Xe đua tự lái có tốc độ 290 km/h đủ khiến những tay đua F1 nổi tiếng nhất phải thất nghiệp?

Kenttt, Theo Phụ Nữ Mới 18:43 18/10/2023

Tốc độ của chiếc Dallara Super Formula SF23 dựa vào AI mới nhất có thể lên đến 185 dặm/giờ (khoảng 290 km/h).

Tại hội nghị công nghệ Gitex ở Dubai, nhà sản xuất ô tô Ý - Dallara đã tiết lộ về mẫu xe không người lái mới nhất của mình. Được biết, mẫu xe SF23 do hai công ty Dallara và Super Formula hợp tác sản xuất sẽ dựa vào công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tối tân nhất. Dự kiến, chiếc siêu xe F1 này sẽ tham gia cuộc đua dành riêng cho những chiếc xe F1 tự lái vào tháng 4 tới tại Yas Marina Circuit ở Abu Dhabi.

Theo đó, một chiếc xe đua tự lái có thể đạt tốc độ lên tới 185 dặm/giờ (khoảng 290 km/h) và việc ra mắt những chiếc xe đua được điều khiển bằng AI nhằm hướng đến mục tiêu thay thế những tay đua công thức 1 nổi tiếng nhất như Lewis Hamilton và Max Verstappen.

Xe đua tự lái có tốc độ 290 km/h đủ khiến những tay đua F1 nổi tiếng nhất phải thất nghiệp? - Ảnh 1.

Chiếc Dallara Super Formula SF23 được điều khiển bởi AI có thể đánh bại những tay đua cừ khôi nhất

Bản thân chiếc xe nặng 690kg được trang bị camera xung quanh xe, mang lại tầm nhìn 360 độ, cùng với GPS để hiểu vị trí của nó trên đường đua. Bên cạnh đó, chiếc xe F1 này còn được trang bị cả cảm biến radar và LiDAR có thể phát hiện chướng ngại vật và những chiếc xe khác cũng như ước tính khoảng cách.

Vì không có người điều khiển nên chiếc máy tính được đặt trên chính ghế của tài xế sẽ điều khiển xe. Điều này cũng giúp nó nhẹ hơn. Bên cạnh đó, các yêu cầu như theo dõi nhiên liệu, áp suất và độ mòn lốp... cũng sẽ được đưa vào màn hình trên xe và được AI kiểm soát. Một điểm thú vị của AI "quái xế" này là nó sẽ được học một thuật toán cực kỳ phức tạp để đọc tất cả dữ liệu và học cách để chạy nhanh hơn trong mỗi vòng đua.

Xe đua tự lái có tốc độ 290 km/h đủ khiến những tay đua F1 nổi tiếng nhất phải thất nghiệp? - Ảnh 2.

Chiếc xe đua tự lái này có thể lên đến vận tốc khoảng 290 km/h

Tiến sĩ Tom McCarthy, giám đốc điều hành tại ASPIRE, đơn vị đang tổ chức cuộc đua cho biết: "Hiện tại trọng tâm không còn là kỹ năng của các tay đua mà nó sẽ thuộc về công nghệ, lập trình và thuật toán cho máy. Nó sẽ cho phép chiếc xe di chuyển trên những cung đường phức tạp bằng tốc độ chóng mặt".

Bên cạnh đó, ông cũng cho biết hiện vẫn chưa thử nghiệm giữa xe đua F1 do AI điều khiển với các tay đua F1 thực thụ bởi vấn đề an toàn. Tuy nhiên khả năng máy tính sẽ đánh bại con người là khá cao khi tốc độ phản ứng của máy móc sẽ nhanh hơn.

Tiến sĩ McCarthy còn nói thêm: "Nếu bạn đang lái xe trên đường cao tốc và phải tránh va chạm, bạn muốn ai điều khiển chiếc xe hơn? Chính bản thân bạn hay một chiếc máy tính có tốc độ phản ứng và kỹ năng của Lewis Hamilton?"

Trước đây, vào năm 2015, các nhà nghiên cứu tại Đại học Stanford đã thiết kế một chiếc Audi TTS, được đặt tên là 'Shelley', có thể đạt tốc độ 120 mph và đánh bại người lái xe trong thử nghiệm 0,4 giây.

Theo MailOnline