Rủ nhau tắm sông tránh nóng, 2 học sinh chết đuối thương tâm

Tam Xuân, Theo Trí Thức Trẻ 16:36 27/05/2015

Trời nắng nóng, 3 học sinh gần nhà rủ nhau đi tắm sông nhưng không may 2 em bị nước cuốn trôi và tử vong.

Ngày 27/5, ông Phạm Nhất Hải, Chủ tịch UBND xã Tiên An (huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam), cho biết ở địa phương vừa mới xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 học sinh tử vong.

Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 26/5 vừa qua, 2 học sinh là em Phan Văn Kiệt (lớp 4, Trường Tiểu học Tiên An) và Phan Nữ Danh (lớp 6, Trường THCS Nguyễn Viết Xuân) cùng một học sinh cũng trú tại thôn 3, xã Tiên An rủ nhau xuống sông Trạm gần nhà để tắm mát. Trong lúc tắm, không may Kiệt và Danh bị đuối nước. Khi người dân phát hiện thì 2 em đã mất tích.

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, đến 22 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng và gia đình đã vớt được thi thể em Kiệt. Còn xác của Danh thì đến khoảng 7h20 sáng nay (27/5) mới được tìm thấy.

Theo người thân cho biết, Kiệt và Danh là anh em chú bác ruột, cả hai gia đình đều có hoàn cảnh rất khó khăn. Hiện thi thể của 2 học sinh xấu số đã được đưa về nhà để lo hậu sự.

Thi thể của nạn nhân được gia đình đưa về nhà để lo hậu sự

Được biết, chưa đầy hai tháng trở lại đây, tại địa bàn huyện Tiên Phước liên tiếp xảy ra những vụ đuối nước thương tâm, khiến 4 học sinh bị tử vong.

Trước đó, tại bãi biển Tam Thanh (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) cũng vừa xảy ra một trường hợp bị đuối nước. Nạn nhân là em Nguyễn Văn Thành (SN 1995, trú thôn Phú Khê Tây, xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

Theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 25/5, Thành cùng 5 người bạn đi tắm biển Tam Thanh. Trong lúc tắm biển, Thành không may bị nước cuốn trôi mất tích. Đến khoảng 16h30 cùng ngày, lực lượng chức năng mới tìm được xác của nạn nhân và đưa về nhà để lo hậu sự.