Xe khách đấu đầu xe tải, 20 người nhập viện cấp cứu

Phú Hậu, Theo Trí Thức Trẻ 14:48 06/07/2014

Chiếc xe khách chở theo 39 người lưu thông theo hướng Bắc-Nam đâm trực diện vào chiếc xe tải chạy theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến hơn 20 người bị thương nặng.

Vào khoảng 6h sáng 6/7, chiếc xe khách mang BKS: 29B-03.117 (do tài xế tên Thiện trú tại Hà Nội) chở theo 39 người lưu thông theo hướng Bắc-Nam trên QL1A khi đi đến địa phận xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An (cách cầu Cấm khoảng 1,5km) thì đâm trực diện vào chiếc xe tải do tài xế Phạm Văn Đức điều khiển chạy theo hướng ngược lại.

Hậu quả, đầu xe khách bị nát bét, phần đầu xe tải cũng bị hư hỏng nặng. Tài xế xe khách bị thương mắc kẹt trong cabin cùng với 20 người trên xe bị thương nặng được đưa đến bệnh viện Đa khoa 115 cấp cứu.


Phần đầu chiếc xe tải bị nát bét, hư hỏng hoàn toàn.

Vụ tai nạn khiến QL1A đang thi công bị ùn tắc kéo dài từ đoạn cầu Cấm (huyện Nghi Lộc) đến xã Diễn An (huyện Diễn Châu).


Đoạn đường nơi xảy ra tai nạn bị ùn tắc kéo dài.

Tại Khoa cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An, bác sỹ cho biết, các nạn nhân bị chấn thương phần mềm ở chân, tay, mặt… sau khi được sơ cứu đã được chuyển lên các khoa để tiếp tục điều trị. Trong số 20 bệnh nhân bị thương thì có 5 người bị thương nặng, trong đó tài xế xe khách tên Thiện bị thương nặng nhất được chuyển lên tuyến trên. 


Các nạn nhân được đưa tới Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An cấp cứu.


Khi khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Danh sách các hành khách cấp cứu tại BV 115 Nghệ An:

1. Đặng Thị Tâm, SN 1931

 2. Hoàng Thị Nhung, SN 1951

3. Trần Thị Dăm, SN 1941

4. Nguyễn Thị Bé, SN 1961

5. Trần Đức Le, SN 1964

6. Nguyễn Thị Hảo, SN 1949

7. Đặng Trần Hòa, SN 1954

8. Nguyễn Đức Soạn, SN 1941

9. Nguyễn Thị Kim Thoa, SN 1971

10. Nguyễn Quang Kỷ, SN 1960

11. Vũ Thị Tầu, SN 1940

12. Nguyễn Quang Đồng, SN 1955

13. Trần Thị Giản, SN 1941

14. Nguyễn Hữu Đức, SN 1948

15. A. Thiện (lái xe khách)

16. Nguyễn Thị Đức, SN 1959

17. Trần Thị Ngụ, SN 1951

18. Nguyễn Văn Thịnh, SN 1957

19. Nguyễn Thị Vân, SN 1959

20. Nguyễn Thị Minh, SN 1995

(Các hành khách đều trú xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội)