Nhiều bệnh viện ở Hà Nội rơi vào tình trạng thiếu máu trầm trọng

, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 16/01/2015

Theo Phó Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, cách đây 1 tuần, có lúc trong kho dự trữ máu chỉ còn 4 đơn vị máu A và rơi vào tình trạng thiếu máu trầm trọng.

Sáng ngày 14/1, trao đổi với chúng tôi, thạc sĩ Phạm Tuấn Dương, Phó Viện trưởng Viện huyết học - Truyền máu Trung ương (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, thời điểm từ trước Tết Dương lịch đến nay, Viện cũng như nhiều bệnh viện khác bắt đầu vào thời điểm khan hiếm máu dự trữ cho người bệnh.

Nhiều bệnh viện ở Hà Nội rơi vào tình trạng thiếu máu trầm trọng 1
Thạc sĩ Phạm Tuấn Dương, Phó Viện trưởng Viện huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết, sau Tết Dương lịch đến nay, tất cả các nhóm máu đều rơi vào tình trạng thiếu.

Theo ông Dương, vào những ngày cuối tháng 12/2014, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương thiếu nghiêm trọng 2 nhóm máu A và O. Tuy nhiên, sau Tết Dương lịch đến nay thì tất cả các nhóm máu đều rơi vào tình trạng thiếu. Đặc biệt, thời điểm cách đây 1 tuần trong kho dự trữ chỉ còn duy nhất 4 đơn vị máu A và rơi vào tình trạng khủng hoảng. 

“Mỗi ngày Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cần 1.200 - 1.500 đơn vị máu phục vụ cho nhu cầu điều trị, cấp cứu tại hơn 120 bệnh viện khu vực Hà Nội. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ cung cấp được 100 – 200 đơn vị máu lấy từ lượng máu dự trữ cho các bệnh viện. Những ngày giáp kỳ nghỉ Tết Dương lịch, số lượng người hiến máu giảm mạnh, trong khi nhu cầu của người bệnh không giảm, thậm chí còn tăng hơn”, ông Dương cho hay.

Nhiều bệnh viện ở Hà Nội rơi vào tình trạng thiếu máu trầm trọng 2
Theo ông Dương, thời điểm cách đây 1 tuần, trong kho dự trữ chỉ còn duy nhất 4 đơn vị máu A và rơi vào tình trạng khủng hoảng. 

Theo ông Dương, thông thường nhóm máu A phải đạt 20% tổng lượng máu lưu trữ và phân phối, nhưng tại Viện có những ngày chỉ dưới 4%. Đặc biệt ngày 5/1, máu nhóm A không đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng.

Hiện nay, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cũng như các cơ sở điều trị và nhiều Trung tâm truyền máu khác đang trong tình trạng thiếu máu trầm trọng, trong đó, lượng máu nhóm A và O khan hiếm ở mức báo động. Nếu tình trạng này không thay đổi sẽ làm ảnh hưởng đến việc điều trị cho những bệnh nhân cần máu.

Nhiều bệnh viện ở Hà Nội rơi vào tình trạng thiếu máu trầm trọng 3
Nhóm máu A và O đang cạn kiệt.

Giải đáp về nguyên nhân xảy ra tình trạng thiếu máu, nhất là nhóm máu O, ông Dương cho biết: “Nhóm máu O là nhóm phổ thông hay gặp nhất, khoảng 45 - 46% dân số Việt Nam thuộc nhóm máu này. Chính vì vậy, tỷ lệ người đau ốm trong cộng đồng có nhóm máu O cũng thường cao hơn.

Ngoài ra, nhóm máu O là nhóm có thể truyền thay thế được cho tất cả các nhóm máu khác. Do đó, trong quá trình sử dụng, đặc biệt đối với các trường hợp cấp cứu, khó định hoặc khó tìm nhóm máu phù hợp…, các cơ sở điều trị sẽ chỉ định truyền nhóm máu O thay thế. Đó là hai lý do tự nhiên cơ bản dẫn tới tình trạng thiếu nhóm máu này”.

Nhiều bệnh viện ở Hà Nội rơi vào tình trạng thiếu máu trầm trọng 4
Một bạn trẻ đang hiến máu tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Theo tổng hợp từ các bệnh viện gửi về Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, nhu cầu về lượng máu A và O dành cho điều trị từ nay tới Tết Nguyên đán là 5.000 đơn vị máu nhóm A và 8.000 đơn vị máu nhóm O.

Trung bình mỗi ngày cần 80-100 đơn vị máu nhóm A và 120-150 đơn vị nhóm O. Trong khi đó, số lượng máu tiếp nhận tại các điểm hiến máu lưu động chỉ khoảng 30-50 đơn vị/ngày.

Phó Viện trưởng Viện huyết học - Truyền máu Trung ương bày tỏ lo ngại nếu tình trạng khan hiếm máu tiếp tục diễn ra thì những tuần tới sẽ không cung cấp đủ máu cứu chữa cho bệnh nhân ở các bệnh viện.

Nhiều bệnh viện ở Hà Nội rơi vào tình trạng thiếu máu trầm trọng 5
Ông Dương kêu gọi: "Mọi người dân cùng chung tay giúp đỡ, nếu có đủ sức khỏe thì nên hiến máu ngay để khắc phục tình trạng thiếu máu".

Theo ông Dương: “Lượng máu dự trữ chỉ bảo quản được tối đa hơn 40 ngày, không dùng hết sẽ hỏng. Thời điểm xảy ra tình trạng thiếu máu trầm trọng nhất là vào khoảng thời gian từ tháng 7, tháng 8, thời điểm trước và sau Tết Âm lịch (tháng 1, 2 và tháng 3). Thời tiết lúc đó khắc nghiệt, ít người hiến máu nên năm nào cũng thiếu rất lớn”.

“Chúng tôi cũng thông báo các bệnh viện hạn chế việc sử dụng lượng máu dự trữ vào các trường hợp cấp cứu thông thường, mà chỉ dùng trong trường hợp nghiêm trọng cần máu cấp cứu.

Thời điểm nào cũng có người cần máu. Chúng tôi đã và đang thúc đẩy, phối hợp với các đơn vị tập thể, các xí nghiệp, doanh nghiệp… để tổ chức hiến máu. Tuy nhiên, điều đó phải được sự ủng hộ của tất cả mọi người”, Phó Viện trưởng Viện huyết học - Truyền máu Trung ương bày tỏ.

“Lãnh đạo Viện cùng các cơ quan, tổ chức xã hội, cơ quan truyền thông trên cả nước kêu gọi mọi người dân cùng chung tay giúp đỡ, nếu có đủ sức khỏe thì nên hiến máu ngay để khắc phục tình trạng thiếu máu, bảo đảm sự sống cho hàng trăm nghìn bệnh nhân đang cần đến máu để chống chọi với bệnh tật mỗi ngày”, ông Dương nói thêm.