Cường D-gon chính thức trở thành đại sứ chương trình HelloChengDu

., Theo Mask Online 15:30 16/08/2014

Nổi lên từ cuộc thi thời trang dành cho teen, cái tên Cường D-Gon từng khiến teen Đà Nẵng “nức lòng” vì được đứng cùng với các fashion icon nổi tiếng trên toàn quốc.

Là một chàng trai đa tài thông thạo cả 3 ngôn ngữ Anh- Trung – Việt, vừa là một người mẫu ảnh đình đám, Cường nhanh chóng được sự hâm mộ của cộng đồng teen Việt. Hiện cậu bạn 9x này cũng đang học tập tại Thành Đô Trung Quốc. Theo thông tin mới nhận được, Cường đã chính thức trở thành đại sứ thương hiệu cho chương trình du học HelloChengDu.


Họ và tên: Trần Đặng Phước Cường

Nickname: Cường D-gon

Facebook: https://www.facebook.com/cuong.dgon

D.o.B: 27/01/1993

Hiện đang là du học sinh trường Southwest Jiaotong University, Chengdu, Sichuan, Trung Quốc.

Sở thích: Nghe nhạc, nhảy, thiết kế, vẽ, nấu ăn...

Thành tích:

- Huy chương Bạc Liên Hoan Võ thuật cổ truyền Việt Nam 2006.

- Huy chương Bạc Liên Hoan Võ thuật cổ truyền Việt Nam 2007.

-Võ sư võ thuật cổ truyền Việt Nam.

-Top 15 cuộc thi X-Gen do Kenh14 tổ chức.

-Top 8 Gương mặt model ảnh xuất sắc tại Trung Quốc.

Là stylist, model cho 1 số trang báo thời trang, quay quảng cáo tại Việt Nam và Trung Quốc

Từng là thực tập sinh của công ty giải trí YueHua - Trung Quốc. (Top 8 công ty giải trí hàng đầu của Trung Quốc đại lục)


 

Đại sứ chương trình du học HelloChengDu – Thành Đô vẫy gọi

Chào Cường, theo mình được biết, bạn vừa chính thức trở thành đại sứ cho chương trình HelloChengDu – hệ thống chương trình du học Trung Quốc đang nhận được sự quan tâm của rất nhiều bạn sinh viên Việt Nam, bạn cảm thấy thế nào khi được lựa chọn làm gương mặt đại diện cho chương trình này ?

Cường cảm thấy bản thân rất may mắn khi được chương trình chọn là đại sứ cho một chương trình quảng bá nơi mà hiện nay mình đang sinh sống và học tập đồng thời cũng cảm thấy tự hào khi được đại diện cho một chương trình du học thú vị như HelloChengDu.

Vậy cơ duyên nào đưa bạn đến với vai trò đại sứ của HelloChengDu ?

Cường hiện đang là sinh viên năm 4 của trường đại học Swjtu, người sáng lập chương trình HelloChengDu chính là một cựu du học sinh đã có thời gian học tập lâu năm tại Swjtu. Khi mời mình làm đại sứ cho chương trình HelloChengDu, anh thẳng thắn chia sẻ 2 lí do chính. 1 là sau 4 năm ầm thầm quan sát, anh rất ấn tượng về những gì mình đã làm được. Thứ hai là chương trình HelloChengDu rất chú trọng đến việc định hướng và mang đến những trải nghiệm tốt khi đi du học, cùng với đó là tinh thần không ngừng học hỏi, khám phá và phát triển bản thân. Và anh ấy cho rằng Cường rất phù hợp để đại diện cho tinh thần này.

Là một người đa - zi - năng, có khá nhiều tài lẻ, từng là thực tập sinh của một công ty giải trí lớn của Trung Quốc, tại sao Cường không theo đuổi con đường nghệ thuật mà lại quyết định tiếp tục việc học tại trường?

Cảm ơn những từ hoa mỹ bạn đã dành cho Cường nhé ( cười lớn). Thực ra thì Cường có khá nhiều ước mơ mà ước mơ nào cũng muốn thực hiện... Chỉ là thiết nghĩ thời gian vẫn còn dài nên Cường đã chọn con đường khá là an toàn đó là tiếp tục việc học cho xong rồi sẽ theo đuổi tiếp những ước mơ của mình. Cường nghĩ tuổi trẻ thì chúng ta nên làm những gì mình thích nhưng trước tiên chọn cho bản thân một định hướng rõ ràng để không phí hoài thời gian mới là điều đúng đắn!

Theo mình được biết, ngoài kết quả học tập thuộc loại ưu trong cộng đồng lưu học sinh, Cường còn tham gia rất nhiều hoạt động từ nhà trường cho đến những cuộc thi từ bên ngoài và đều giành được kết quả rất tốt, phải chăng may mắn lúc nào cũng mỉm cười với Cường?

Cũng có thể nói Cường khá may mắn nhưng không phải lúc nào may mắn cũng mỉm cười đâu nhé! Cường còn nhớ rất rõ những khó khăn mà mình đã trải qua trong quá trình học tập, có những thất bại tưởng chừng bản thân cường sẽ buông xuôi tất cả, đôi lúc cường khá áp lực dẫn đến strees nhưng may mắn bên cạnh cường luôn có những người bạn rất tuyệt vời luôn giúp đỡ và ủng hộ, kèm theo mẹ lúc nào cũng nhắn tin, gọi điện và an ủi cũng như cho Cường thêm nhiều động lực để cố gắng.

4 năm thời gian học tập và làm việc tại Thành Đô có lẽ đã giúp bạn hiểu rõ về cuộc sống nơi đây. Cường có đánh giá gì về văn hóa, con người và môi trường du học tại Thành Đô ?

Cường rất thích môi trường học tập và làm việc tại Thành Đô. Mình có khá nhiều bạn bè là người Trung, trường thuộc khuôn khổ trường quốc tế, các bạn du học sinh đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau nhưng mọi người đều rất thân thiện và vui vẻ. Thành Đô cũng nổi tiếng về có những danh lam thắng cảnh đẹp, những món ăn hấp dẫn nên những kì nghỉ lễ, tết Cường đều tranh thủ thăm thú và du lịch trải nghiệm văn hóa.

Theo Cường điểm khác biệt lớn nhất giữa môi trường học tại VN và tại nước ngoài là gì ?

Môi trường du học nước ngoài rèn luyện cho sv khả năng tự lập rất cao. Tại VN, nếu gặp khó khăn, bạn có thể trông cậy sự giúp đỡ từ gia đình và bạn bè. Còn tại nước ngoài, bạn phải tự lập và tự đưa ra các quyết định trong cuộc sống cũng như phải tự mình phải vượt qua những khó khăn. Việc học tập tại nước ngoài cũng giúp Cường có cơ hội trải nghiệm nhiều điều thú vị đồng thời cũng là cơ hội giúp Cường làm phong phú hơn vốn sống của bản thân.

Cám ơn Cường về những điều bạn vừa chia sẻ. Chúc bạn có thể thực hiện được những ước mơ của mình và làm tốt vai trò đại sứ cho chương trình HelloChengDu.

Thông tin về chương trình học bổng của HelloChengDu, các bạn có thể truy cập website: http://hellochengdu.com.vn/ hoặc http://duhoctrungquoc.com.vn/.

Fanpage: https://www.facebook.com/HelloChengDuHC?fref=ts