Quảng Ninh mưa dữ dội, biển Hải Phòng lặng sóng khi bão Thần Sấm đổ bộ

Lệ Quân - Doãn Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 15:58 19/07/2014

Trong khi một số địa phương tại tỉnh Quảng Ninh phải chịu ảnh hưởng khá lớn từ cơn bão số 2 thì tại Hải Phòng, đến thời điểm hiện tại, hầu như chỉ có mưa nhỏ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, lúc 13g hôm nay (18-7), tâm bão số 2 cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 420km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15 (150-183 km/giờ), giật cấp 16, cấp 17.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Hải, Vân Đồn) có gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 11, cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13, cấp 14, giật cấp 15, cấp 16. Biển động dữ dội. Sóng biển cao 5 - 6 mét.

Theo ghi nhận của PV, từ 4 giờ sáng nay, tại cảng Cái Rồng, Vân Đồn (Quảng Ninh), mưa lớn, gió rít liên hồi, sóng biển động khiến nhiều tàu cá neo tại đây va đập vào nhau. Đến trưa nay mưa gió vẫn dữ dội, mỗi lúc một mạnh thêm. Người dân đã được sơ tán đến những nơi tránh bão an toàn.




Cơn bão Thần Sấm được dự báo là siêu bão, sẽ đổ bộ vào khu vực Quảng Ninh.


Vì vậy, mọi công tác chuẩn bị tránh bão đã được thực hiện khẩn trương những ngày qua. Tàu thuyền của ngư dân tại nơi tránh bão.




Nhà cửa của người dân được chống đỡ cẩn thận để hạn chế tối đa những thiệt hại từ cơn bão số 2.








Người dân ở nơi sơ tán tránh bão Thần Sấm.

Dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương đêm 18-7 cho biết diễn biến mới nhất của bão số 2 khác so với trước đó, thay vì trọng tâm bão vào khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh thì hướng đi của bão hơi lệch lên phía bắc. Do vậy tại Hải Phòng hôm nay chỉ có mưa nhỏ, biển khá lặng sóng.


Quang cảnh tại Đồ Sơn, Hải Phòng trưa ngày 19/7 khá bình lặng.


Biển cũng lặng sóng.