Nắng nóng, người Hà Nội chọn sông, hồ làm bãi tắm giải nhiệt

Thu Hường, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 04/07/2015

Nắng nóng đỉnh điểm khiến nhiều người dân Thủ đô bất chấp nguy hiểm đổ xô ra hồ Linh Đàm và bãi tắm tự phát trên sông Hồng để tắm giải nhiệt, mặc dù trước đó, hàng loạt vụ tai nạn chết đuối đã diễn ra ở các khu vực này.

Năm nay, những trận nóng kỷ lục khiến nhiều người dân Thủ đô cảm thấy vô cùng bức bối. Tình trạng nắng nóng kéo dài liên tục cả ngày lẫn đêm cộng với tình trạng quá tải của bể bơi công cộng khiến nhiều người phải tìm đến sông, hồ giải nhiệt. Những bãi tắm tự phát ở hồ Linh Đàm và khu vực bãi giữa sông Hồng là hai trong số nhiều địa điểm được người dân lựa chọn. 

Lý giải về sở thích đi tắm ở sông, hồ, nhiều người dân cho rằng, nước sông hồ là nước tự nhiên, không có hóa chất nên đảm bảo sức khỏe, cộng thêm không gian rộng rãi, thoáng mát và không mất tiền mua vé…

Anh Nguyễn Văn Mạnh (Thụy Khuê, Tây Hồ) hào hứng cho biết: "Bây giờ đi vào bể bơi, bể nào rẻ cũng tầm từ 50.000 đến 70.000 đồng/người. Đắt đỏ như vậy nhưng thời gian bơi lại bị hạn chế, không thoải mái rồi nghe nói các bể bơi hay sục hóa chất, nước bẩn... nên tôi thấy không hài lòng. Đi tắm ở sông Hồng gần gũi với thiên nhiên, không mất phí mà thực sự được tận hưởng cảm giác mát lạnh, sảng khoái".

Những ngày nắng nóng kinh hoàng, cứ chiều đến, nhiều người dân lại ra sông Hồng tắm mát - (Ảnh: Doãn Tuấn).

Dù nắng tắt khá lâu, trời tối dần nhưng các bờ kè bên bờ hồ Linh Đàm vẫn đông đúc người ngồi hóng mát, dưới sông vẫn rất đông người tắm - (Ảnh: Định Nguyễn).




Dù đã xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm nhưng nhiều người vẫn chọn tắm ở hồ Linh Đàm. Thứ duy nhất đảm bảo an toàn cho họ là những chiếc phao bơi - (Ảnh: Định Nguyễn).

Thông thường, thời gian hoạt động của bãi tắm tự phát là từ 17 giờ đến 19 giờ, càng về chiều muộn, lượng người đổ về các khu vực này càng đông. Không chỉ có thanh niên, mà cả những người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em, thậm chí có cả thú cưng cũng được dắt đi tắm cùng, khiến cho khung cảnh nơi đây nhộn nhịp như một “bãi biển” thực thụ. 

Việc được bơi lội thỏa thích trong làn nước mát giữa những ngày oi nóng như thế này thực sự là một nhu cầu thiết yếu và chính đáng của người dân. Tuy nhiên, việc lựa chọn tắm ở những địa điểm tự phát luôn tiềm ẩn rất nhiều mối nguy hiểm do không có phương tiện, lực lượng cứu hộ, bảo đảm an toàn cho người bơi.

Anh Nguyễn Văn Chung (Yên Sở - Hoàng Mai) tâm sự: "Cháu bé nhà tôi thích học bơi lắm, mấy hôm nay nắng nóng, hôm nào đi làm về tôi cũng dẫn con ra hồ Linh Đàm học bơi và giải nhiệt". Dù đi cùng con nhỏ mới 4 tuổi nhưng thứ đảm bảo an toàn duy nhất cho hai cha con anh Chung chỉ là một chiếc phao mà con trai anh Chung đang mặc.

Không hề lo lắng, trái lại, anh Chung còn tặc lưỡi: "Tôi còn cẩn thận chứ ở đây, phần lớn mọi người không mang theo dụng cụ cứu hộ nào. Không ít người còn bơi ra tận giữa hồ". 

Việc được tắm mát giữa tiết trời nắng nóng trên 40 độ C trở thành niềm vui thích của nhiều người.




Bãi tắm ở sông Hồng nguy hiểm với những tảng đá ngầm dưới lòng sông nhưng vẫn không thể ngăn nổi người dân đổ về đây tắm mát trong những ngày nắng nóng kinh hoàng.


Khu vực gần bờ lại nhiều cát, bùn bẩn nhưng
 nhiều người chẳng cần mang phao vẫn vô tư dẫn theo con nhỏ xuống sông tắm.

Điều đáng nói là hồ Linh Đàm lâu nay được coi là "bãi tắm tử thần" khi gần đây, liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc người dân đi tắm bị chết đuối. Mới đây nhất, ngày 27/6, thi thể của một người đàn ông do bị đuối nước khi bơi đã được phát hiện. Trước đó, 2 thi thể khác cũng được lực lượng chức năng phường Hoàng Liệt vớt lên. Nguyên nhân đều do chết đuối khi tự ý đi tắm dưới hồ.

Tuy nhiên, những vụ việc liên tiếp này dường như chưa đủ để khiến người dân  mảy may sợ hãi. Hàng ngày vẫn có hàng trăm người, từ già đến trẻ, nam đến nữ vô tư ra hồ tắm để “xả” nóng.

“Chuyện chết đuối chắc là do họ ra chỗ sâu quá hoặc chuột rút gì đấy. Mình cứ tắm chỗ ven bờ này lại mang theo áo phao nữa, sợ gì” - anh Chung nói.

Được biết, hồ Linh Đàm mới được cải tạo, nạo vét và kè bờ, do đó, giữa hồ có nơi sâu hàng chục mét. Việc bơi lội giữa hồ hoặc tắm quá lâu có thể dẫn đến đuối sức và dễ gặp nguy hiểm. Trong khi đó, quanh khu vực này không hề có lực lượng cứu hộ, đảm bảo an toàn cho người dân. 


Nhiều người cảm thấy được vẫy vùng giữa thiên nhiên khi đi tắm ở lòng sông Hồng - (Ảnh: Doãn Tuấn).

Cùng với hồ linh Đàm, bãi tắm ở sông Hồng cũng là một địa điểm giải nhiệt nhưng tiềm ẩn khá nhiều rủi ro. Tắm ở sông Hồng nguy hiểm hơn hồ Linh Đàm rất nhiều bởi dòng chảy của sông biến đổi rất phức tạp. Mùa hè lại là mùa lũ, mực nước sông thay đổi bất thường, lượng tàu, thuyền, xà-lan hoạt động trên sông cũng rất nhiều. Đây lại là nơi có nhiều bùn, đất, hố cát, đá ngầm, dị vật và khu vực sụt lún khó kiểm soát, nên khả năng gặp tai nạn là rất cao, đó là chưa kể đến nguy cơ về nguồn nước ô nhiễm.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày