Tài xế tông xe chết người rồi bỏ trốn là giám đốc khách sạn

Gia đình và Xã hội, Theo 18:37 20/07/2015

Đôi nam nữ đang lưu thông bằng xe máy trên cầu, bất ngờ bị xe ô tô đi cùng chiều tông vào phía sau rất mạnh.

Chiều 20/7, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết đã xác minh được người điều khiển xe ô tô tông đôi nam nữ đi xe máy trên cầu Thuận Phước vào tối 19/7.

Theo đó, tài xế xe ô tô nhãn hiệu BMW mang BKS 43S- 9888 gây tai nạn là Trần Đức Quốc Anh (SN 1983, giám đốc một khách sạn trên đường Nguyễn Tất Thành, Đà Nẵng).

1-d6a5a
Sau khi có sử dụng rượu bia, giám đốc khách sạn Trần Đức Quốc Anh đã lái xe ô tô đâm vào đôi nam nữ đang đi xe máy trên cầu, 1 người tử vong. Ảnh Đức Hoàng

Trước đó, như Báo Gia đình & Xã hội đưa tin, vào khoảng 20h40 ngày 19/7, trên cầu Thuận Phước xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Thời điểm trên, anh Huỳnh Đình Sanh (SN 1993, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đi xe máy chở đằng sau chị Tống Bích Hương (SN 1994, trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu) lưu thông trên cầu Thuận Phước.

Khi đến đoạn giữa cầu, bất ngờ có một xe ô tô đi cùng chiều tông phía sau xe máy của anh Sanh và chị Hương khiến chị Hương tử vong tại chỗ, anh Sanh bị thương nặng được đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu.

Sau khi gây tai nạn, tài xế điều khiển ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường.

2-d6a5a

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh Đức Hoàng

Nhận được tin báo, lực lượng Công an quận Hải Châu có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc. Mặc dù trời mưa, gây khó khăn trong công tác khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, nhưng bằng các nghiệp vụ, Công an quận Hải Châu đã xác minh được người lái ô tô gây tai nạn là Trần Đức Quốc Anh.

Quốc Anh khai tại cơ quan công an, tối 19/7, do đã có sử dụng rượu bia từ trước, khi điều khiển xe ô tô qua cầu Thuận Phước thì chạy với tốc độ cao nên gây ra tai nạn nói trên.

Giám đốc của một khách sạn trên đường Nguyễn Tất Thành thừa nhận sau khi gây ra tai nạn, vì quá hoảng sợ nên đã điều khiển xe ô tô…bỏ chạy.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày