Số người chết trong vụ nhà sập nhà ở Bangladesh vượt 600

Trang Đỗ (Theo BBC), Theo Trí Thức Trẻ 23:10 05/05/2013

Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy hơn 600 thi thể nạn nhân <a href="http://kenh14.vn/xa-hoi/sap-nha-8-tang-it-nhat-82-nguoi-chet-700-nguoi-bi-thuong-20130424041754303.chn" target="_blank">trong đống đổ nát của tòa nhà Rana Plaza, Bangladesh.</a>

BBC đưa tin nhà chức trách đã xác nhận tổng số người chết vì thảm họa đã lên tới hơn 600 người và con số này chắc chắn vẫn tăng bởi 149 người khác vẫn đang mất tích. 

Số người chết trong vụ nhà sập nhà ở Bangladesh vượt 600 1

Một báo cáo điều tra sơ bộ của chính phủ cho thấy tòa nhà Rana Plaza sập do rung chấn từ 4 máy phát điện trên các tầng của tòa nhà.

Ông Main Uddin Khandaker, người đứng đầu nhóm chuyên gia điều tra của chính phủ, cho biết 4 cỗ máy phát điện đã hoạt động sau khi tòa nhà bị mất điện, khiến cho tòa nhà bị rung lắc. Thêm vào đó, sự rung chấn từ vài nghìn máy dệt khiến đã khiến tòa nhà sập.

Ông Khandaker cho biết thêm rằng người ta đã xây tòa nhà bằng những vật liệu kém, chẳng hạn như những thanh thép không đạt chuẩn, khiến cho tòa nhà không thể chịu được rung chấn.

Số người chết trong vụ nhà sập nhà ở Bangladesh vượt 600 2

Trong khi đó, kiến trúc sư thiết kế tòa nhà cho hay nó được thiết kế để làm các cửa hàng, văn phòng chứ không phải là các nhà máy để chứa các thiết bị công nghiệp. Ông cũng khẳng định chủ tòa nhà đã xây thêm ba tầng trái phép so với thiết kế ban đầu của ông.

Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan tới vụ sập nhà, bao gồm chủ tòa nhà Mohammed Sohel Rana, cha của anh ta, ông Abdul Khalek, 4 chủ nhà máy dệt trong tòa nhà và 3 kỹ sư. 

Kể từ khi vụ tai nạn xảy ra, rất nhiều công nhân nhà máy đã tổ chức biểu tình đề nghị nâng cao chất lượng an toàn lao động, đồng thời yêu cầu giới chức có những hình phạt thích đáng cho những người phải chịu trách nhiệm trong thảm họa này.