Nghẹn ngào đưa tiễn 2 phi công Su-22 về nơi an nghỉ cuối cùng

Thiên Vương, Theo Trí Thức Trẻ 16:24 03/05/2015

Sáng 3/5, tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (đường Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TP.HCM) đã diễn ra lễ truy điệu cho 2 chiến sỹ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận ngày 16/4.

Để tỏ lòng thương tiếc các đồng chí đã hy sinh, Bộ tư lệnh quân chủng phòng không – không quân (PK-KQ), sư đoàn 370, trung đoàn 937 và gia đình tổ chức lễ viếng vào lúc 7 giờ đến 10 giờ 30 phút ngày 3/5/2015 (tức ngày 15 tháng 3 năm Ất Mùi), do Trung tướng Nguyễn Văn Thanh – Bí thư Đảng ủy, chính ủy PK-KQ làm trưởng ban lễ tang.


Sáng 3/5, nhiều đồng chí, đồng đội và người thân gia đình đã đến nhà tang lễ Bộ quốc phòng để viếng 2 chiến sĩ hy sinh.

Lễ truy điệu diễn ra lúc 10 giờ 30 phút  đến 11 giờ 30 phút cùng ngày. Lễ đưa tang vào hồi 11 giờ 30 phút. Lễ hỏa táng tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM. Lễ an táng đồng chí Lê Văn Nghĩa tại nghĩa trang liệt sĩ xã Trầm Lộng, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Anh Tú tại nghĩa trang liệt sĩ quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng cũng gửi vòng hoa đến viếng, chia buồn với gia đình 2 phi công hy sinh. Đến dự lễ viếng có thượng tướng Nguyễn Thành Cung - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trong sổ tang thượng tướng Nguyễn Thành Cung viết: “Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng vô cùng thương tiếc đồng chí thiếu tá Nguyễn Anh Tú đã hy sinh khi làm nhiệm vụ huấn luyện bay. Sự hy sinh của đồng chí đã để lại tấm gương sáng cho các cán bộ chiến sĩ toàn quân nói chung, Quân chủng Phòng không - Không quân nói riêng noi theo, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Thượng tướng Nguyễn Thành Cung thắp nén nhang tưởng nhớ 2 chiến sĩ hy sinh.


Thượng tướng thăm hỏi và động viên gia đình, người thân của hai chiến sỹ hy sinh.

Trước đó, lúc 11 giờ 35 phút ngày 16/4/2015 Ban bay huấn luyện máy bay SU -22M4 thuộc trung đoàn không quân 937, sư đoàn không quân 370, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện bay chiến đấu, không may gặp sự cố bất ngờ trên không, dẫn đến tai nạn bay.

Ngay sau khi nhận được tin máy bay SU-22M4 của trung đoàn 937 gặp nạn, thường vụ Ban Đảng ủy và Bộ tư lệnh quân chủng PK-KQ, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, nơi máy bay gặp nạn, đã tập trung mọi nguồn lực, phương tiện vật chất bằng nhiều chuyến bay của trung đoàn 917, lữ đoàn 918 cùng với các lực lượng cán bộ, chiến sĩ, tàu thuộc quân chủng hải quân, Bộ tư lệnh cảnh sát biển, Bộ tư lệnh bộ đội biên phòng, Bộ tư lệnh binh chủng đặc công, kiểm ngư và cùng nhiều ngư dân trên biển đã không quản ngại khó khăn, vất vả; mặc cho sóng to gió lớn, biển động mạnh  xong vẫn tích cực tìm kiếm nhiều ngày để tìm kiếm cứu nạn hai đồng chí phi công và máy bay.

Tại khu vực huyện đảo Phú Quý tỉnh Bình Thuận, biên đội bay do hai đồng chí phi công làm nhiệm vụ đã hy sinh. Đây là một tổn thất vô cùng to lớn với Quân đội, quân chủng PK-KQ, sư đoàn không quân 370, trung đoàn không quân 937 và gia đình 2 đồng chí phi công.

Để ghi nhớ công lao đối với hai đồng chí phi công đã hy sinh. Đảng Uỷ, Bộ tư lệnh quân chủng PK-KQ xét đề nghị và được Thường vụ quân Uỷ Trung ương Bộ Quốc Phòng quyết định truy thăng quân hàm từ trung tá lên thượng tá đối với đồng chí Lê Văn Nghĩa, truy thăng quân hàm từ Đại úy lên thiếu tá đối với đồng chí Nguyễn Anh Tú.

Dưới đây là chùm ảnh lễ viếng, lễ truy điệu  2 chiến sỹ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ huấn luyện bay:


Các đoàn lãnh đạo xếp hàng vào làm lễ viếng.


Người thân gia đình xếp hàng vào lễ viếng.


Các đồng đội ghi những dòng chia buồn trên sổ ghi tang.


Gia đình 2 chiến sĩ đau buồn tại nhà tang lễ.


Trung tướng Võ Văn Tuấn - Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam ghi lời chia buồn trên sổ tang.


Các đồng chí lãnh đạo làm lễ truy điệu.


Lễ hỏa táng 2 chiến sĩ diễn ra  tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM.


Lễ an táng đồng chí Lê Văn Nghĩa tại nghĩa trang liệt sĩ xã Trầm Lộng, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.


Đồng chí Nguyễn Anh Tú tại nghĩa trang liệt sĩ quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.


Di ảnh của thượng tá Lê Văn Nghĩa.


Đoàn xe nghi lễ Bộ Quốc phòng đưa 2 phi công về nghĩa trang Bình Hưng Hòa để hỏa táng.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày