85% trẻ em Việt Nam độ tuổi đi học bị sâu răng

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 16:30 26/03/2015

Đây là con số được công bố tại Ngày hội chạy bộ hưởng ứng Ngày Sức khỏe răng miệng thế giới diễn ra hôm 21/3 vừa qua tại Công viên Hồ Bán Nguyệt, Tp. Hồ Chí Minh.

Kết quả khảo sát và nghiên cứu của Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam được công bố tại Ngày hội chạy bộ hưởng ứng “Ngày Sức Khỏe Răng Miệng Thế Giới 20/3” lần thứ 3 cho thấy, người Việt Nam chưa thật sự quan tâm đúng mức đến vấn đề sức khỏe răng miệng.

Thực tế, ở nước ta hiện có trên 90% người bị mắc các bệnh răng miệng như viêm lợi, viêm quanh răng, sâu răng... Trong khi đó, sâu răng nằm trong top 3 nguy cơ hàng đầu cho sức khỏe, chỉ sau tim mạch và ung thư. Đặc biệt, có trên 85% trẻ em 6-8 tuổi bị sâu răng sữa và trung bình mỗi trẻ em lứa tuổi này có trên 6,5% răng đã bị sâu. Đây là thực trạng báo động.

Rèn luyện thói quen chăm sóc răng miệng từ bé giúp trẻ em bảo vệ sức khỏe răng miệng và luôn tự tin với nụ cười tỏa sáng.

Ngày hội chạy bộ vừa qua đã thu hút sự tham gia của hơn 6.000 phụ huynh, trẻ em và những người trẻ tại TP Hồ Chí Minh tham gia. Lần đầu tiên đến Việt Nam vào năm 2013, “Ngày Sức Khỏe Răng Miệng Thế Giới” do Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam phối hợp với nhãn hàng P/S của Công ty Unilever Việt Nam tổ chức đã góp một phần đáng kể vào công tác tuyên truyền thay đổi thói quen chăm sóc răng miệng của trẻ em trên cả nước, cụ thể nhất là lứa tuổi học sinh tiểu học – giai đoạn mà các em đã bắt đầu chủ động trong việc chăm sóc răng miệng mỗi ngày.

Trong lần đầu tiên tổ chức, chương trình đã có hơn 7 triệu em học sinh cam kết chải răng đều đặn mỗi ngày hai lần vào buổi sáng và tối. Trong năm thứ hai tổ chức tại Hà Nội, “Ngày Sức Khỏe Răng Miệng Thế Giới” đã đón nhận hơn 3.000 em học sinh đến thực hành chải răng đúng cách.
 
Hơn 6.000 người trong đó có cả các ngôi sao nổi tiếng như ca sĩ Phạm Quỳnh Anh, Quanh Anh The Voice Kids… đã nhiệt tình hưởng ứng tham gia ngày hội.

Tại ngày hội chạy bộ, hơn 6.000 người tham gia đã đóng góp bàn chải, kem đánh răng để cuối chương trình một chuyến xe chở các vật dụng kem đánh răng và bàn chải đánh răng – thành quả của toàn bộ sự kiện – về trao tận tay cho các em ở vùng sâu vùng xa. Ngoài ra, các tình nguyện viên của chương trình đã chia sẻ, hướng dẫn các em nhỏ cũng như phụ huynh tham gia cách chải răng đúng cách và những thông điệp tốt đẹp của chương trình.

Các em nhỏ được chia sẻ và hướng dẫn chăm sóc răng miệng ngay tại Ngày hội.

Hoạt động này cũng chính thức mở ra hành trình “Bảo vệ nụ cười Việt Nam” năm thứ 16 do nhãn hàng P/S tổ chức. Cùng phối hợp với Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam, nhãn hàng P/S sẽ mang đến các hoạt động cụ thể như giáo dục sức khỏe răng miệng, cung cấp giáo cụ trực quan về sức khỏe răng miệng cho các trường học, phát bàn chải và kem đánh răng P/S miễn phí cho các em học sinh cũng như tổ chức khám chữa răng miễn phí tại các khu vực vùng sâu vùng xa thuộc Tp. Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Hà Tĩnh, Nghệ An và Ninh Bình.