Trào lưu gây bão toàn thế giới "dội nước đá lên người" đã thu được 31,5 triệu USD

, Theo Mask Online 15:22 21/08/2014

Tính đến ngày hôm qua (20/8), tổ chức ALS đã thu được 31,5 triệu USD (khoảng 530 tỉ đồng) tiền ủng hộ những bệnh nhân mắc chứng bệnh xơ cứng teo cơ một bên nhờ trào lưu đang gây sốt toàn cầu có tên Ice Bucket Challenge (dội nước đá lên người).

1. “Ice Bucket Challenge” là gì?

Ice Bucket Challenge (tạm dịch: "Dội nước đá lên người”) là trào lưu đang gây sốt khắp cộng đồng mạng thế giới. Trào lưu được Pete Frates - cầu thủ bóng chày đến từ đội tuyển của trường Đại học Boston khởi xướng. Anh là 1 trong số các bệnh nhân mắc phải căn bệnh chưa có thuốc chữa trị mang tên ALS. ALS khiến người bệnh bị giảm chức năng vận động các tế bào thần kinh, mất dần sức mạnh các cơ bắp cho tới khi họ bị bại liệt, không cử động, nói, nuốt và thở được nữa.

Pete Frates mong muốn bằng việc cảm nhận được một khoảnh khắc tê cứng ấy, mọi người sẽ có những hành động thiết thực để giúp đỡ các bệnh nhân mắc bệnh ALS. Lời thách đố của Pete Frates là mọi người tự đổ xô nước lạnh lên đầu mình, đưa video lên Facebook, Instagram hoặc các mạng xã hội khác và thách đố 3 người bạn của mình thực hiện thử thách này trong vòng 24 giờ, hoặc quyên góp 100USD (hơn 2 triệu đồng) cho quỹ ALS.


Trào lưu Ice Bucket Challenge xuất hiện rào rào trên khắp các trang xã hội, truyền hình.

2. Con số biết nói của trào lưu “Ice Bucket Challenge”

Sau khi được phát động và xuất hiện trên mạng, hàng loạt những tên tuổi lớn của thế giới đã tham gia thử thách và kêu gọi mọi người cùng hành động. Những cái tên lớn phải kể đến gồm có Mark Zuckerberg, Bill Gates, Tim Cook, Jeff Bezos, Sergey Brin, Larry Page, Satya Nadella, Taylor Swift, LeBron James...


Nhiều người nổi tiếng đã tham gia trào lưu này.

Tính đến ngày hôm qua (20/8), tổ chức ALS đã thu được 31,5 triệu USD (khoảng 530 tỷ đồng) tiền ủng hộ những bệnh nhân mắc chứng bệnh xơ cứng. Con số này lớn hơn rất nhiều lần với khoản tiền 1,9 triệu USD thu được vào cùng kỳ năm ngoái. 

Theo thống kê, số tiền này được quyên góp từ 637.527 người tham gia trên toàn thế giới. Với số tiền khổng lồ này, tổ chức ALS dự định sẽ cung cấp các dịch vụ y tế và hỗ trợ tài chính cho các gia đình bệnh nhân mắc bệnh ALS. Ngoài ra, một phần lớn trong quỹ sẽ được sử dụng để phục vụ quá trình nghiên cứu phương pháp chữa bệnh ALS.  

Barbara Newhouse, chủ tịch của hiệp hội ALS cho biết: “Tôi biết rằng nhiều người đang băn khoăn tổ chức của chúng tôi sẽ làm gì với số tiền ủng hộ khổng lồ này. Câu trả lời của tôi là: đầu tư thận trọng vào việc giúp đỡ những người mắc bệnh ALS và gia đình họ trong cuộc chiến chống lại căn bệnh, cũng như theo đuổi tất cả các con đường để mở rộng, nâng cao và cứu sống những người bệnh.”

Ngoài số tiền thu được, trào lưu "dội nước đá lên người" còn đạt được thành công vang đội về mặt truyền thông. Theo trang Sysomos - 1 trang web chuyên thống kê và phân tích các con số truyền thông, tính đến ngày 19/8 vừa qua, đã có tới 9,1 triệu các status, video hay tweet được đăng tải có liên quan đến trào lưu Ice Bucket Challenge. Trong số đó, có 7,2 triệu lượt tweet xuất hiện trên Twitter và 1,2 triệu lượt chia sẻ video trên Facebook tính từ ngày 1/6 đến ngày 13/8 năm nay.



3. Vậy đâu là điều làm nên thành công của Ice Bucket Challenge trong thời gian ngắn như vậy? 

Theo trang Inc., các nhà phân tích cho biết thời gian và sự đơn giản của trào lưu chính là chìa khóa vàng tạo nên sự thành công. Chỉ trong vòng 24 giờ, những người tham gia sẽ phải thực hiện màn thử thách và tiếp tục thách đấu những người tiếp theo. Cứ như thế, trào lưu được thực hiện liên tục từ giờ này sang giờ khác, từ ngày này sang ngày khác. 

 3.1. Bất cứ ai cũng có thể tham gia

Mục tiêu của trào lưu Ice Bucket Challenge là bất cứ người nào có smartphone và tài khoản mạng xã hội - những thứ đã quá quen thuộc với mỗi người vào thời đại công nghệ thông tin hiện nay. Thậm chí, kể cả những đứa trẻ không có tài khoản mạng xã hội cũng có thể tham gia. Chỉ tốn một chút tiền mua đá lạnh, thời gian và hành động, bạn sẽ góp phần nâng cao nhận thức của mọi người về căn bệnh ALS.

3.2. "Thử thách" vô cùng đơn giản

Tôi chắc chắn không phải mất quá nhiều công sức để hoàn thành được thử thách này, đặc biệt là khi người ta thường thực hiện nó vào thời tiết oi nóng của mùa Hè. Tất cả những gì bạn cần là 1 chiếc xô đựng nước đá, một vài người chứng kiến và khoảng 15 phút để thực hiện thử thách. Nếu bạn không muốn thực hiện màn thử thách này, vậy hãy đến quỹ ALS để quyên góp 100USD cho những người mắc bệnh ALS. Nhiều người thậm chí vừa hoàn thành thử thách, vừa quyên góp tiền.

3.3. Giới hạn thời gian

Nguyên tắc rất rõ ràng: Bạn sẽ có 24 giờ để hoàn thành thử thách của mình. Đây chính là yếu tố khiến trào lưu lan truyền chóng mặt trên các phương tiện truyền thông. Nó như một lời giục giã vô hình dành cho những người tham gia thử thách.

3.4. Thời điểm tuyệt vời

Trào lưu xuất hiện vào đúng thời điểm khi tiết trời vô cùng oi bức. Vậy nên, việc dội xô nước đá lên người chính là 1 cách để giải nhiệt sau những giờ làm việc mệt mỏi. 



Mặc dù thu được những thành công vang dội và được đánh giá là "trào lưu có tầm ảnh hưởng và thành công nhất trong cộng đồng mạng từ trước đến nay", tuy nhiên, Ice Bucket Challenge vẫn vấp phải nhiều lời phản đối. Nhiều người cho rằng việc dội nước đá bất ngờ lên người sẽ khiến nhiều người bị cảm lạnh, đột quỵ. Vì thế, nếu cơ thể không thật sự khỏe mạnh, cách tốt nhất là bạn không nên thử sức với trào lưu này, đặc biệt là khi thời tiết quá lạnh hoặc quá nóng.

(Tổng hợp)