Phụ huynh cung cấp mẫu AND để xác định thân nhân trong vụ chìm phà Sewol

, Theo Trí Thức Trẻ 10:34 20/04/2014

Đến thời điểm này, số lượng hành khách thiệt mạng trong vụ chìm phà Sewol ở vùng biển ngoài khơi Hàn Quốc vẫn không ngừng tăng lên.

Sáng sớm hôm nay (20/4), lực lượng thợ lặn Hàn Quốc đã tìm thấy những thi thể hành khách xấu số tiếp theo trong vụ chìm phà Sewol. Tính đến thời điểm hiện tại, số người tử vong đã tăng lên con số 46.

Trong số những nạn nhân được đội cứu hộ Hàn Quốc tìm thấy, không có người nào còn sống sót. Người nhà các nạn nhân hiện đang rất hoang mang, dù mệt mỏi nhưng họ vẫn có mặt tại bờ biển trên đảo Jindo để ngóng chờ tin tức người thân đang mất tích dưới dòng nước lạnh.


Thân nhân của các hành khách mất tích xem hình ảnh thợ lặn vào bên trong phà Sewol để tìm kiếm các nạn nhân bị mắc kẹt tại phòng tập thể dục trên đảo Jindo.

Phụ huynh của một số em học sinh trường Trung học Danwon (thành phố Ansan, phía Nam Seoul) đã cung cấp mẫu AND cho cơ quan tìm kiếm để xác định thi thể con em mình.

Nỗi buồn đau, tuyệt vọng in hằn trên gương mặt những người có con mất tích trong tai nạn khủng khiếp này. Trước đó, nhiều gia đình còn tự thuê tàu thuyền để tìm kiếm người thân.

Các phụ huynh vẫn kiên trì có mặt trên bờ biển, ngóng chờ tin con dù nhiều ngày tìm kiếm đã trôi qua.

Vụ tai nạn xảy ra hôm 16/4 khi phà Sewol đang trên đường từ Incheon tới đảo Jeju chở theo 459 hành khách, trong đó có hơn 300 học sinh của trường Trung học Danwon. Vào thời điểm chiếc phà chìm, thuyền trưởng không đứng trong buồng lái. Thay vào đó, nữ thuyền phó 25 tuổi có tên Park Han Kyul đã cầm lái và điều khiển chiếc phà có trọng tải gần 6.000 tấn này. Nữ thuyền phó Park Han Kyul chưa từng có kinh nghiệm điều khiển phương tiện có trọng tải gần 7.000 tấn như thế qua những khu vực hiểm trở.

Sau khi vụ chìm phà xảy ra, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ thuyền trưởng Lee Joon Seok (69 tuổi), người lái tàu Cho Joon Ki (55 tuổi) và thuyền phó thứ ba Park Han Kyul.

(Nguồn: Theo Irish Times)