Sập hầm lò ở Quảng Ninh: Cả 2 công nhân tử nạn ở độ sâu 400 m

Người lao động, Theo 08:39 22/07/2015

Chiều 21-5, khi lực lượng cứu hộ tìm thấy 2 công nhân bị vùi lấp trong vụ sập hầm lò than tại Quảng Ninh ở độ sâu 400 m thì cả 2 người đều đã tử nạn.

sap-lo--e5d6b
Cửa vào của đường hầm lò bị sập ở độ sâu gần 400 m

Đến 15 giờ 50 phút ngày 21-5, khi lực lượng tìm kiếm tìm thấy cả 2 công nhân bị mắc kẹt trong hầm lò trong vụ sập hầm lò tối ngày 20-5 thì cả 2 đều đã tử vong.

Hai nạn nhân là anh Dương Văn Thiện (SN 1980, quê Bảo Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) và anh Bùi Văn Hải (SN 1988, quê Phương Đông, thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), đều là công nhân hầm lò Phân xưởng khai thác 1, Xí nghiệp Khai thác và kinh doanh than Đông Triều.

Tối 20-5, 2 công nhân này đang tham gia thực hiện đào chống lò phân tầng số 11. Đến 20 giờ 20 phút, bất ngờ xảy ra sự cố tụt đổ làm 2 công nhân bị vùi lấp, mắc kẹt bên trong hầm lò ở độ sâu 400 m.

sap-lo2-e5d6b
Gần 300 công nhân đào lò tinh nhuệ đã được huy động, thay phiên nhau đào đường lò mới nhằm sớm tiếp cận vị trí công nhân mắc kẹt trong vụ sập hầm lò

Mặc dù lực lượng cứu hộ đã nỗ lực triển khai các giải pháp, huy động gần 300 công nhân đào lò tinh nhuệ, mở đường lò mới, sớm tiếp cận vị trí công nhân mắc kẹt trong vụ sập hầm lò. Tuy nhiên, do bị đất, đá vùi lấp, đến chiều 21-5, lực lượng cứu hộ mới tìm thấy thi thể của 2 công nhân xấu số.

Đến 15 giờ cùng ngày, thi thể của công nhân Dương Văn Thiện được đưa ra khỏi hầm. Đến 16 giờ cùng ngày, thi thể của anh Bùi Văn Hải được đưa ra khỏi hầm.

sap-lo1-e5d6b
Các công nhân tham gia cứu nạn

sap-lo3-e5d6b
Một đồng nghiệp của các nạn nhân

Đang có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, trao đổi với Báo Người Lao Động , ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cho biết sơ bộ bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn lao động trên do nền địa chất ở khu vực này yếu dẫn đến tụt nóc lò. Hiện UBND tỉnh đã yêu cầu cơ quan công an khẩn trương vào cuộc, kết hợp cùng các cơ quan liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm này.

Ông Hậu cho biết thêm tỉnh Quảng Ninh đã quyết định hỗ trợ ban đầu 6 triệu đồng cho mỗi nạn nhân.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày