Số người bị thương trong vụ mưa thiên thạch đã tăng lên 1.000 người

Gấu, Theo Trí Thức Trẻ 10:52 16/02/2013

Theo thông tin mới nhất, con số thương vong trong<a href="http://kenh14.vn/xa-hoi/mua-thien-thach-khien-hon-400-nguoi-bi-thuong-20130215043434623.chn" target="_blank"> vụ nổ thiên thạch ở Nga</a> đã tăng lên tới 1.000 người.

Theo CNN, trận “mưa thiên thạch” xuất hiện vào khoảng 9 giờ 20 phút sáng (giờ địa phương) ngày 15/2 khi một sao chổi bay ngang bầu trời vùng núi Ural của Liên bang Nga, gây ra nhiều vụ nổ lớn do tiếp xúc với tầng khí quyển thấp, khiến con số thương vong lên đến 1.000 người.

Số người bị thương trong vụ mưa thiên thạch đã tăng lên 1.000 người 1

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ cho biết vụ nổ thiên thạch này là 1 sự kiện trăm năm mới có một lần. Các đơn vị bộ đội đã tìm thấy ba mảnh thiên thạch, hai trong số đó nằm gần Hồ Chebarkul, tây Chelyabinsk. Mảnh thứ ba được tìm thấy ở cách hồ Chebarkul 8km về phía tây bắc, gần thị trấn Zlatoust. Một trong số những mảnh thiên thạch này tạo ra một hố có đường kính đến 6m ở gần hồ Chebarkul.

Ban đầu tin tức cho biết có 400 người bị thương, sau đó nhanh chóng tăng lên thành 650 người, rồi gần 1.000 người. Đa số những người bị thương trong vụ nổ này nằm trong khu vực Chelyabinsk, và gồm 200 nạn nhân là trẻ em.

Khoảng 3.000 tòa nhà đã bị phá hủy với gương kính vỡ vụn, bắn tung tóe. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nga trước đó cho biết nhiều trường học và cơ sở y tế cũng đã bị ảnh hưởng bởi vụ nổ này.

Khoảng 20.000 nhân viên cứu hộ đã được điều động tới hiện trường để xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra. 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày