Phát hiện xác đôi nam nữ dính nhau trên biển

Người Lao Động, Theo 09:01 20/04/2013

Vào 14h ngày 19/3, người dân khu vực Đường Đệ (P.Vĩnh Hòa, TP.Nha Trang, Khánh Hòa) phát hiện thi thể một đôi nam nữ được cột với nhau bằng dây vải, nổi lập lờ sát bờ biển.

Phát hiện xác đôi nam nữ dính nhau trên biển 1
Thi thể đôi nam nữ được cột bằng một sợi dây.

Một số người dân cho biết có thấy một mảnh giấy để lại. Trước khi giao cho công an, họ chỉ kịp đọc được mấy chữ “do hai người vay trên 30 triệu đồng, hiện không có khả năng trả nợ, nhờ mọi người mai táng”. Trong giấy chỉ có một cái tên là Thạch, không rõ nơi ở, tung tích… Do các thi thể này còn được cột vào hòn đá dưới đáy nên không bị sóng biển kéo ra xa.

Phát hiện xác đôi nam nữ dính nhau trên biển 2
Người dân đến xem hiện trường vụ phát hiện hai thi thể.

Trước đó, khoảng 23h ngày 18/4, người dân phát hiện một đôi nam nữ chết đuối trên biển Mỹ Khê, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng (đoạn gần công viên Biển Đông). Sau khi sơ cứu ban đầu thì người thanh niên đã tử vong, riêng cô gái được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi.

Phát hiện xác đôi nam nữ dính nhau trên biển 3
Bãi biển nơi người dân phát hiện anh Trọng và chị Trang.

Nạn nhân được xác định là anh Giáp Văn Trọng (SN 1989, ngụ Q.Thanh Khê) và chị Phan Thị Phương Trang (SN 1993, ngụ Q.Sơn Trà). Trung úy Lê Minh Hải, cán bộ điều tra Công an Q.Sơn Trà, cho biết qua kiểm tra ban đầu, không phát hiện dấu hiệu tội phạm, cả hai gia đình nạn nhân đều không yêu cầu giám định tử thi. Theo một vài người bạn của hai nạn nhân, anh Trọng và chị Trang yêu nhau nhưng không được gia đình cho phép.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày