Người dân bịt khẩu trang rửa rau ở rãnh nước… thải đầy phân: Địa phương chưa có chế tài xử lý

Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 08:28 15/03/2016

Trước vụ việc người dân địa phương bịt khẩu trang rửa rau ở rãnh nước… thải đầy phân, ông Lê Văn Duyệt, Chủ tịch UBND xã Yên Hòa cho biết, địa phương chưa có chế tài xử lý, chỉ vận động bà con nâng cao ý thức.

Chiều 15/3, có mặt tại thôn Khoa Nhu, xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên chúng tôi không khỏi giật mình trước hình ảnh nhiều người dân địa phương vẫn đang rửa rau trên dòng nước "siêu bẩn" chứa đầy chất thải, rau cỏ trôi nổi lập lờ trên mặt nước đen kịt.

Người dân bịt khẩu trang rửa rau ở rãnh nước… thải đầy phân: Địa phương chưa có chế tài xử lý - Ảnh 1.

 Dòng kênh chứa đầy rác thải, cọng rau trôi nổi trên mặt nước.

Người dân bịt khẩu trang rửa rau ở rãnh nước… thải đầy phân: Địa phương chưa có chế tài xử lý - Ảnh 2.

Nước thải chảy ra kênh mương.

Phải tận mắt chứng kiến, mọi người mới cảm thấy "nổi da gà". Thế nhưng, con kênh nhỏ chạy dài qua đồng nơi người dân vẫn ngày ngày rửa rau vẫn được đều đặn chuyển đến các chợ đầu mối hay các chợ trên địa bàn.

Sự ô nhiễm của con mương nặng nề đến nỗi, chính bản thân những người rửa rau cũng không thể chịu đựng được mùi hôi thối sặc sụa nên phải dùng khẩu trang bịt kín khi làm việc. Theo một số người dân, sau khi thông tin được đăng tải trên các trang mạng, nhiều người dân đã mang rau về nhà rửa. Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, chiều 14/3, vẫn còn một số hộ dân mang rau ra dòng nước bẩn này để rửa.

Người dân bịt khẩu trang rửa rau ở rãnh nước… thải đầy phân: Địa phương chưa có chế tài xử lý - Ảnh 3.

 Tuy nhiên, nhiều người vẫn mang rau ra rửa ở dòng nước hôi thối.

Trước thông tin trên, trao đổi với chúng tôi, ông Lê Văn Duyệt, Chủ tịch UBND xã Yên Hòa cho biết, bản thân ông đã nắm được thông tin sự việc. Mặc dù rửa rau tại dòng nước ô nhiễm đã xuất hiện hàng năm nay nhưng theo ông Duyệt, chính quyền xã vẫn chưa có chế tài để xử lý cụ thể.

"Nếu về Yên Hòa vào cách đây khoảng một tháng trước thì mới biết được thực chất của tình trạng ô nhiễm, dòng nước trên mương đen kịt lại, mùi hôi thối bốc lên không thể nào chịu được. Chúng tôi tuyên truyền và vận động người dân nạo vét kênh mương, thông dòng, gạt vật cản trên mương để người dân ý thức được, tránh ô nhiễm cũng như hiểu rằng rửa rau bằng nước bẩn sẽ gây bệnh tật, tuy nhiên, trên thực tại hiện tượng trên vẫn còn tái diễn", ông Duyệt cho hay.