nhà thờ Cha Diệp, đoàn biker lại tiếp tục lên đường đến trường tiểu học Phong Phú A của tỉnh Cà Mau. Sự xuất hiện của một đoàn biker đã khiến các em nhỏ học sinh vô cùng bất ngờ và tò mò. Tuy vậy sau những phút bỡ ngỡ, các em nhỏ đã nhanh chóng làm quen với 8 thành viên đoàn và thích thú với những hoạt động giao lưu đặc biệt là màn high-five đặc trưng của Blue Core Touring.



Chùa Đất Sét đậm chất phương Nam

Rời mảnh đất cuối cùng của tổ quốc, đoàn biker thẳng tiến đến tỉnh Bạc Liêu, quê hương của ông Bùi Đức Huy - nổi tiếng với tên gọi công tử Bạc Liêu. Có thể nói, ai đến Bạc Liêu đều không thể bỏ qua ngôi nhà của công tử “đốt tiền luộc trứng” này.

Vượt 50 km, đoàn biker đặt chân đến tỉnh Sóc Trăng với điểm dừng chân là chùa Đất Sét. Đây là một ngôi chùa đậm chất phương Nam khiến các thành viên hầu hết sinh ra và lớn lên ở miền Bắc đều cảm thấy mới lạ và hào hứng. Trong chùa có hơn 1.901 bức tượng Phật, 200 mẫu tượng thú và 4 cặp nến cao 2,6 mét, nặng 200 kg với bề ngang vừa một vòng tay người ôm.

Bên cạnh đó là cặp nến nhỏ nặng 100 kg được thắp liên tục suốt ngày đêm từ năm 1970 khi ông Ngô Kim Tòng, người có công lớn xây dựng ngôi chùa, qua đời. Đó là còn chưa kể đến 3 cây nhang lớn, mỗi cây nặng 50 kg và cao 1,5 mét chưa được sử dụng. Ngoài ra, ngay trong chùa, người dân địa phương bày bán các món ăn đặc sản của vùng.



Một trong 8 cây nến cao 2,6m trong chùa Đất Sét

Sang ngày hôm sau, đoàn biker xuất phát sớm để đến ấp An Hòa thuộc xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Đến đây, đoàn được 7 người lớn tuổi trong ấp đón tiếp nhiệt tình và dạy vài câu tiếng Kh’Me. Đoàn đã trao quà cho các học sinh nghèo hiếu học của huyện Kế Sách đồng thời chụp ảnh và in tặng các em nhỏ.

Lời cảm ơn của các em nhỏ học sinh gửi tới thành viên đoàn.
 
Các em nhỏ rất vui mừng khi được nhận quà của Yamaha Motors Việt Nam.

Chạy thêm 44 km, đoàn đến với mảnh đất Cần Thơ “gạo trắng nước trong”. Các thành viên trong đoàn đã có cơ hội khám phá thành phố nổi tiếng của miền Tây và chụp những bức hình đẹp trên cầu Cần Thơ.

Đoàn biker chạy trên cầu Cần Thơ.

Tính đến thời điểm này, hành trình Blue Core Touring đã đi được hơn 1,000km trên tổng số 5,000km xuyên việt. Không chỉ bị thu hút bởi vẻ đẹp của cảnh sắc, con người và các nét văn hóa địa phương lý thú, thành viên đoàn còn thỏa thích trải nghiệm hiệu suất của 3 dòng xe Yamaha. Bất ngờ nhất là Yamaha Grande mặc dù là mẫu xe ga thành thị nhưng không hề bị lép vế và thậm chí còn gây ấn tượng mạnh với mức tiêu hao lượng nhiên liệu trung bình 1,5 – 1,6 lít/100 km.

Một số hình ảnh đẹp khác trong hành trình từ Cà Mau đi Sóc Trăng của các thành viên đoàn:

Các thành viên đoàn xúm nhau vào chuẩn bị quà tặng các em nhỏ của huyện Kế Sách.
 
Các thành viên đoàn thử cảm giác đi trên “cầu khỉ”.
 
Các thành viên đoàn ghé thăm đại lý Yamaha Hồng Phúc tại Cần Thơ. 

Tây Nam Bộ là chặng đầu tiên trong hành trình BlueCore Touring do Yamaha Motors Việt Nam tổ chức. Chặng mở đầu kéo dài trong vòng 7 ngày, trên tổng quãng đường 1.052 km từ Tp. Hồ Chí Minh đi Cao Lãnh, Hà Tiên, Cà Mau, Sóc Trăng và Cần Thơ và quay ngược trở lại.

Đội chơi đầu tiên bao gồm 8 thành viên, 7 nam và 1 nữ, đến từ các tỉnh, thành phố khác nhau. Các thành viên đoàn sẽ sử dụng 3 loại xe Yamaha Grande, Exciter 150 và Nouvo Fi để chinh phục hành trình. Khi tham gia hành trình, các thành viên sẽ cùng nhau thi tiết kiệm nhiên liệu, chụp ảnh đẹp và thực hiện hành động high-five. Ngoài ra, các thành viên còn có cơ hội khám phá các danh lam, thắng cảnh của đất nước, tiếp xúc với nhiều người dân địa phương, tìm hiểu văn hóa từng vùng miền và làm các hoạt động từ thiện đầy ý nghĩa.

Để biết thêm thông tin về hành trình BlueCore Touring, mời các bạn xem tại:

Website: http://bluecoretouring.yamaha-motor.com.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/Yamaha.XEGA?ref=br_rs

Facebook: https://www.facebook.com/Yamaha.XESO?ref=br_rs.