Sở Giáo Dục yêu cầu kỷ luật giáo viên và học sinh liên quan vụ nữ sinh đánh bạn trong lớp học

Nhất Trung, Theo Trí Thức Trẻ 19:06 29/03/2015

Sáng ngày 29.3, PV có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trọng Hoàn – Phó chánh văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết hiện lãnh đạo Sở đang yêu cầu kiểm điểm học sinh, giáo viên liên quan đến sự việc đáng tiếc kể trên.

Liên quan đến việc nữ sinh dùng cán chổi liên tiếp đánh bạn nam trong lớp học, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Phó chánh văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, hiện Sở đã có Công văn chỉ đạo và yêu cầu Trường THPT Nguyễn Trường Tộ báo cáo, giải trình toàn bộ sự việc lên lãnh đạo Sở và xem xét hình thức kỷ luật học sinh và những cán bộ, giáo viên liên quan.


Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, nơi xảy ra sự việc gây xôn xao dư luận.


Qua đó, Sở GD&ĐT Nghệ An yêu cầu Trường THPT Nguyễn Trường Tộ phải thực hiện các báo cáo sau:  Thứ nhất, yêu cầu Trường THPT Nguyễn Trường Tộ phải phối hợp với cơ quan chức năng, công an để làm rõ vấn đề liên quan đến video clip. Thứ hai, yêu cầu các em có liên quan xảy ra sự việc viết bản tường trình nói rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc trên. Thứ ba, chỉ đạo tập thể lớp, giáo viên chủ nhiệm họp để kiểm điểm các em tại lớp. 

Thứ tư, Hội đồng nhà trường (Trường THPT Nguyễn Trường Tộ) trong ngày thứ hai phải hoàn chỉnh hồ sơ, họp xét hội đồng kỷ luật đối với những em học sinh liên quan, liên đới đến vụ việc, đồng thời những giáo viên, cán bộ liên quan cũng sẽ bị kỷ luật.
 
Thứ năm, yêu cầu nhà trường phải mời phụ huynh đến trường phối hợp với gia đình để quản lý các cháu không để sự việc đó xảy ra nữa, và cuối cùng trường tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục.
 
Cũng sau khi xảy ra sự việc, phía Trường THPT Nguyễn Trường Tộ đã yêu cầu cô giáo chủ nhiệm tiến hành kiểm điểm sai phạm của từng em. Trong một buổi học, cô giáo chủ nhiệm cùng tập thể lớp đã tiến hành họp kiểm điểm các học sinh liên quan đến vụ đánh bạn. Theo đó, 3 em liên quan đến vụ việc nói trên đã cúi đầu nhận tội và đã xử lý hình thức kỷ luật cảnh cáo trước toàn trường.

Trong khi đó, phụ huynh Nguyễn Thị Nga (mẹ nữ sinh D.) có ý kiến: "Gia đình xin phép cùng nhà trường kết hợp để giáo dục cháu sau này. Gia đình sẽ có trách nhiệm hơn trong việc dạy cháu. Thành thật xin lỗi nhà trường và thầy cô giáo".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày