Vạ vật bên lề đường suốt đêm chờ khai ấn Đền Trần

Linh Dương, Theo Trí Thức Trẻ 22:53 23/02/2013

Để chuẩn bị cho công tác khai ấn đền Trần, khoảng 20h (23/2), BTC lễ hội khai ấn đền Trần đã mời toàn bộ người dân ra khỏi khu vực đình Thiên Trường để ban khai lễ làm việc.

Theo ghi nhận của PV vào trước giờ khai ấn, rất đông người dân vạ vật bên vỉa hè tuyến đường đi vào đền Trần. Từng tốp ngồi ăn uống, nhiều người khác mệt mỏi ngồi chờ đến giờ vào hành lễ. Một số người khác tìm cho mình một giấc "ngủ ngồi" ngay bên vỉa hè.

Vạ vật bên lề đường suốt đêm chờ khai ấn Đền Trần 1

Vạ vật bên lề đường suốt đêm chờ khai ấn Đền Trần 2

Vạ vật bên lề đường suốt đêm chờ khai ấn Đền Trần 3

Vạ vật bên lề đường suốt đêm chờ khai ấn Đền Trần 4

Vạ vật bên lề đường suốt đêm chờ khai ấn Đền Trần 5

Vạ vật bên lề đường suốt đêm chờ khai ấn Đền Trần 6

Vạ vật bên lề đường suốt đêm chờ khai ấn Đền Trần 7

Vạ vật bên lề đường suốt đêm chờ khai ấn Đền Trần 8

Vạ vật bên lề đường suốt đêm chờ khai ấn Đền Trần 9

Tuy không vào được khu vực cử hành lễ khai ấn, nhưng dòng người vẫn ùn ùn đổ trước cồng đền Thiên Trường để chờ vào hành lễ sau khi khai ấn xong.

Lực lượng chức năng nhanh chóng dựng các barie xung quanh khu vực đền Thiên Trường, ngăn không cho người dân vào khu vực hành lễ. Hàng ngàn người dân bản địa và du khách thập phương đã có mặt nhưng không vào được khu vực đình để theo dõi lễ khai ấn. Rất nhiều người đã cố gắng xin lực lượng an ninh để vào bên trong, tuy nhiên theo quy định của BTC, tất cả người dân đều phải ở ngoài khu vực đền Thiên Trường trong suốt thời gian cử hành nghi lễ khai ấn.

Vạ vật bên lề đường suốt đêm chờ khai ấn Đền Trần 10

Vạ vật bên lề đường suốt đêm chờ khai ấn Đền Trần 11

Vạ vật bên lề đường suốt đêm chờ khai ấn Đền Trần 12

Vạ vật bên lề đường suốt đêm chờ khai ấn Đền Trần 13

Theo kế hoạch, sau khi cử hành xong lễ khai ấn, BTC tiếp tục mở cửa cho người dân vào đi lễ, thực hiện các nghi lễ tâm linh. 

Lễ Đền Trần

Lễ hội ở Đền Trần thường diễn ra 3 ngày, từ 13 đến 15 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Lễ hội mở đầu bằng lễ khai ấn bắt đầu từ giờ Tý (giữa đêm). Thời gian gần đây, ngày càng nhiều người tới hành lễ tại đền Trần vào dịp hội để xin/mua được tờ ấn với mong ước sẽ được thăng tiến trong nghề nghiệp.

Lễ khai Ấn Đền Trần tổ chức vào dịp đầu Xuân mới hàng năm, là một tục lệ cổ tại Tiên Miếu nhà Trần (hương Tức Mạc xưa) với ý nghĩa nhân văn lớn lao là cầu mong cho thiên hạ thái bình, thịnh trị, mọi nhà chung hưởng Lộc Ấn Đền Trần "Tích Phúc Vô Cương"; mọi người bước sang năm mới mạnh khoẻ, lao động, sản xuất hăng say, học tập, công tác tốt.

Trải qua nhiều năm, Lễ khai Ấn vẫn được người dân duy trì và phát triển, và trở thành một trong những tập tục đẹp, một nét đẹp văn hóa trong những ngày đầu năm mới của người Việt được gìn giữ lâu đời. Tuy nhiên, nhiều năm gần đây hoạt động phát Ấn đã mang tính thương mại hóa và gây lộn xộn thậm chí nguy hiểm đến an ninh và tính mạng những người tham gia dự lễ.