Phải nghỉ việc vì... quá xinh đẹp

Trang Đỗ (Theo DailyMail), Theo Trí Thức Trẻ 13:50 20/05/2013

Cô Laura Fernee đến từ Anh Quốc cho biết ngoại hình xinh đẹp vượt trội đã hủy hoại cuộc đời cô, buộc cô phải bỏ việc.

Vẻ đẹp luôn được xem là quà tặng may mắn của tạo hóa. Thế nhưng, với một số người, nó cũng đem lại những phiền toái không mong muốn. Cô Laura Fernee, 33 tuổi, đến từ Notting Hill, London cho biết chính vẻ đẹp tuyệt sắc đã "phá hủy" cuộc đời cô, khiến cô phải bỏ việc.

Phải nghỉ việc vì... quá xinh đẹp 1

Người phụ nữ 33 tuổi, đã tốt nghiệp đại học ngành khoa học, cho biết thân hình thon gọn cùng gương mặt cuốn hút đã khiến cô phải đón nhận rất nhiều sự chú ý không mong muốn từ đồng nghiệp nam. Ngoài ra, vẻ đẹp đó cũng khiến cho các đồng nghiệp nữ ghen tị và tẩy chay cô.

Hiện, cô đã phải nghỉ việc và sống dựa vào số tiền cha mẹ chu cấp sau khi bỏ việc nghiên cứu khoa học với mức lương 30.000 bảng cách đây 2 năm. 

Phải nghỉ việc vì... quá xinh đẹp 2

Cô cho biết chính sự ghen tị, ức hiếp tại nơi làm việc đã khiến cô quyết định "công việc không dành cho mình".

Trong 1 cuộc phỏng vấn với tờ DailyMail, cô Fernee cho biết "Tôi không lười biếng và cũng không hề lẳng lơ. Sự thật là ngoại hình vượt trội của tôi đã gây ra rất nhiều vấn đề cho tôi, bởi vậy tôi đã quyết định bỏ việc. Đó không phải là lỗi của tôi... Tôi không tự quyết định được chính vẻ ngoài của mình."

Phải nghỉ việc vì... quá xinh đẹp 3

Phải nghỉ việc vì... quá xinh đẹp 4

Cô cho biết thêm rằng những đồng nghiệp nam chỉ quan tâm tới thân hình, khuôn mặt của cô, mà không hề quan tâm đến những thành tựu cũng như trình độ chuyên môn của cô. Fernee cho hay "Thậm chí khi tôi đang làm việc trong phòng thí nghiệm và không hề make up, rất nhiều đồng nghiệp nam vẫn luôn tiếp cận tôi bởi vẻ đẹp tự nhiên toát ra từ cơ thể tôi. Tôi không thể làm gì để ngăn điều đó lại."

Phải nghỉ việc vì... quá xinh đẹp 5

Hiện giờ, hàng tháng, cha mẹ của Fernee luôn chu cấp cho cô 2.000 bảng (hơn 63 triệu đồng) để thuê nhà, 1.500 bảng (khoảng 47 triệu đồng) để mua sắm quần áo, giầy dép túi xách và 700 bảng khác (khoảng 22 triệu đồng) cho những lần tân trang sắc đẹp.