Vận chuyển gần nửa tấn pháo cùng hành khách trên xe

Dương Linh, Theo Trí Thức Trẻ 14:36 15/12/2012

Nửa tấn pháo bị lực lượng chức năng thu giữ trên xe khách chạy tuyến Cao Bằng – Lâm Đồng. Nếu số pháo này phát nổ còn hơn một quả bom.

Vào khoảng 0h30 ngày 12/12, tại khu vực ngã 3 Pháp Vân (quận Hoàng Mai, Hà Nội) Đội CSĐT tội phạm kinh tế - Công an quận Ba Đình phố hợp với Phòng PA65 - CATP Hà Nội và Đội quản lý thị trường số 4 đã kiểm tra xe ô tô khách BKS 49H - 8496 chạy tuyến Cao Bằng - Lâm Đồng.

Lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện trên xe chở 18 bao tải dứa bên trong chứa 436 kg pháo. Bao gồm 6 bao tải có trọng lượng 134,5kg pháo tép, 12 bao tải có trọng lượng 301,5 kg pháo tròn hình lựu đạn mỏ vịt.  Nguy hiểm hơn, tất cả số bao tải chứa pháo này được vứt lăn lóc trên sàn cùng với hành khách đi xe. 

Vận chuyển gần nửa tấn pháo cùng hành khách trên xe 1
301 kg pháo tròn hình lựu đạn mỏ vịt  bị thu giữ

Vận chuyển gần nửa tấn pháo cùng hành khách trên xe 2
Cơ quan công an cho biết, nếu số pháo này phát nổ còn hơn một quả bom

Tại cơ quan điều tra, chủ xe Đào Hồng Nhật khai nhận chở thuê số pháo trên cho một thanh niên có tên là Tiến từ Cao Bằng vào Lâm Đồng để tiêu thụ. Tổng cộng Nhật nhận chở 3 lần với 23 bao tải và 2 vali pháo.  Cước phí hai bên thỏa thuận là một triệu đồng/1 bao tải pháo. Đào Hồng Nhật đã vận chuyển trót lọt 5 bao tải pháo, 18 bao tải và 2 vali còn lại bị phát hiện bắt giữ. 

Nhật đồng ý vận chuyển và chuyến thứ nhất vào ngày 21/11/2012. Lần đầu tiên Nhật nhận chở 3 bao tải pháo vào Buôn Mê Thuật và đã nhận cước phí 3 triệu đồng. Đến ngày 1/12/2012, Đào Hồng Nhật chở thêm 2 bao tải nữa và cũng giao đúng điểm hẹn và lấy 2 triệu đồng. Đến lần thứ 3 thì bị lực lượng chức năng kiểm tra và bắt giữ.

Vận chuyển gần nửa tấn pháo cùng hành khách trên xe 3
Đào Hồng Nhật cùng tang vật

Vận chuyển gần nửa tấn pháo cùng hành khách trên xe 4


Với số lượng lớn pháo bị thu giữ nói trên, cơ quan Công an nhận định, nếu số pháo này  phát nổ còn hơn một quả bom.

Lực lượng chức năng đang hoàn tất hồ sơ vụ việc để xử lý theo pháp luật.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày