Thủ lĩnh nhóm "tuyên bố mục tiêu" ở phố đi bộ: "Tôi chi vài chục triệu để học với các triệu phú trên thế giới"

Quỳnh Trân, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 18/12/2015

Trong lúc cộng đồng đang xôn xao câu chuyện của một nhóm "đa cấp" hùng hồn tuyên bố mục tiêu đạt mức thu nhập triệu đô, thì thủ lĩnh của nhóm này đã lên tiếng và khẳng định đây là những ước mơ hoàn toàn có thể đạt được.

Thời gian gần đây, video clip về "đội quân đa cấp" tràn xuống phố đi bộ Nguyễn Huệ đã gây tranh cãi trong cộng đồng. Theo những hình ảnh mà đoạn clip ghi lại, một nhóm người đứng thành vòng tròn rồi mỗi thành viên sẽ lần lượt đi vào giữa, hò reo, hô vang khẩu hiệu về những mục tiêu và mức thu nhập "siêu khủng" của mình trong năm tới. Tất cả các ước mơ được tuyên bố đều xoay quanh "tỷ phú đô la", "triệu phú 100.000 đô", "đi du học nước ngoài"...

Clip các thanh niên "chém gió" hùng hồn ở phố đi bộ vừa qua.

Ngay sau khi được chia sẻ trên diễn đàn mạng, clip này đã nhận được những ý kiến bình luận của các thành viên mạng. Nhiều người cho rằng đây là các thành viên của một công ty đa cấp đang "xuống đường" để kết nạp thành viên mới.

Trước sức nóng của đoạn clip cùng phản ứng trái chiều của cộng đồng mạng, nhóm thanh niên này tiếp tục đăng tải một clip khác khẳng định họ không phải là nhân viên đa cấp mà chỉ là học viên của một khóa học làm giàu. Trong clip thứ 2, họ một lần nữa hô hào mục tiêu làm giàu bằng niềm tin sắt đá của tất cả các thành viên tham gia khóa học.

"Tôi xứng đáng đạt được điều đó vì tôi hành động bất chấp khó khăn, bất chấp nỗi sợ hãi" là câu kết của mỗi thành viên tham gia "tuyên bố" mục tiêu, ước mơ của mình ở phố đi bộ Nguyễn Huệ vừa qua.

Để hiểu rõ hơn về nội dung và mục đích của khóa học "kỳ lạ" này, chúng tôi đã liên hệ với thủ lĩnh của nhóm thanh niên kể là diễn giả Lý Phương Ngọc (SN 1986) - người khởi xướng khóa học này.

Khẳng định chắc nịch rằng mình đã bỏ hàng chục triệu để được học với các triệu phú trên thế giới, từng làm nhiều vị trí, chức vụ khác nhau nhưng diễn giả Lý Phương Ngọc vẫn rất "ngại" công khai mức thu nhập hiện tại của mình. Anh chỉ tiết lộ rằng tiền đến với mình từ nhiều nguồn khác nhau và anh ta đã tạo ra một phong trào mới mang tên “Tuyên bố ước mơ”.

"Tuyên bố ước mơ" là phong trào như thế nào thì đã thể hiện rõ trong 2 đoạn clip gây xôn xao dư luận thời gian qua. Tất nhiên đây không phải là một khóa học miễn phí, mỗi học viên khi đăng ký tham gia sẽ phải đóng 500.000 đồng để "có cơ hội nói chuyện trước công chúng" - theo lời giới thiệu từ khóa học này.

Xin chào diễn giả Lý Phương Ngọc, vừa qua, đoạn clip về một nhóm thanh niên được xem là đang “chém gió” ở phố đi bộ Nguyễn Huệ đã nhận không ít bình luận tiêu cực từ cộng đồng. Anh lại là thủ lĩnh đưa ra phương pháp thực hành đó, anh cảm thấy thế nào?

Tôi cảm thấy rất thú vị! Phản ứng của dư luận như thế giúp học viên của tôi buộc phải nghiêm túc hơn với mục tiêu của mình. Nếu ai không đạt được, sẽ rất… quê. Nên tôi xin cảm ơn dư luận đã cho chúng tôi thêm động lực để đạt được mục tiêu.

Còn hiện tại, chúng tôi sẵn sàng làm việc 16h/ngày suốt nhiều năm liền để hoàn thành mục tiêu của mình. Riêng tôi đã duy trì cường độ làm việc đó suốt 9 năm. Nên mục tiêu triệu đô của tôi là hoàn toàn khả thi.

Nói vậy nghĩa là hiện giờ thu nhập của anh vẫn chưa đạt được mức triệu đô?

Mức thu nhập hiện tại của tôi thì không… công khai được. Tôi chỉ có thể nói tiền của tôi đang đến từ những nguồn nào mà thôi. Tôi có đến 6 nguồn thu nhập chính: lương từ các công ty mà tôi đang làm việc, lương diễn giả, đầu tư góp vốn mở công ty, đầu tư chứng khoán, kinh doanh bất động sản, đầu tư marketing online…

Cụ thể thì vị trí, chức vụ và công ty mà anh đang làm việc hiện tại là gì?

Tôi hiện là giám đốc của 3 công ty. Các vị trí, chức vụ mà tôi làm trước đó thì nhiều lắm. Kể ra hết thì lại thành khoe khoang.

(Trong câu hỏi này, anh Ngọc có đưa ra 3 cái tên của 3 công ty mà anh đang giữ vị trí giám đốc. Nhưng chúng tôi xin được phép giấu tên vì có quá ít thông tin về các công ty này, trong đó một công ty có website còn chưa hoàn chỉnh.)

Anh đã từng làm nhiều như thế, vậy anh đã đạt được những thành tựu gì?

Từ 8 năm trước, tôi đã biết lập dự án nhỏ kinh doanh sim với số vốn chỉ 250.000 VNĐ. Có thể thu lợi nhuận đến 1.000USD/tháng vào thời điểm đó. Bí mật của tôi là nhắn tin rao bán sim, nhưng không rao hàng loạt, mà chỉ rao bán 1 sim cho các đầu số khác để khách muốn mua sim cặp giống nhau cả 6 số thì giá bán sẽ cao gấp 3-4 lần.

Nói chung những thành tựu thì nhiều lắm. Không cần kể hết đâu nhé!

Theo quan niệm từ chính anh, kinh doanh đa cấp có thực sự xấu?

Nếu nói mặt khuyết của kinh doanh đa cấp là khiến nhiều người mất tiền vì bị lừa đảo, thì các bạn nên biết thêm: Kinh doanh truyền thống còn dễ bị lừa đảo và thiệt hại lớn hơn gấp nghìn lần.

Chẳng hạn bạn mua một bất động sản giá rẻ, sau đó biết bị dính quy hoạch thì mất toi vài tỷ. Bạn mở 1 quán café hay quán nhậu vài tỷ, nhưng trụ được một thời gian mà không có năng lực thì cũng phá sản. Tôi nhìn nhận rõ sự khốc liệt ở kinh doanh truyền thống lớn hơn kinh doanh đa cấp rất nhiều.

Bị đa cấp lừa hay tự kinh doanh thua lỗ, lỗi đều do ở mình thiếu kiến thức. Chỉ có chính mình mới bảo vệ cho mình tốt nhất.

Vậy khóa học của anh có liên quan đến hoạt động nào trong mô hình kinh doanh đa cấp không?

Hoàn toàn không. Các học viên cũng không bị lôi kéo phải tham gia công ty đa cấp nào, nên mọi lời mắng chửi nhóm của chúng tôi đều là sai. Đây chỉ là một khóa học mà các học viên đóng tiền, đăng ký tham gia để được rèn luyện bản thân.

Rồi một ngày các bạn mắng oan chúng tôi càng nặng thì sẽ càng hối hận vì những việc tốt đẹp mà chúng tôi đã làm cho xã hội.

Những việc tốt đẹp mà anh nói đến là gì, thưa anh?

Đó là tôi đã tạo ra một phong trào mới: “Tuyên bố ước mơ”. Và sẽ chính thức lập ra quỹ từ thiện mang tên “Chắp cánh ước mơ”. Quỹ từ thiện này sẽ lên tới tiền tỷ ngay từ đầu, do chính tôi huy động bỏ vào. Nó sẽ là một quỹ rất lớn sau này để giúp đỡ rất nhiều ước mơ được tung cánh!

Tôi sẽ còn đi rất xa trong kế hoạch lần này với những việc làm gây chấn động dư luận hơn nhiều. Nhưng cực kỳ tích cực.

Trên thực tế không phải chỉ cần “tuyên bố” là đạt được thành công như những gì mình mong đợi. Trong trường hợp 1 năm sau, các học viên không đạt được mốc mà họ tuyên bố như trong clip, thì họ cần chuẩn bị tâm lý thế nào để đón nhận điều đó?

Bạn đùa với tôi à? Sao lại cần chuẩn bị tâm lý để đón nhận sự thất bại? Trái hoàn toàn với Luật Hấp Dẫn. Ra trận mà tính là thua trận thì sẽ chạy thoát bằng gì, thì sẽ chiến thắng như thế nào?

Các bạn trẻ đang quá yếu đuối nên lúc nào cũng sợ hãi thất bại. Tôi tặng bạn một câu nói thể hiện cuộc sống của tôi suốt 9 năm qua: “Tôi đã đi từ thất bại này đến thất bại khác và đó là lý do tôi thành công”.

Cảm ơn bạn đã hỏi tôi một câu quá hay để tôi có cơ hội truyền động lực cho các bạn trẻ: Đừng sợ thất bại nữa. Vì thất bại là mẹ của thành công.

Như vậy là anh đã từng thất bại rất nhiều lần?

Đúng vậy, tôi đã 3 lần bị phá sản rồi. Cuộc đời tôi rất nhiều thăng trầm, tôi từng móc cống trước siêu thị, phải sống trong khu ổ chuột. Làm tất cả các công việc bình thường như giao báo, phục vụ bưng bê café, nhân viên thức ăn nhanh, bán hàng… để được như ngày hôm nay.

Theo anh, phương pháp tạo động lực phấn đấu qua việc mạnh dạn tuyên bố ước mơ, ngoài việc giúp con người có mục tiêu phấn đấu, tự tin trước đám đông thì có gây ra áp lực nào cho người trong cuộc không?

Bản chất của cuộc sống để phát triển, ta phải trải qua khó khăn và áp lực. Không thể nào vừa muốn thành công, vừa muốn an toàn tuyệt đối, sống yên bể lặng, âm thầm một mình đi đến thành công, mà không phải trả giá nào.

Nên áp lực hiện nay lại trở thành khoá học thực tế nhất mà tôi từng tạo ra. Khiến các học viên phải đoàn kết, mạnh mẽ và quyết tâm cao độ để hoàn thành ước mơ.

Ai cũng muốn trời yên bể lặng, nhưng biển càng lặng, càng khiến thuỷ thủ bất tài.

Thế nhưng qua đoạn clip, có thể thấy các mục tiêu của mỗi thành viên đều liên quan đến mức thu nhập khủng, trở thành doanh nhân, giám đốc? Trong khi mục tiêu của mỗi đời người không phải lúc nào cũng như nhau?

Khoá học suốt 30 giờ, cộng đồng xem clip 3 phút rồi đánh giá thì sao đánh giá đó đúng cho được? Y như chuyện thầy bói mù xem voi đã đoán chân voi là cây cột.

Hãy đón xem trên website mà chúng tôi đang xây dựng. Nó sẽ chứa đựng hàng loạt ước mơ khác nhau của cộng đồng. Chúng tôi sẽ truyền cảm hứng và giúp đỡ họ đạt được.

Anh sẽ cụ thể hóa hành trình đến với mục tiêu của họ như thế nào? Họ sẽ phải làm gì để đạt được mục tiêu đó vì theo tôi nhận thấy, các mục tiêu đều rất to tát và thực tế nhiều người phải phấn đấu hàng chục năm mới đạt được điều đó.

Đây là điểm mạnh nhất ở khoá học của tôi: Sự thực tế!

Các bạn hay ước mơ một cuộc sống hạnh phúc, là thành công, là gia đình có sức khoẻ tốt. Nhưng đây là những ước mơ quá trừu tượng, rất khó để đạt. Vì nó không cụ thể hạnh phúc là gì? Sáng mai, tôi phải làm gì để sau này gia đình tôi được hạnh phúc?

Nếu các bạn muốn hạnh phúc, tôi sẽ hướng dẫn các bạn có được hạnh phúc ngay thực tại, ngay trong khóa học của tôi.

Tôi có công thức và bí quyết để giúp các bạn xây dựng lộ trình để đạt được mọi ước mơ mà các bạn thật sự khao khát. Nó là bí quyết của các triệu phú trên thế giới mà tôi đã bỏ rất nhiều tiền ra để học và ứng dụng.

Chúng ta có hoài bão, ước mơ thì nên chia sẻ để được động viên và ủng hộ. Nhưng tại sao phải chia sẻ ở đám đông mà không phải là trò chuyện với người thân, bạn bè? Tuyên bố và chia sẻ, cái nào quan trọng hơn?

Cả 2 đều quan trọng. Và người thành công chọn cả 2. Tôi đã tuyên bố mục tiêu của mình ở khắp Châu Á (Malaysia, Singapore, Trung Quốc, Lào..) chứ không chỉ Việt Nam. Tôi tuyên bố ở những hội trường vài nghìn người.

Và kết quả là?

Kết quả là hiện tại, không còn gì là khó khăn với tôi nữa cả. Tôi sẽ chinh phục tất cả mục tiêu của đời mình. Tôi luôn thấy rõ cơ hội lớn trong một biến cố lớn. Tôi biết mình cần làm gì và tiếp tục sống mãnh liệt hơn bao giờ hết. Vì tôi hiểu, chỉ cần tôi hoàn thành được ước mơ, thì sẽ kéo theo nhiều học viên của tôi cũng sẽ đạt được.

Ranh giới giữa khơi dậy ước mơ và khơi dậy một sự ảo tưởng là mong manh như thế nào, anh có hiểu rõ điều đó để truyền đạt cho các học viên của mình?

Quá đơn giản: Nếu đạt được, thì đó là ước mơ chính đáng. Không đạt được, thì đó là sự ảo tưởng!

Làm sao để anh chắc rằng các ước mơ của học viên mình không phải là một sự ảo tưởng?

Vì hiện tại, chúng tôi làm việc hết khả năng để cùng nhau hoàn thành ước mơ. Anh em gặp nhau thường xuyên như một gia đình. Để cùng động viên và giúp đỡ nhau thành công. Như thế vẫn tốt hơn hàng nghìn nhóm bạn ngoài kia, ngày ngày chỉ rủ nhau đi chơi, xài tiền bằng đủ hết các loại hình. Hay rảnh quá không có gì làm thì lên mạng “chém gió” như một công cụ giải trí giết thời gian.

Còn đối với chúng tôi, chỉ là internet thôi, cũng là công cụ có thể giúp chúng tôi thành triệu phú. Vì khi các bạn đang đi chơi, chúng tôi đang ngồi học, làm việc, bất kể ngày đêm.

Nếu cuối tuần này bạn đi chơi, thì tôi đang chi vài chục triệu để miệt mài ngồi học với các triệu phú trên thế giới. Nên đến khi bạn than rằng kiếm tiền rất khó. Tôi sẽ ở đây để mở khoá học chỉ cách cho cộng đồng kiếm tiền dễ hơn!

Cảm ơn những chia sẻ của diễn giả Lý Phương Ngọc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày