Người phụ nữ 'cố thủ' trong ôtô có thể bị phạt 2 triệu

Vnexpress, Theo 23:26 23/10/2012

Đội CSGT Tân Sơn Nhất (Công an TP HCM) cho rằng không có thẩm quyền xử lý người phụ nữ "cố thủ" trong ôtô suốt 3 giờ; còn luật sư khẳng định bà này đã "cản trở người thi hành công vụ", có thể bị phạt đến 2 triệu đồng.

Người phụ nữ 40 tuổi "cố thủ" trong xe Mercedes S500 khi bị thổi phạt trên đường Hoàng Văn Thụ (quận Phú Nhuận, TP HCM) vào tối 20/10 được xác định ngụ tại quận Gò Vấp. Chiếc xe được bà bán cho chủ khác với giá 4,5 tỷ đồng. Sau khi bàn giao giấy tờ cho chủ mới, bà mượn lại để đi công việc.

Tối 20/10, người phụ nữ được tài xế Huỳnh Châu Long (41 tuổi, ngụ Phú Nhuận) chở đi ăn cưới hướng từ sân bay Tân Sơn Nhất về đường Hoàng Văn Thụ. Khi xe chuyển hướng mà không bật đèn tín hiệu, cán bộ Đội CSGT Tân Sơn Nhất đã ra tín hiệu dừng kiểm tra.

Tài xế Long không xuất trình được bằng lái và các giấy tờ nên lực lượng chức năng yêu cầu đưa xe về Đội để làm rõ. Lúc này, người đàn bà bất ngờ chốt cửa, tắt máy "cố thủ" bên trong. Cảnh sát giao thông nhiều lần thuyết phục và yêu cầu bà ra khỏi xe vì sợ thiếu dưỡng khí nhưng không nhận được sự hợp tác. Giao thông bị ùn ứ do nhiều người hiếu kỳ đổ đến xem.

Công an quận Phú Nhuận huy động Cảnh sát 113, Cảnh sát cơ động, xe cứu hộ để hỗ trợ và bảo đảm trật tự. Gần 3 giờ sau, người nhà và lực lượng chức năng mới thuyết phục, đưa người phụ nữ ra ngoài.

Người phụ nữ 'cố thủ' trong ôtô có thể bị phạt 2 triệu 1

Người phụ nữ "cố thủ" trong xe gần 3 giờ bất chấp đề nghị của CSGT.Ảnh: An Nhơn

Đội CSGT Tân Sơn Nhất cho biết, sau 2 ngày tạm giữ xe, chủ xe chưa trình diện nên vẫn chưa thể xử lý. “Chúng tôi chỉ lập biên bản vi phạm lỗi ôtô chuyển hướng không bật đèn tín hiệu theo đúng chức năng. Còn việc người phụ nữ cố thủ trong xe, gây cản trở quá trình làm việc là chức trách của công an địa phương khi bảo vệ trật tự an ninh”, một cán bộ Đội CSGT Tân Sơn Nhất nói và cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc cơ quan này đã viết giấy hẹn tài xế 5 ngày sau mang bằng lái và giấy tờ xe đến để xử phạt.

Đội cho rằng, khi tài xế không xuất trình được giấy tờ, cảnh sát giao thông có quyền cẩu xe về trụ sở, kể cả việc có người đàn bà 40 tuổi "cố thủ" bên trong. Tuy nhiên, vì sự an nguy của bà này, họ không làm như vậy mà mất thời gian thuyết phục.

Trao đổi với PV, luật sư Nguyễn Văn Hậu (Đoàn luật sư TP HCM) cho rằng, trong khi cảnh sát đang làm việc, người phụ nữ quay vào xe chốt cửa, gác tay lên trán "ngủ" gần 3 giờ... là hành vi thể hiện sự cản trở, không chấp hành yêu cầu của người thi hành công vụ.

Theo luật sư Hậu, vi phạm này được quy định tại khoản 3 Điều 7, khoản 5 Điều 28 Nghị định 73/2010 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội. Do vậy, Trưởng phòng CSGT Đường bộ - đường sắt có quyền xử phạt đối với hành vi “cản trở, không chấp hành yêu cầu của người thi hành công vụ hoặc có lời nói, hành động lăng mạ, xúc phạm danh sự hoặc chống lại người thi hành công vụ mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự”. Mức phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày